Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Thứ sáu, 16:36 25/03/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chiều 25/3, tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị FLC (TP Sầm Sơn), Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022”.

30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp Hàn Quốc30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp Hàn Quốc

GiadinhNet – Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc là cơ hội để các doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp cận cung cấp thông tin từ các đối tác Hàn Quốc nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... cho chiến lược phát triển trong tương lai. Đây cũng chính là dịp để Hàn Quốc tìm cơ hội đầu tư mới hấp dẫn tại Thanh Hóa.

Đây là cuộc gặp gỡ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới; phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giữa các địa phương…

Thanh Hóa: Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam - Ảnh 2.

Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” có quy mô cấp vùng, với 650 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất, được vun đắp bằng tình hữu nghị và những nỗ lực chung của Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Năm 2022 là năm hai nước đang kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là năm chúng ta mở ra giai đoạn 30 năm phát triển mới của hai nước với nhiều mục tiêu và thành tựu to lớn hơn. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam...

Thanh Hóa: Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam - Ảnh 3.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Nguyễn Minh Vũ tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. 

"Tôi rất mong muốn sau Hội nghị này, nhiều địa phương và doanh nghiệp sẽ tìm được đối tác phù hợp, nhiều ý tưởng hợp tác sẽ được hoàn thiện để đưa vào triển khai thực chất, hiệu quả. Tin tưởng chắc chắn rằng với tình cảm và quyết tâm của Chính phủ và nhân dân hai nước, Việt Nam – Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác tốt đẹp tạo ra những kết quả tích cực trong thời gian tới", ông Nguyễn Minh Vũ bày tỏ.

Tại hội nghị ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa là dịp để tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong thời gian tới; đồng thời, là tiền đề quan trọng, để tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng phát triển. 

Với tinh thần "Hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững", trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Hàn Quốc về xây dựng thành phố thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển về giáo dục, y tế, nguồn nhân lực, thị trường lao động, tiếp nhận thêm các dự án viện trợ ODA sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc trong các lĩnh vực quản lý hành chính công, y tế, giáo dục đào tạo, phát triển hạ tầng giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hàn Quốc...

Thanh Hóa: Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, trong thời gian tới Thanh Hóa mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Hàn Quốc

Tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác Hàn Quốc đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh; trọng tâm là đầu tư vào các lĩnh vực trụ cột, như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp bán dẫn; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch; y tế chất lượng cao; phát triển hạ tầng, đô thị và nguồn lao động; đầu tư vào các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. 

"Tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa hôm nay sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc", ông Hưng chia sẻ.

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp - một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ Việt Nam với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thanh Hóa: Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam - Ảnh 6.

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ngài đại sứ nhấn mạnh, năm 2022 sẽ là năm vô cùng ý nghĩa đối với Hàn Quốc và Việt Nam khi cùng nhau hướng tới Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với những thành tựu và kết quả hợp tác của hai nước là minh chứng cho tình hữu nghị giữa 2 quốc gia luôn được phát triển bền vững.

Ngài Đại sứ tin tưởng rằng sau Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022, nhiều doanh nghiệp sẽ tìm được các đối tác đầu tư tại Việt Nam trên những lĩnh vực như công nghệ cao thân thiện với môi trường, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp phụ trợ, Logictics, đóng góp cho sự phát triển Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

Thanh Hóa: Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành 2 phiên thảo luận về môi trường cũng như cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài của các địa phương tại Việt Nam. Đánh giá về những thành công trong hợp tác giữa hai nước về thương mại và đầu tư. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Thảo luận về những ưu tiên của doanh nghiệp Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và một số khuyến nghị cho các địa phương này, các đại biểu phía Hàn quốc trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, cũng như về những ưu tiên của doanh nghiệp Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung và một số khuyến nghị cho các địa phương này.

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top