Thanh Hóa: Bao giờ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận được tiền hỗ trợ?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị Quyết số 42 của Chính phủ, các địa phương đã nỗ lực ra quân tiến hành rà soát, lập danh sách.

Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Không ít doanh nghiệp phải đóng cửa, nhiều người lao động chính trong không còn việc làm, mất thu nhập, hàng trăm lao động đang phải “căng mình” từng ngày kiếm tìm nguồn thu để cả gia đình vượt qua cơn đại dịch. Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ của Chính phủ đang là niềm mong mỏi, làm ấm lòng người nghèo.

Tròn 1 tháng, bà Bùi Thị Lý (phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) mới quay lại cơ sở giặt là để làm việc. Bà Lý là lao động chính trong gia đình, làm việc tại cơ sở giặt là với mức lương 5 triệu đồng/ tháng. Dù đã đi làm ở đây được 3 năm nhưng bà cũng như nhiều người khác đều không có hợp đồng lao động. Khi dịch bệnh COVID -19 xảy ra, thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, cơ sở của bà đóng cửa, bà nghỉ làm không lương tại nhà.

"Tất cả chi tiêu đều nhìn vào đồng lương tại cơ sở giặt là. Khi tôi nghỉ làm, gia đình chỉ nhìn vào nguồn thu là mấy thước đất trồng rau nên gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay tôi mới đi làm trở lại nhưng cơ sở vẫn chưa có khách đến giặt là vì tâm lý mọi người vẫn còn lo dịch dã. Với tình hình này, có lẽ người làm thuê như chúng tôi lại phải tiếp tục nghỉ làm" - bà Lý chia sẻ.

Thanh Hóa: Bao giờ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận được tiền hỗ trợ? - Ảnh 1.

Người lao động tự do, buôn bán... mong sớm nhận được tiền hỗ trợ

Cũng giống như bà Lý, gia đình bà Lê Thiên Lộc (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vốn đã khó khăn nay lại càng khó hơn do dịch bệnh. Có tới 3 lao động trong gia đình bà phải nghỉ làm ở nhà tránh dịch. 

"Khi nghe có gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ, tôi đã rất vui mừng. Hôm trước, chính quyền địa phương cũng đã đến hỏi thông tin, lập danh sách những người trong gia đình tôi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tôi chỉ mong gói hỗ trợ nhanh chóng đến với những người dân nghèo như chúng tôi".

Còn theo anh Đỗ Văn Quý (xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), khi có dịch COVID-19, anh đã rất lo lắng vì ròng rã 3 tháng trời không nhận được công trình lớn nhỏ nào. Anh vốn là chủ thầu xây dựng, anh nhận được việc thì 16 công nhân trong tổ của anh mới có việc làm. 

Anh Quý cho biết: "Dịch dã không ai muốn đầu tư, xây dựng gì nên tôi đã không có việc làm. Vợ tôi vốn là công nhân của một nhà máy trên địa bàn. Khi có dịch, công việc cũng ít, không có tăng ca, thu nhập của gia đình tôi giảm hẳn".

Thanh Hóa: Bao giờ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận được tiền hỗ trợ? - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Lộc ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương trao đổi với PV

Cũng theo anh Quý, từ khi tiếp nhận thông tin về gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ, gia đình anh cũng như những người trong tổ thợ đã làm đơn gửi chính quyền địa phương. "Hy vọng trong thời gian tới, tiền hỗ trợ theo Nghị Quyết 42/ NQ- CP Chính phủ sẽ đến tay người dân bị ảnh hưởng như chúng tôi" - anh Quý nói.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị Quyết số 42 của Chính phủ, các địa phương đã nỗ lực ra quân tiến hành rà soát, lập danh sách.

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Lao động thương Binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị liên quan đã rà soát các đối tượng được hưởng trợ cấp chính sách của Nhà nước theo quy định. 

Đối với các đối tượng ngành đang quản lý, hưởng chính sách chi trả trợ cấp xã hội như hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công đã dự kiến gói hỗ trợ. Song khó khăn nhất vẫn là các đối tượng lao động tự do, lao động tạm mất việc làm, các hộ kinh doanh thu nhập thấp.

Hiện tỉnh đã duyệt kế hoạch. Đầu tháng 5 này, tiền hỗ trợ sẽ được phát đến tay người dân. Quan điểm của ngành là phải làm nhanh, khẩn trương nhưng phải đảm bảo tính chính xác, công bằng".

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.