Thanh niên tự cắt đứt 'của quý' trong cơn ngáo đá

| Y tế

Chơi ma túy đá trong giờ nghỉ trưa, công nhân 22 tuổi phê thuốc, tự dùng dao cắt đứt lìa dương vật của mình.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết, bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng vật vã do ma túy đá, vùng kín đầm đìa máu, dương vật bị cắt lìa được người đưa đến bảo quản cẩn thận.


Dương vật đứt lìa có thể được nối thành công nếu nạn nhân được đưa đến bệnh viện sớm và của quý phải được bảo quản đúng cách. Ảnh minh họa: T.N

Dương vật đứt lìa có thể được nối thành công nếu nạn nhân được đưa đến bệnh viện sớm và "của quý" phải được bảo quản đúng cách. Ảnh minh họa: T.N

Theo lời đồng nghiệp của bệnh nhân, anh này làm việc tại một công ty ở quận 2, trong giờ nghỉ trưa, lén chơi ma túy đá và lên cơn thăng hoa nên mất kiểm soát. "Khi chúng tôi phát hiện, tay anh ấy vẫn còn cầm con dao, quần bung dây kéo và dương vật đã đứt lìa", một người kể.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ngoài tổn thương vùng kín, bệnh nhân còn mang hai vết thương ở cánh tay khiến gân tay bị đứt nghiêm trọng. Bác sĩ phán đoán bệnh nhân tự cắt tay mình sau khi đã cắt lìa dương vật.

Để bảo tồn dương vật và chống mất máu, việc phẫu thuật đã lập tức được tiến hành, các bác sĩ đã đồng thời khâu lại gân tay và nối dương vật vào vị trí. Ca mổ nối và tạo hình dương vật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, trong suốt thời gian này, bệnh nhân vẫn trong tình trạng còn phê thuốc, ca mổ kết thúc, người bệnh vẫn còn lơ mơ.

Tiến sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, cho biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện tiếp nhận người bệnh cắt của quý do ngáo đá. "Ở trường hợp này, may mắn cho người bệnh là anh ấy được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Nếu không, bệnh nhân có thể tử vong vì mất nhiều máu", ông Dũng nói.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Tâm Thần TP HCM, người chơi ma túy đá không làm chủ được hành vi, nhất là những trường hợp chơi quá liều, con nghiện hàng đá có thể tự hủy hoại bản thân hoặc sát hại người khác một cách vô thức.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.