Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo 12 năm ngăn kênh thủy lợi dạy bơi miễn phí cho học sinh

Chủ nhật, 15:14 11/07/2021 | Xã hội

12 năm qua, vào mỗi dịp hè, thầy Tước đều ngăn kênh thủy lợi để dạy bơi miễn phí, giúp hàng nghìn học sinh vùng nông thôn tiếp cận kỹ năng bơi lội, hạn chế tình trạng đuối nước.

Trời về chiều, con kênh thủy lợi tại xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thu hút hàng chục học sinh, đủ mọi lứa tuổi tham gia học bơi.

Người đứng lớp dạy bơi cho học sinh là thầy giáo Nguyễn Viết Tước (46 tuổi, giáo viên dạy môn thể dục Trường TH&THCS Hải Vĩnh).

 Thầy giáo 12 năm ngăn kênh thủy lợi dạy bơi miễn phí cho học sinh  - Ảnh 1.

Suốt hàng chục mùa hè qua, thầy Tước ngăn kênh thủy lợi dạy bơi cho học sinh.

Sinh ra ở vùng quê nghèo xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, thầy Tước thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em vùng nông thôn. Trong đó, việc thiếu những sân chơi lành mạnh, an toàn vào mùa hè, khiến các em khó tiếp cận được những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện bản thân.

Đặc biệt, cứ mỗi dịp nghỉ hè, thầy Tước chứng kiến tình trạng nhiều em ra sông suối tắm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Trăn trở về điều đó, thầy Tước lên phương án ngăn kênh thủy lợi để làm nơi dạy bơi miễn phí cho các em, nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em.

 Thầy giáo 12 năm ngăn kênh thủy lợi dạy bơi miễn phí cho học sinh  - Ảnh 2.

Thầy Tước hướng dẫn cho học sinh từng động tác của mỗi kiểu bơi.

Sau khi được chính quyền địa phương chấp thuận, cứ đều đặn vào buổi sáng từ 6h30-9h, buổi chiều từ 15h30-18h, trên dòng kênh thủy lợi N4 tại xã Hải Hưng lại rộn ràng tiếng cười của các em. Lớp học bơi của thầy Tước luôn thu hút hàng chục học sinh tham gia.

Trước khi xuống học bơi, các em phải thực hiện các động tác khởi động. Khi xuống nước, mỗi em được sắp xếp ở một vị trí và cấm không được bơi lội ra khỏi thanh chắn bằng tre.

Ngoài việc dạy bơi, thầy Tước còn huấn luyện cho các em kỹ năng sinh tồn dưới nước và cách xử lý an toàn khi gặp người đuối nước.

 Thầy giáo 12 năm ngăn kênh thủy lợi dạy bơi miễn phí cho học sinh  - Ảnh 3.

Lớp học bơi của thầy Tước luôn thu hút hàng chục học sinh tham gia.

Suốt 12 năm qua, thầy Tước liên tục mở các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh. Theo thầy Tước, việc dạy bơi đã mang lại những hiệu quả rõ rệt, tình trạng đuối nước đối với học sinh giảm thiểu đáng kể.

Đến nay, đã có khoảng 1.600 trẻ thuộc vũng trũng các xã Hải Xuân, Hải Vĩnh (nay là xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng) tham gia lớp học, trong đó có khoảng 1.400 em thành thạo các kỹ năng bơi lội và bơi rất tốt.

 Thầy giáo 12 năm ngăn kênh thủy lợi dạy bơi miễn phí cho học sinh  - Ảnh 4.

Hàng ngàn học sinh đã biết bơi thành thạo sau khi được học bơi.

Thầy Tước chia sẻ: "Mỗi dịp nghỉ hè, sau khi việc giảng dạy ở trường kết thúc, tôi lại bắt đầu sửa sang hệ thống rào tre, biển báo, cũng như sắm thêm các dụng cụ học để mở lớp dạy bơi miễn phí cho các em. Ngoài thời gian dạy bơi ở kênh, tôi cũng phối hợp với  Đoàn xã phụ trách thêm các lớp dạy bơi cho trẻ em yếu thế trong xã".

Em Nguyễn Trí Thắng, học sinh lớp 10 (trú tại thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng) chia sẻ, khi biết được lớp dạy bơi của thầy giáo Tước, em liền đăng ký tham gia học và đã nắm được các kỹ năng cơ bản của môn bơi lội.

 Thầy giáo 12 năm ngăn kênh thủy lợi dạy bơi miễn phí cho học sinh  - Ảnh 5.

Thầy Tước uốn nắn cho học sinh đúng kỹ năng bơi.

"Qua một thời gian học tập, em được thầy Tước hướng dẫn rất nhiệt tình, chỉ dẫn và uốn nắn từng động tác. Hiện nay em đã bơi được thành thạo, tự tin khi xuống nước. Học bơi cũng là cách thể dục tăng cường sức khỏe, vừa nâng cao khả năng sinh tồn dưới nước", em Thắng cho hay.

Theo Chị Trần Thị Nhung - Phó Bí thư Đoàn xã Hải Hưng: "Từ cuối tháng 5 đến nay, ngoài việc dạy bơi miễn phí ở kênh N4, thầy Nguyễn Viết Tước, còn phụ trách dạy bơi cho 4 lớp với 100 em trong đó có 15 em khuyết tật nhẹ. Thời gian dạy bơi cho trẻ khuyết tật thường kéo dài hơn so với lớp trẻ bình thường, tuy nhiên các thầy luôn tận tâm chỉ bảo, để các em nắm được những kỹ năng bơi cơ bản".

"Dự kiến, trong tháng 7/2021 này, tôi cùng 3 đồng nghiệp sẽ mở thêm các lớp dạy bơi miễn phí ở xã Triệu Hòa và Triệu Long, huyện Triệu Phong với mong muốn sẽ có nhiều trẻ nắm được kỹ năng bơi, tránh được tình trạng đuối nước thương tâm", thầy Tước cho biết thêm.

Dành toàn bộ tiền thưởng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Gần đây, khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát động người dân chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, thầy giáo Nguyễn Viết Tước đã dành toàn bộ số tiền hơn 7 triệu đồng để ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch.

Số tiền trên là tiền thưởng từ cấp trường, đến cấp Bộ mà thầy Tước nhận được trong năm học 2020-2021.

"Đối với nhiều người, hơn 7 triệu đồng có thể không nhiều, nhưng với đồng lương giáo viên của mình, số tiền trên cũng không phải ít. Nhưng bản thân suy nghĩ, nếu mỗi người chung một tay, mỗi người góp một ít, sẽ làm được việc có ích", thầy Tước tâm sự.


Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 7 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 13 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top