Thanh Hóa: 25 người phải cách ly do tiếp xúc với F1 về quê ăn giỗ

| Y tế

GiadinhNet – Về quê ăn giỗ, người đàn ông sống ở Hòa Bình tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 khiến 25 trường hợp F2 phải cách ly.

Thanh Hóa: 25 người phải cách ly do tiếp xúc với F1 về quê ăn giỗ - Ảnh 1.

Trưa 1/2, ông Nguyễn Văn Ban, chủ tịch UBND xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa thông tin về trường hợp F1 về quê ăn giỗ. 

Theo đó, chiều tối 30/1, anh D. (người gốc xã Nga Thắng đang công tác tại Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Hòa Bình) về quê ăn giỗ. Tại đám giỗ ở thôn Xa Liễn, có tổng cộng 25 người địa phương tham gia, tiếp xúc.

Trước đó, anh D. có đi công tác tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ngồi ăn cơm với một số người, trong đó có bệnh nhân mới được phát hiện dương tính COVID-19. Trong quá trình truy vết, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh D. Ngay sau đó anh D. báo với chính quyền địa phương.

Thanh Hóa: 25 người phải cách ly do tiếp xúc với F1 về quê ăn giỗ - Ảnh 2.

Hiện xã Nga Thắng đang truy vết các trường hợp F2, F3 cách ly tại nhà theo quy định

Ngay trong rạng sáng 1/2, xã Nga Thắng đã tiến hành xác minh, thông báo rộng rãi và tổ chức cách ly tại chỗ 25 người có đến đám giỗ.

Ông Nguyễn Văn Ban thông tin thêm: "Ngoài cách ly 25 người ở thôn Xa Liễn, lực lượng chức năng đang mở rộng truy vết đến F3, F4 để có biện pháp phòng ngừa cần thiết. Địa phương cũng tăng cường các biện pháp quản lý người từ vùng dịch trở về để khoanh vùng. Theo thông tin tôi mới nhận được từ CDC tỉnh Hòa Bình, hiện anh D. (thuộc trường hợp F1) đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-Cov-2".

Trong đợt dịch tháng 1 năm nay, Thanh Hóa chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, nhưng hiện cách ly tập trung hơn 1.540 người, cách ly tại nhà gần 3.370 người khác.

Gia Hân

Thanh Hóa: 25 người phải cách ly do tiếp xúc với F1 về quê ăn giỗ - Ảnh 3.
Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.