Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Phát hiện 10 trường hợp dương tính trở về quê tại 1 huyện

Chủ nhật, 17:43 10/10/2021 | Y tế

GiadinhNet – 10 trường hợp mắc COVID-19 tại huyện Như Thanh đều trở về từ các tỉnh phía Nam, nâng tổng số ca bệnh trong ngày lên 14 người.

Thanh Hóa: 2 anh em nhỏ tuổi trở về từ Bình Dương mắc COVID-19Thanh Hóa: 2 anh em nhỏ tuổi trở về từ Bình Dương mắc COVID-19

GiadinhNet – 2 anh em 6 tuổi và 3 tuổi cùng bố mẹ trở về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân trong 24h qua tại Thanh Hóa lên 15 người.

Cuối giờ chiều ngày 10/10, theo CDC Thanh Hóa cho biết, trong 24h qua trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân đều là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố Miền trung và phía Nam, khi trở về đang được thực hiện cách ly theo quy định, cụ thể:

Theo đó, tại huyện Như Thanh ghi nhận 10 bệnh nhân (1 bệnh nhân nữ và 9 bệnh nhân nam), Các bệnh nhân đều trở về từ tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. Trong đó bệnh nhân nữ có địa chỉ xã Thanh Tân, xã Xuân Thái 3 bệnh nhân, xã Cán Khê 3 bệnh nhân và xã Phú Nhuận có 3 bệnh nhân.

Thanh Hóa: Phát hiện 10 trường hợp dương tính trở về quê tại 1 huyện - Ảnh 2.

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1

Tại huyện Như Xuân ghi nhận 2 bệnh nhân là nam. Bệnh nhân có địa chỉ xã Thượng Ninh trở về từ thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương được cách ly tập trung. Một bệnh nhân có địa chỉ xã Thanh Xuân trở về từ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và được cách ly tại nhà 14 ngày.

Huyện Nông cống ghi nhận 1 bệnh nhân nam địa chỉ xã Tượng Lĩnh trở về từ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và huyện Quảng Xương ghi nhận 1 bệnh nhân nữ địa chỉ xã Quảng Thạch trở về từ thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp tiếp tục tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các công dân về địa phương đặc biệt là các công dân về từ vùng dịch như các tỉnh thành phố phía nam.

Thanh Hóa: Phát hiện 10 trường hợp dương tính trở về quê tại 1 huyện - Ảnh 3.

Những ngày qua hàng nghìn người Thanh Hóa trở về quê, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tăng cường, quản lý tránh dịch lây lan ra cộng đồng

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 549 ca bệnh dương tính COVID-19 cộng dồn; 459 người điều trị khỏi ra viện; 05 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 837 nghìn liều vắc xin phòng COVID-19.

Nhằm tăng cường quản lý người trở về từ các tỉnh, thành phố khác, để phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu.

Trường hợp trở về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi cư trú (nếu đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định) trong vòng 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế; người cách ly phải tự trả các chi phí. Đối với trường hợp cách ly tập trung, yêu cầu các địa phương rà soát người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách để hỗ trợ phù hợp.

Trường hợp trở về từ vùng có nguy cơ phải thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế.

Đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 sau 14 ngày tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có xác nhận của cơ quan y tế), khi về địa phương phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày; thực hiện xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 trong thời gian theo dõi sức khỏe.

Đối với các trường hợp đặc biệt như: người mắc bệnh hiểm nghèo, người già yếu, người có bệnh lý nặng, trẻ em dưới 10 tuổi, phụ nữ mang thai, khi trở về được cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07 và ngày thứ 14; trong thời gian cách ly y tế và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định, chịu giám sát của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế.


Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top