Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy cô môn Sử và những suy tư trong Ngày Nhà giáo

Thứ sáu, 11:15 20/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là một ngày vui, ngập tràn của bao thế hệ giáo viên trên khắp cả nước, nhưng với nhiều giáo viên môn Lịch sử, Ngày Nhà giáo năm nay đầy trăn trở bởi “số phận” của môn Sử sẽ ra sao vẫn chưa ai biết được.

 

Theo nhiều nhà giáo, môn Lịch sử đã bị đối xử thiếu công bằng trong thời gian qua, nay có nguy cơ “biến mất”. Ảnh minh họa: Chí Cường.
Theo nhiều nhà giáo, môn Lịch sử đã bị đối xử thiếu công bằng trong thời gian qua, nay có nguy cơ “biến mất”. Ảnh minh họa: Chí Cường.

 

Đầy trăn trở với môn học

Không chỉ thời điểm này mà suốt hơn hai tháng qua, với nhiều giáo viên dạy môn Lịch sử, sự kiện môn học này sắp trở thành môn dạy tích hợp, môn tự chọn đã khiến họ cảm thấy buồn trước sự sống còn của môn học mình đang giảng dạy. Họ không lo chuyện không được đứng trên bục giảng, mà lo môn học được nhiều chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu đánh giá là quan trọng không thể thiếu để giáo dục lòng yêu nước, tự tôn dân tộc với biết bao thế hệ trẻ nay chưa biết “số phận” sẽ đi về đâu.

Cô Nguyễn Kim Dung - Giáo viên dạy môn Sử nhiều năm qua tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: “Dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay thú thực tôi cũng thấy buồn so với mọi năm. Theo tôi, môn học Lịch sử phải là môn độc lập, quan trọng trong các nhà trường chứ không thể lồng ghép, tích hợp và mang tính lựa chọn theo thị hiếu của học sinh và gia đình. Môn Sử hiện nay cũng đã lược bớt nhiều phần khó hiểu, khó nhớ để học sinh dễ học. Chỉ cần các em chú tâm là sẽ yêu thích môn học này”.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Minh Hải, Giáo viên môn Sử - Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc với hơn 20 năm dạy học đã không giấu được nỗi buồn trước thực tế môn Lịch sử hiện nay chưa được đối xử công bằng như những môn học khác. Cô Hải chia sẻ, tại các trường học các em đều được học tập thí nghiệm đối với các môn học như: Sinh học, Vật lý, Hóa học thì môn Lịch sử không hề có kinh phí hỗ trợ để tổ chức cho học sinh tiếp cận với lịch sử. Thiếu kinh phí mà nhiều khi nhà trường không thể tổ chức cho học sinh đi thực địa để nâng cao kiến thức lịch sử và tạo sự hứng thú với lịch sử cho các em. “Bao nhiêu năm giảng dạy, tôi chưa từng thấy học sinh quay lưng với môn Sử, nhưng tôi thấy hiện tượng các em không học để đi thi là đúng vì hiện nay có quá ít trường tuyển sinh khối C. Vì vậy, Bộ GD&ĐT cần phải có những điều chỉnh, những quy định đối xử với môn Lịch sử công bằng hơn. Đổi mới môn Sử là cần thiết, nhưng nếu tích hợp môn Lịch sử trong môn Công dân với Tổ quốc là phá nát môn Lịch sử”, cô Hải chia sẻ thêm.

Mất ăn mất ngủ trước “số phận” môn Sử

Cũng giống như các đồng nghiệp môn Sử, thầy Trần Trung Hiếu - giáo viên dạy Sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) dù đến ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh nghề nghiệp của mình năm nay cũng không giấu được nỗi buồn suốt thời gian qua. Thầy Hiếu tâm sự, từ khi Bộ công khai Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông, suốt cả 3 tháng qua thầy cảm thấy “ăn không ngon, ngủ không yên giấc”, không chỉ riêng thầy buồn mà rất nhiều giáo viên dạy Sử đều cảm thấy lo lắng, thậm chí thất vọng.

Qua đợt chất vấn tại Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cũng đã lên tiếng “đảm bảo” cho số phận môn Sử sẽ không bị cắt về mặt khối lượng, thậm chí là sẽ tăng hơn so với cũ, tiếp tục xin ý kiến đóng góp...  Thầy Hiếu cho rằng: “Bộ nói là lấy ý kiến thế thôi nhưng có thể đã quyết rồi, chưa chắc đã thay đổi được gì. Theo tôi, Bộ nên về các trường phổ thông, hỏi xem học sinh đánh giá thế nào về môn Sử, rồi hỏi cả các giáo viên thế nào, chứ giờ xem nhẹ môn Sử khiến giáo viên cảm thấy mình không được trân trọng, hơn nữa giáo viên Sử như tôi sẽ dạy tích hợp kiểu gì?”.

Không chỉ các giáo viên bậc học phổ thông trăn trở cho môn Sử, nhiều chuyên gia, giáo sư đầu ngành cũng bày tỏ nỗi thất vọng khi môn Sử ngày càng bị đối xử thiếu công bằng. Theo GS Sử học Vũ Dương Ninh (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, trong hàng chục năm qua, đã có sự thiếu công bằng, tùy tiện trong thay đổi chương trình dạy đối với môn Lịch sử như: Lấy lý do “giảm tải” cho học sinh, môn Lịch sử bị loại khỏi kỳ thi tốt nghiệp THPT và trở thành môn tự chọn...

Theo GS Vũ Dương Ninh: “Môn Lịch sử dù chưa “biến mất” nhưng dần dần đã không còn trở thành môn học độc lập, bắt buộc và bình đẳng với một số môn học khác. Hiện tại, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể với danh nghĩa “tích hợp”, môn Lịch sử đã “biến mất” khỏi chương trình với tư cách một môn khoa học có chức năng riêng biệt và vô cùng quan trọng. Chắc hẳn chưa có quốc gia nào có cái tên môn học “Công dân với Tổ quốc” mà đưa môn Lịch sử tích hợp trong đó”.

 

Trong phiên chất vấn Quốc hội ngày 16/11 vừa qua, trả lời chất vất cử tri, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định, môn Lịch sử không bị coi nhẹ, mà ngược lại đã coi trọng môn Lịch sử hơn so với chương trình hiện hành. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, thời lượng là một khía cạnh, nhưng ai sẽ là người dạy tích hợp, công tác chuẩn bị giáo viên cho việc giảng dạy tích hợp như thế nào. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, để độc lập hay tích hợp môn Lịch sử thì vẫn cần phải được bàn luận, xin ý kiến. Động thái “xin ý kiến” nhưng vẫn quả quyết thực hiện theo tích hợp môn Lịch sử khiến nhiều giáo viên, nhà nghiên cứu lịch sử băn khoăn, lo lắng cho môn Lịch sử sắp tới.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

Tây Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

Xã hội - 2 phút trước

Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 11 tấn hàng hóa, cùng máy móc, tem nhãn giả.

Xác minh tài xế taxi "chặt chém" gia đình vùng cao đưa con đi khám bệnh

Xác minh tài xế taxi "chặt chém" gia đình vùng cao đưa con đi khám bệnh

Xã hội - 7 phút trước

Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh thông tin một gia đình vùng cao đưa con đi khám bệnh bị tài xế taxi "chặt chém" hơn 4 triệu đồng từ bến xe Mỹ Đình ra đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Mỗi xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô công từ ngày 1/7

Mỗi xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô công từ ngày 1/7

Xã hội - 9 phút trước

Chính phủ quy định, từ ngày 1/7, mỗi cấp xã, phường được trang bị tối đa 2 ô tô phục vụ công tác chung.

Những thí sinh nào ở Quảng Ninh được ăn, nghỉ miễn phí tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Những thí sinh nào ở Quảng Ninh được ăn, nghỉ miễn phí tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Xã hội - 12 phút trước

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các điều kiện về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân ở điểm thi; đặc biệt là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có trí tuệ hơn hẳn người khác

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có trí tuệ hơn hẳn người khác

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là những con số dưới đây đều được cho là sở hữu trí thông minh hiếm có, nổi bật từ khi còn trẻ, tương lai đảm bảo sung túc.

Cảnh báo mưa dông mạnh ở miền Bắc đêm nay sau nắng nóng thiêu đốt

Cảnh báo mưa dông mạnh ở miền Bắc đêm nay sau nắng nóng thiêu đốt

Xã hội - 2 giờ trước

Dự báo chiều tối và đêm 15/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảng thủy nội địa được đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng ở Nam Định trước thềm sáp nhập 'khủng' cỡ nào?

Cảng thủy nội địa được đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng ở Nam Định trước thềm sáp nhập 'khủng' cỡ nào?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Nam Định vừa ban hành quyết định chấp thuận đầu tư cảng thuỷ nội địa Nghĩa Hưng giai đoạn 1 có quy mô khoảng 89,4ha đất, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng và xây dựng dự án khu công nghiệp Hồng Tiến, huyện Ý Yên.

Ô nhiễm tái diễn ngay sau khi trang trại lợn được phép hoạt động lại

Ô nhiễm tái diễn ngay sau khi trang trại lợn được phép hoạt động lại

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trang trại lợn của Công ty Agri-Vina tại Lang Chánh vừa được phép hoạt động trở lại đã tái diễn mùi hôi thối, khiến người dân bức xúc và buộc UBND huyện phải ra văn bản yêu cầu xử lý khẩn cấp trước ngày 15/6.

Nghệ An chi hơn 3.000 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu sớm, thôi việc

Nghệ An chi hơn 3.000 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu sớm, thôi việc

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Sở Nội vụ Nghệ An, mỗi cán bộ, công chức trên địa bàn nếu nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo chế độ sẽ nhận trung bình hơn 1,1 tỷ đồng/người.

Hà Nội: Thót tim cảnh cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông trúng khi đột ngột băng qua đường

Hà Nội: Thót tim cảnh cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông trúng khi đột ngột băng qua đường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vừa bước xuống khỏi xe ô tô con, cháu bé khoảng 5 tuổi ở phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bất ngờ băng qua đường đúng lúc một xe tải đi tới. Hậu quả, cháu bé bị xe tải tông trúng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Top