Thanh Hoá không đồng ý việc làm bánh giầy 3 tấn dâng vua Hùng

| Xã hội

GiadinhNet – Trước những ý kiến trái chiều, UBND tỉnh Thanh Hoá không đồng ý việc thành phố Sầm Sơn làm bánh giầy nặng 3 tấn dâng lên vua Hùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Phạm Đăng Quyền, đã có văn bản trả lời TP Sầm Sơn về việc không đồng ý cho địa phương này làm bánh giầy 3 tấn dâng lên vua Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch năm nay.

Tỉnh Thanh Hóa không đồng ý Sầm Sơn làm chiếc bánh giầy nặng 3 tấn dâng lên vua Hùng
Tỉnh Thanh Hóa không đồng ý Sầm Sơn làm chiếc bánh giầy nặng 3 tấn dâng lên vua Hùng

Trao đổi với PV, ông Phạm Đăng Quyền xác nhận: “Sau khi thành phố Sầm Sơn có văn bản xin làm bánh giầy nặng 3 tấn dâng lên vua Hùng, tỉnh xét thấy việc này là không cần thiết, tỉnh không đồng ý với đề xuất của Sầm Sơn. Tuy nhiên, Sầm Sơn vẫn duy trì Lễ hội Bánh chưng - Bánh giầy truyền thống như mọi năm vì lễ hội này có truyền thống hàng trăm năm nay”.

Sáng 27/2, ông Mai Xuân Liêm, Bí thư Thành ủy Tp. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết thêm: “Trước những ý kiến trái chiều, chúng tôi đã họp và quyết định sẽ không làm bánh giầy kỷ lục nữa.”

Trước đó, ngày 2/2/2018, UBND TP.Sầm Sơn có công văn số 364/UBND-VHTT, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép “dâng bánh giầy kỷ lục Sầm Sơn” lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương 2018.

Theo dự kiến, chiếc bánh có trọng lượng hơn 3 tấn được làm tại TP. Sầm Sơn. Nguyên liệu làm bánh là gạo nếp, sản phẩm của địa phương, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Ngọc Hưng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.