Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học

GiadinhNet - Sáng 2 /3, hàng nghìn học sinh (HS) THPT và giáo dục thường xuyên quay trở lại trường sau thời gian nghỉ học dài ngày. Theo ghi nhận của PV, phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập... đã được vệ sinh, khử khuẩn bảo đảm theo quy định. Một số vật dụng thiết yếu như xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn đã được nhà trường trang bị đầy đủ.

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học - Ảnh 1.

Để chuẩn bị đón HS quay trở lại lớp học, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trong toàn tỉnh tích cực chuẩn bị mọi điều kiện như khuyến cáo của ngành y tế. Trong ngày 29/2, toàn bộ khuôn viên trường, lớp học đã được phun hóa chất khử trùng lần 2 bảo đảm an toàn khi HS đến lớp. 

Để bảo đảm việc phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả ngay trong buổi học đầu tiên, các trường đã dành thời gian cập nhật sức khỏe của HS; cập nhật tình hình dịch bệnh để HS ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và biết cách phòng, chống.

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học - Ảnh 2.

Trưởng phổ thông Nguyễn Mộng Tuân bố trí trậu rửa tay trước khi vào lớp

Tại TP Thanh Hóa, sáng 2/3, khoảng 80 đoàn viên, thanh niên tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP Thanh Hóa đã đến hơn 10 cổng của các Trường THPT trên địa bàn thành phố, triển khai việc hướng dẫn HS rửa tay bằng nước sát khuẩn; phát tờ rơi, đồng thời hướng dẫn HS cách phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình học tập tại trường, cũng như khi trở về nhà. 

Theo thông tin từ Thành đoàn TP Thanh Hóa cho biết, mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, Thành đoàn sẽ bố trí tại mỗi cổng trường 6 đoàn viên thành niên, để giúp HS rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Theo ghi nhận, tại Trường phổ thông Nguyễn Mông Tuân – huyện Đông Sơn, tất cả HS đến trường đều trang bị nước rửa tay khô, khăn lau… Trước khi vào trường, phía cổng ra vào được bố trí bàn làm việc với 5 thầy cô phụ trách kiểm tra thân nhiệt của các em. Sau khi kiểm tra thân nhiệt, các em được di chuyển tới khu chậu rửa tay được chuẩn bị sẵn, các em được thầy cô hướng dẫn rửa tay theo đúng quy trình 6 bước trước khi vào lớp.

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học - Ảnh 3.

Các em học sinh trường Nguyễn Mộng Tuân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp

Em Lương Thu Hằng – học sinh lớp 11A1 cho biết: "Sau nhiều ngày nghỉ học bản thân em cũng như các bạn đều rất mong được đến lớp trở lại. Tuy nhiên, qua theo dõi tin tức thời sự hằng ngày, biết được tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên thế giới với tính nguy hiểm của nó, nên có chút lo lắng. 

Nhờ sự động viên từ bố mẹ, thầy cô cũng thường xuyên nhắn tin trao đổi về công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng, công tác đảm bảo cho học sinh tới trường, nên bản thân em cũng bớt lo lắng hơn".

Cũng theo Hằng, trong quá trình nghỉ học em thường xuyên lên trang web của nhà trường để cập nhật tin tức, tình hình, các thông báo, khuyến cáo của nhà trường cũng như bổ sung kiến thức theo phương pháp học trực tuyến trên mạng. Sáng nay, trước khi đến lớp, bố mẹ đã dậy sớm chuẩn bị nước rửa tay khô, khăn lau cho em…

Cô Lê Thị Huệ - chủ nhiệm lớp 11A1 – trường phổ thông Nguyễn Mông Tuân (Đông Sơn) cho biết thêm: "Bản thân ngoài việc quán triệt theo tinh thần chỉ đạo từ Bộ, ngành cũng như ban giám hiệu nhà trường, thường xuyên trao đổi liên lạc với phụ huynh cũng như HS trong lớp để nắm bắt tình hình sức khỏe của các em. 

Trước ngày các em đi học trở lại, từ 1 - 2 hôm trước, giáo viên đã phải nắm bắt tình hình sức khỏe của từng em cũng như khuyến cáo các em trang bị đầy đủ kiến thức để phòng chống dịch".

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học - Ảnh 5.

Học sinh khối THPT và học viên GDTX bước vào ngày học đầu tiên sau thời gian nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Thế Anh – Hiệu trưởng trường Phổ thông Nguyễn Mông Tuân nhấn mạnh: "Trước khi các em tới lớp, nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng giáo viên chủ nhiệm về công tác nắm bắt tình hình, kiểm tra sức khỏe của các em thông qua hội cha mẹ phụ huynh. 

Trường hợp nào có người nhà từ các vùng dịch về phải có theo dõi sát sao. HS nếu có biểu hiện sốt phải đưa đến các cơ sở y tế kiểm tra kỹ lưỡng. Đồng thời, phía nhà trường cũng tích cực trong công tác tiêu độc khử trùng, lau chùi vệ sinh bàn ghế, trường lớp học cũng như chuẩn bị nước rửa tay, máy đo thân nhiệt…".

Trước đó, chiều ngày 28/2, Sở GD&ĐT Thanh Hóa quyết định cho HS mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo. HS THPT, học viên GDTX trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2/3.

Gia Hân

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học - Ảnh 6.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top