Thanh Hoá: Truy tìm kẻ biến thái sàm sỡ nhiều phụ nữ

| Pháp luật

GiadinhNet - Thủ đoạn của kẻ biến thái khi thấy chị em phụ nữ trẻ tuổi đi bộ hoặc đi xe máy tại các đoạn đường vắng người qua lại, hắn sẽ áp sát, dùng tay sàm sỡ vùng nhạy cảm.

Ngày 13/7, thông tin từ UBND phường Mai Lâm (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang giao cho công an xác minh, truy tìm, xử lý kẻ biến thái sàm sỡ chị em phụ nữ trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một số tuyến đường trên địa bàn xảy ra sự việc nhiều chị em phụ nữ bị kẻ biến thái sàm sỡ.

Thanh Hoá: Truy tìm kẻ biến thái sàm sỡ nhiều phụ nữ - Ảnh 1.

ảnh minh họa

Cụ thể, Hội nhóm "Nghi Sơn - Thanh Hoá" đăng tải nội dung "Ngày 9/7/2022 có 2 bạn nữ có đi về hướng phường Mai Lâm - Cây xăng, đến nhà hàng Hoan Huệ) thì bị một thanh niên lạ mặt áp sát và có hành vi sàm sỡ vùng ngực".

Sau khi nội dung được đăng tải, nhiều tài khoản Facebook đã lên tiếng và cho biết mình cũng là nạn nhân của sự việc này.

Thủ đoạn của kẻ biến thái khi thấy chị em phụ nữ trẻ tuổi đi bộ hoặc đi xe máy tại các đoạn đường vắng người qua lại sẽ áp sát xe, dùng tay sàm sỡ vùng nhạy cảm.

Được biết, đến nay có khoảng 7 nạn nhân là phụ nữ bị kẻ biến thái này sàm sỡ. Một số người do tâm lý e ngại, xấu hổ nên không tổ giác với chính quyền và cơ quan công an.

Mạnh Linh
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.