Thanh Hóa: Tiếp tục cho học sinh THCS nghỉ học

| Xã hội

GiadinhNet – Sáng ngày 7/3, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ban hành công văn thông báo cho phụ huynh, học sinh THCS, mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Thanh Hóa: Tiếp tục cho học sinh THCS nghỉ học - Ảnh 1.

Thông tin mới nhất từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa , sáng 7/3, Sở đã ban hành Công văn số 469/GDĐT-CTTT, gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học thông báo cho phụ huynh, học sinh THCS, mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo nội dung công văn, đối với Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo cho phụ huynh, học sinh trung học cơ sở, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 09/3 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Đồng thời, khuyến cáo phụ huynh không cho học sinh đến những nơi đông người, những nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, hạn chế tối đa việc đi ra khỏi địa phương nếu không cần thiết.

Thanh Hóa: Tiếp tục cho học sinh THCS nghỉ học - Ảnh 2.

100% các cơ sở giáo dục đã tiến hành phun thuốc

Công văn yêu cầu, giáo viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà, trình Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt khi thực hiện. Khuyến khích các trường học tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GDĐT. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, cập nhật đẩy đủ thông tin hằng ngày (có sổ trực ban) và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đối với các trường THPT, THCS-THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX: Tiếp tục ổn định tình hình, tổ chức có hiệu quả hoạt động dạy - học trong nhà trường. Phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm bắt việc đi lại, giao tiếp của học sinh (Giáo viên chủ nhiệm có nhật ký ghi chép thông tin giao tiếp hằng ngày với phụ huynh học sinh), tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng học sinh đã tiếp xúc với người đang thuộc diện cách ly hoặc có các biểu hiện ho, sốt, khó thở mà vẫn đến trường. Kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương và phối hợp với ngành y tế để xử lý.

Các buổi học nên mở cửa sổ, sử dụng quạt điện và hạn chế tối đa sử dụng điều hòa nhiệt độ. Trong thời gian nghỉ giữa các tiết học, trước và sau các buổi học yêu cầu học sinh hạn chế giao tiếp với nhau. Thực hiện nghiêm nền nếp trong các tiết học đặc biệt là giờ học ngoại khóa, thể dục, quốc phòng. Đồ dùng, dụng cụ sử dụng trong các buổi học thường xuyên được lau chùi, khử khuẩn, hạn chế tối đa việc dùng chung. 

Nếu cơ sở giáo dục nào có điều kiện thì phân chia các khối lớp học thành 2 buổi sáng, chiều để giảm tải số lượng học sinh tập trung tại nhà trường trong các buổi học. Trong thời gian dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm, học thêm.

Trước đó, sáng 6/3, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trị họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước những diễn biến mới của dịch. Tại cuộc họp, ông Phạm Đăng Quyền thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT cho học sinh THCS đi học trở lại vào thứ 2 ngày 9/3. Học sinh Tiểu học và trẻ Mầm non đi học vào ngày 15/3 tới.

Ngày 2/3, học sinh bậc THPT, học viên giáo dục thường xuyên của tỉnh đã đi học lại. Để bảo đảm an toàn cho học sinh quay trở lại trường, 100% trường học đã hoàn thành phun thuốc khử khuẩn. Các trường học đã trang bị 1.404 nhiệt kế đo thân nhiệt; lắp đặt 25.198 vòi nước rửa tay bằng xà hòng tại các nhà trường.

Gia Hân

Thanh Hóa: Tiếp tục cho học sinh THCS nghỉ học - Ảnh 3.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.