Thành lập Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa

| Y tế

GiadinhNet – Chiều nay (4/1), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa gắn biển mới thành lập Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Múa chào mừng Lễ công bố quyết định thành lập Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Múa chào mừng Lễ công bố quyết định thành lập Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng thành lập Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa (trực thuộc Bộ Y tế, ngoài Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn có thứ trưởng y tế cùng lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế. Đại diện các bộ ngành liên quan cùng lãnh đạo cấp ủy-chính quyền tỉnh Đồng Nai cùng tham dự.

Theo Bộ Y tế, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa được thành lập giúp hoàn thiện mạng lưới trên cả nước với 2 viện (ở Thường Tín và Biên Hòa), 5 trung tâm pháp y tâm thần khu vực (ở Phú Thọ phụ trách 9 tỉnh phía Bắc, ở Huế phụ trách 7 tỉnh miền Trung, ở TP.HCM phụ trách 3 tỉnh/thành phố, ở Buôn Ma Thuột phụ trách 7 tỉnh Tây Nguyên, ở Cần Thơ phụ trách 8 tỉnh Tây Nam bộ)

Các địa phương còn lại thuộc phạm vi phụ trách của 2 Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Thường Tín.

Lãnh đạo Bộ Y tế trao Quyết định thành lập đến các nhân sự liên quan.
Lãnh đạo Bộ Y tế trao Quyết định thành lập đến các nhân sự liên quan.

Được biết, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa được phát triển trên cơ sở Phân viện trước đây. Viện có quy mô 7-9 phòng chức năng, 7 khoa chuyên môn. Ông Bùi Thế Hùng-Phó Viện trưởng Pháp y Tâm thần Trung ương Thường Tín được bổ nhiệm tân Viện trưởng ở Biên Hòa.

Chia sẻ tại Lễ công bố quyết định thành lập, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhấn mạnh rằng kết luận giám định pháp y tâm thần được Luật tố tụng ghi nhận là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án.

“Kết luận giám định đúng giúp cơ quan thực thi pháp luật xét xử các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật, góp phần quan trọng bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân”-Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng Y tế và tân Viện trưởng cùng gắn biển mới thành lập Viện.
Bộ trưởng Y tế và tân Viện trưởng cùng "gắn" biển mới thành lập Viện.

Ngoài nhiệm vụ giám định pháp y, Viện vừa thành lập còn đảm đương vai trò đạo tạo sau đại học cùng nhiều hình thức đào tạo khác về chuyên môn pháp y tâm thần. Bên cạnh đó, Viện cũng thực hiện hoạt động khám-điều trị phù hợp chuyên môn.

Một số bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Một số bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.