Thanh niên bị chém chết vì nhìn cô gái bàn nhậu bên cạnh

| Pháp luật

Cho rằng nhóm người gần đó nhìn khiếm nhã bạn gái ngồi cùng bàn nhậu, nhóm của Tú dùng hung khí chém tử vong một thanh niên.

Cho rằng nhóm người gần đó nhìn khiếm nhã bạn gái ngồi cùng bàn nhậu, nhóm của Tú dùng hung khí chém tử vong một thanh niên.

Thanh niên bị chém chết vì nhìn cô gái bàn nhậu bên cạnh - Ảnh 1.

Đối tượng Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chiều 21.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ được đối tượng giết người sau 1 ngày lẩn trốn.

Trước đó rạng sáng 20.7, Đặng Anh Tú (24 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cùng 5 người bạn khác (2 nam, 3 nữ) ngồi nhậu trong một quán nhậu trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê.

Lúc này, Tú cho rằng 2 thanh niên bàn đối diện có cái nhìn khiếm nhã, đùa giỡn với các cô gái ngồi cùng bàn nhậu với mình, nên gây sự.

Thanh niên bị chém chết vì nhìn cô gái bàn nhậu bên cạnh - Ảnh 2.
Hung khí gây án. Ảnh: CACC

Nhóm Tú sau đó dùng bàn ghế, ly chén tấn công bàn đối diện. Sự việc sau đó đã được can ngăn kịp thời.

Vẫn còn ấm ức, nhóm của Tú quay lại nhà lấy các loại dao tự chế quay trở lại tìm 2 thanh niên bàn bên cạnh báo thù.

Khi đến đường Dũng Sỹ Thanh Khê (quận Thanh Khê), nhóm của Tú xông vào đuổi đánh, chém phía đối phương khiến 1 người gục tại chỗ.

Trong đó, Tú là người cầm dao chém nhát chí mạng khiến bị hại tử vong tại chỗ.

Gây án xong cả nhóm bỏ trốn, đến ngày 21.7, toàn bộ đã bị công an bắt giữ.

Theo Lao Động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.