Thanh Hoá: Thông tin mới nhất người phụ nữ bị thương sau tiếng nổ lớn

| Pháp luật

GiadinhNet - Tiếng nổ tại vụ xô xát xảy ra trong đêm 2/8 trên địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá được xác định là tiếng súng bắn đạn cao su.

Thanh Hoá: Xác minh thông tin người phụ nữ bị thương nghi do súng bắnThanh Hoá: Xác minh thông tin người phụ nữ bị thương nghi do súng bắn

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ việc 1 phụ nữ bị thương trong vụ ẩu đả sau khi có tiếng nổ xảy ra tại xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá.

Sáng 4/8, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc cho biết tiếng nổ tại vụ xô xát xảy ra trong đêm 2/8 trên địa bàn xã Hòa Lộc được xác định là tiếng súng bắn đạn cao su.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an đã bắt giữ nghi phạm nổ súng để tiến hành điều tra, xác minh vụ việc" – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Thanh Hoá: Thông tin mới nhất người phụ nữ bị thương sau tiếng nổ lớn - Ảnh 2.

Chị M. bị thương nhẹ đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 2/8, anh H. (SN 1977) và anh M. xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Đến 21h cùng ngày, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi anh H. đến nhà anh M. để tranh cãi khiến 2 bên xô xát với nhau.

Trong lúc 2 bên xô xát có nhiều tiếng nổ vang lên nghi là tiếng súng. Sau vụ việc, chị M. (vợ anh M.) bị thương nhẹ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Mạnh Linh
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.