Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, trưởng thôn thừa nhận nhận thức kém, huyện ra công văn hỏa tốc sửa sai

Thứ hai, 08:46 18/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trưởng thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) phải viết báo cáo, kiểm điểm và đến từng hộ dân xin lỗi vì đã vận động người dân ký vào mẫu đơn từ chối nhận hỗ trợ của Chính phủ. Trong khi đó, huyện này cũng ra công văn hỏa tốc hủy bỏ một phần nội dung công văn trước đó gây hiểu nhầm.

Theo đó, ngày 15/5, ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh đã cùng ông Lê Công Ngân (Trưởng thôn Hạnh Phúc) đến nhà một số hộ dân trực tiếp xin lỗi về việc vận động họ ký đơn không nhận tiền từ gói hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Ông Ngân thừa nhận, bản thân ông đã thông báo trên loa truyền thanh và đến từng nhà vận động các hộ ký vào đơn. Xuất phát từ suy nghĩ, muốn chung tay chia sẻ khó khăn với Chính phủ, ông đã vận động từng hộ ký đơn do ông soạn sẵn. 

"Do ngại viết tay nên mẫu đơn do tôi lấy trên mạng rồi in ra chứ không có chỉ đạo của cấp trên. Khi lãnh đạo xã có ý kiến, tôi đã đến xin lỗi người dân và nhận trách nhiệm. Việc này hoàn toàn công tâm, không ép buộc, không trục lợi. Vì trình độ hạn chế nên tôi mới làm như vậy, tôi xin lỗi bà con. Nếu cấp trên kỷ luật hay đuổi việc thì tôi cũng sẵn sàng", ông Ngân trần tình.

Thanh Hóa: Vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, Trưởng thôn thừa nhận nhận thức kém, huyện ra công văn hỏa tốc sửa sai  - Ảnh 1.

Ông Ngân phải đến nhà dân xin lỗi

Bà Nguyễn Thị Luyện (48 tuổi) thuộc diện cận nghèo cho biết: "Khi nghe tin gia đình sẽ được Chính phủ hỗ trợ 3,75 triệu đồng, chúng tôi rất phấn khởi. Tuy nhiên vào ngày 9/5, trưởng thôn lại đến vận động ký vào đơn không nhận tiền. Ngày 15/5, đích thân trưởng thôn và lãnh đạo xã đến nhà xin lỗi, tôi cảm thông và sẵn lòng chấp nhận".

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Ninh Lê Đình Phương cho hay, ngoài thôn Hạnh Phúc, địa phương này còn có thôn Đồng Minh và Hồng Phong xảy ra việc cán bộ thôn soạn sẵn đơn cho người dân ký. Xã không chủ trương chỉ đạo cơ sở vận động hay ép buộc người dân không nhận tiền hỗ trợ. Sau khi sự việc xảy ra, xã đã yêu cầu các trưởng thôn viết báo cáo, kiểm điểm.

Trong khi đó, ngày 16/5, ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, cũng đã ký công văn hỏa tốc gửi các xã, thị trấn về việc tiếp tục rà soát, tổng hợp các đối tượng nằm trong diện thụ hưởng hỗ trợ dịch COVID-19. Công văn này chủ yếu với mục đích hủy bỏ một phần nội dung tại công văn số 1113 do ông Tùng ký ngày 16/4 gây hiểu nhầm.

Theo đó, tại mục 2 của công văn số 1113 có nội dung: "Đối với hộ có tên trong danh sách, nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước có xác nhận của UBND xã. Báo cáo số lượng từng nhóm đối tượng gửi về UBND huyện...".

Lý do hủy bỏ nội dung trên, theo ông Tùng lý giải, khi triển khai tại một số đơn vị đã có sự lúng túng, thực hiện chưa đúng nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện trong việc thống kê, rà soát đối tượng.

Từ sự hiểu nhầm công văn trên, ông Lê Công Ngân, Trưởng thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh đã đi vận động 21 hộ dân không nhận tiền hỗ trợ để ủng hộ Chính phủ. Khi biết việc làm trái với chủ trương, ông Ngân đã hủy bỏ toàn bộ số đơn tự in sẵn, viết bản kiểm điểm và xin lỗi người dân.

Đến nay huyện Tĩnh Gia thống kê được 1.500 người ký đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ, chủ yếu là nhóm hộ cận nghèo. Tại Thanh Hóa, hàng nghìn người dân ở các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa... cũng được cho là làm đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã thành lập ba đoàn công tác, về các huyện, thị xã để xác minh.

Một thực tế đang tồn tại ở nhiều địa phương là quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo chưa sát, còn cả nể, cục bộ nên không ít hộ có điều kiện, người nhà cán bộ vẫn có tên trong danh sách này, trong khi các hộ có điều kiện khó khăn thực sự lại bị đẩy ra ngoài khiến dư luận bức xúc. Các địa phương cần sớm tổng kiểm tra, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội không đúng đối tượng.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 5 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

Top