Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Học sinh THCS đi học trở lại vào ngày 9/3

Thứ sáu, 15:25 06/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet – UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT cho học sinh THCS đi học trở lại vào thứ 2 ngày 9/3. Học sinh Tiểu học và trẻ Mầm non đi học vào ngày 15/3.


Thanh Hóa:  Học sinh THCS đi học trở lại vào ngày 9/3 - Ảnh 1.

Sáng 6/3, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trị họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước những diễn biến mới của dịch. Tại cuộc họp, ông Phạm Đăng Quyền thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT cho học sinh THCS đi học trở lại vào thứ 2 ngày 9/3. Học sinh Tiểu học và trẻ Mầm non đi học vào ngày 15/3 tới.

Ông Quyền nhấn mạnh, trước khi học sinh quay trở lại trường, các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường. Trường học phải bảo đảm các phòng học được tiêu độc, khử trùng lớp, vệ sinh bàn ghế, bảo đảm các điều kiện vệ sinh phòng bệnh (lắp đặt vòi nước, xà phòng), trang bị nhiệt kế đo thân nhiệt cho học sinh. Đồng thời, nhà trường hướng dẫn học sinh, giáo viên và phụ huynh về cách thức phòng bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm cho trẻ.

Thanh Hóa:  Học sinh THCS đi học trở lại vào ngày 9/3 - Ảnh 2.

Học sinh THCS tại Thanh Hóa đi học trở lại vào thứ 2, ngày 9/3

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất với UBND tỉnh về việc cho học sinh THCS sẽ đi học trở lại vào thứ 2, ngày 9/3; học sinh Tiểu học và Mầm non đi học vào ngày 16/3.

Ngày 2/3, học sinh bậc THPT, học viên giáo dục thường xuyên của tỉnh đã đi học lại. Để bảo đảm an toàn cho học sinh quay trở lại trường, 100% trường học đã hoàn thành phun thuốc khử khuẩn. Các trường học đã trang bị 1.404 nhiệt kế đo thân nhiệt; lắp đặt 25.198 vòi nước rửa tay bằng xà hòng tại các nhà trường.

Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến 7h30 ngày 6/3 trên địa bàn tỉnh có 1 trường hợp dương tính với COVID-19 đã được điều trị thành công và ra viện ngày 3/2.

29 trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19; có 16 người được thực hiện theo dõi tại tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện (trong đó có 2 người cách ly tập trung đã qua thời gian theo dõi y tế, 14 người hiện đang được cách ly tập trung tại các bệnh viện đa khoa: thị xã Bỉm Sơn, các huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Hà Trung và TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn); 31 người cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Hồng Đức; 409 người cách ly tập trung tại khu cách ly của Sư đoàn 390 – Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn); 390 người là lao động từ vùng dịch về được cách ly tại nhà/nơi cư trú; 19 người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà/nơi cư trú; 13 người tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm có xét nghiệm âm tính với COVID-19 đang được theo dõi sức khỏe… Hiện tại sức khỏe của những người này bình thường.

Gia Hân

Thanh Hóa:  Học sinh THCS đi học trở lại vào ngày 9/3 - Ảnh 4.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top