Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3

GiadinhNet – Tỉnh Thanh Hóa đã chốt việc học sinh bậc THPT trở lên sẽ bắt đầu đi học vào đầu tuần tới. 16h chiều nay (ngày 28/2) sẽ thông tin chính thức học sinh từ cấp THCS đi học trở lại hay không.

Thanh Hóa:  Học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 1.

Sáng ngày 28/2/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Phạm Đăng Quyền - Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 chủ trì hội nghị họp triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thống nhất một số biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế thông tin, trên địa bàn tỉnh có 21 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 20 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, 1 bệnh nhân đang chờ kết quả được theo dõi điều trị tại cơ sở y tế; 7 người tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm hiện đang theo dõi tại gia đình; 2.858 người lao động từ vùng dịch về đang được cách ly tại hộ gia đình; 20 người nước ngoài đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Thanh Hóa:  Học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 2.

100% các cơ sở giáo dục đã tiến hành tiêu độc, khử trùng, sẵn sàng đón 850.000 học sinh quay lại trường

Trong ngày 27/02/2020 đã có 2.000 người qua cửa khẩu, cảng hàng không Thọ Xuân, cảng biển Nghi Sơn được giám sát không có yếu tố dịch tễ và diễn biến sức khỏe bất thường.

Về việc UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị công bố hết dịch COVID-19 tại tỉnh này, đến sáng 28/2, Bộ Y tế vẫn chưa có quyết định cụ thể.

Tại cuộc họp ông Quyền nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy tất cả các đơn vị tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, tiếp tục nêu cao tinh thần phòng, chống là trên hết.

Thanh Hóa:  Học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 3.

16h chiều nay (ngày 28/2) tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức công bố học sinh từ cấp THCS đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ

Trưa ngày 28/2, trao đổi với PV, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Học sinh từ cấp THPT trở lên sẽ đi học trở lại vào tuần tới. Đến 16h chiều nay, tỉnh sẽ quyết định cho học sinh từ cấp THCS đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ học".

Trước đó, học sinh tỉnh Thanh Hóa được cho nghỉ học từ ngày 3/2 để phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian nghỉ học gần 1 tháng qua, ngành y tế và các địa phương đã tổ chức phun hóa chất diệt khuẩn, vệ sinh hơn 2.000 cơ sở giáo dục để đảm bảo cho việc học sinh quay trở lại trường.

Gia Hân

Thanh Hóa:  Học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 4.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top