Thanh Hóa: Khởi tố phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh

| Pháp luật

GiadinhNet – Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra, làm rõ những sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ trang trại chăn nuôi tập trung tại huyện Lang Chánh.

Ngày 12/9, tin từ cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về các tội: tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Văn Cường, sinh năm 1959 Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, Trưởng ban quản lý dự án; Phạm Nguyên, sinh năm 1968, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Lang Chánh, Phó ban quản lý dự án; Nguyễn Thị Luân, sinh năm 1963, Phó trưởng phòng nông nghiệp, thành viên ban quản lý dự án và Tạ Văn Đông, sinh năm 1968 là chủ trang trại chăn nuôi bò ở xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

Qua công tác nắm tình hình, phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi tập trung do UBND huyện Lang Chánh làm chủ đầu tư, các đối tượng nói trên đã câu kết với nhau lập hồ sơ khống các hợp đồng mua gia súc, xây dựng công trình chuồng trại của 13 trang trại chăn nuôi tập trung vừa và nhỏ trên địa bàn các xã trong huyện Lang Chánh và trang trại qui mô lớn của Tạ Văn Đông tại xã Trí Nang để chiếm đoạt của nhà nước 1 tỷ 720 triệu đồng. 

Thanh Hóa: Khởi tố phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh 1

3 đối tượng từ trái qua phải: Lê Văn Cường, Phạm Nguyên, Nguyễn Thị Luân

Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 2 đối tượng là Phạm Nguyên và Nguyễn Thị Luân; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng Lê Văn Cường và Tạ Văn Đông.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ngọc Hưng

ngochungth
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.