Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế giới ghi nhận trên 84.000 người mắc, gần 2.900 ca tử vong; dịch lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, WHO nâng mức cảnh báo dịch từ "cao" lên "rất cao" trên toàn cầu

Thứ bảy, 07:42 29/02/2020 | Y tế

GiadinhNet - Dịch đã lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc. Tính đến sáng 29/2, thế giới ghi nhận có 84.156 ca mắc, 2.876 người chết do COVID-19. Tại Hàn Quốc, ghi nhận gần 2.400 người mắc, con số này tại Ý tăng lên gần 900 người.

Thế giới ghi nhận trên 84.000 người mắc, gần 2.900 ca tử vong; dịch lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, WHO nâng mức cảnh báo dịch từ cao lên rất cao trên toàn cầu - Ảnh 1.

Dịch bệnh lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 7h00 ngày 29/2/2020, thế giới có 84.156 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 78.824 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.876 ca, trong đó có 2.788 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua (tính từ 7h30 phút sáng 28/2 đến 7h30 sáng 29/2), thế giới ghi nhận thêm 1.366 ca nhiễm mới (giảm 44 ca), thêm 14 ca tử vong (giảm 29 ca).

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng nhanh lên tới 5.332 trường hợp (tăng 1.056 ca so với hôm qua), 88 ca tử vong. Dịch bệnh lan ra 60 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục).

Tại Nhật Bản, số người mắc là 938 người  tử vong 11 người (riêng tàu Diamond Princess mắc 705 người, tử vong 6 người),

Tại Hàn Quốc đã có 13 người tử vong vì dịch COVID-19, số người mắc xấp xỉ 2.400. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trường hợp tử vong thứ 13 là một người đàn ông 74 tuổi được xét nghiệm mắc COVID-19, cũng là một thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

Thế giới ghi nhận trên 84.000 người mắc, gần 2.900 ca tử vong; dịch lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, WHO nâng mức cảnh báo dịch từ cao lên rất cao trên toàn cầu - Ảnh 3.

Một sinh viên Trung Quốc ghi danh tại một trường đại học ở Gwangju, cách Seoul 330 km về phía nam, đi ngang qua nhân viên hành chính của trường mặc quần áo bảo hộ và tiến hành khử trùng tại một ký túc xá của trường, đang được sử dụng để cách ly những người đến từ Trung Quốc, 28/2/2020. (Ảnh: Yonhap)

Con số người nhiễm tại Ý đã tăng vọt trong những ngày qua, 7h30 sáng nay, số người nhiễm tại nước này lên tới 889 người (tăng 234 so với hôm qua), con số tử vong là 21.

Iran số người tử vong là 34, tăng 8 người so với hôm qua và 388 trường hợp nhiễm bệnh trong nước (tăng 143 người). 

Iran vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai vì dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục. Bộ Y tế Iran cũng đã kêu gọi người dân ở trong nhà, để phòng ngừa dịch bệnh.

Thế giới ghi nhận trên 84.000 người mắc, gần 2.900 ca tử vong; dịch lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, WHO nâng mức cảnh báo dịch từ cao lên rất cao trên toàn cầu - Ảnh 4.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, 6h30 ngày 28/2/2020

WHO nâng mức đánh giá nguy hiểm toàn cầu của dịch COVID-19 từ mức "cao" lên "rất cao"

Ngày 28/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức đánh giá nguy hiểm toàn cầu của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) từ mức “cao” lên “rất cao”.

Động thái trên diễn ra sau khi dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát và lây lan mạnh tại nhiều nước. Tính tới nửa đêm 28/2, đã có gần 60 quốc gia có người nhiễm virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm COVID-19 là gần 84.000 trường hợp và gần 2.900 người tử vong. Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới.

Thế giới ghi nhận trên 84.000 người mắc, gần 2.900 ca tử vong; dịch lan ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, WHO nâng mức cảnh báo dịch từ cao lên rất cao trên toàn cầu - Ảnh 5.

WHO đã quyết định nâng mức đánh giá nguy hiểm toàn cầu đối với chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) từ mức "cao" lên "rất cao".

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO đã quyết định nâng mức đánh giá nguy hiểm toàn cầu đối với chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) từ mức "cao" lên "rất cao".

Tới nay mới chỉ có Trung Quốc, nơi bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới hồi tháng 12/2019, mới bị đặt ở mức đánh giá nguy hiểm "rất cao".

Trước đó, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tarik Jasarevic, hôm 24/2 cho biết WHO hiện nay không có cấp độ chính thức cho đại dịch và WHO cũng không sử dụng hệ thống phân cấp cũ mà một số người có thể quen thuộc từ năm 2009 - thời điểm tổ chức y tế toàn cầu này tuyên bố đại dịch cúm lợn virus H1N1 bùng phát. Theo Quy định Y tế Quốc tế (IHR), WHO chỉ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi quan ngại bao trùm toàn thế giới.

Ngày 30/1, WHO đã tuyên bố dịch COVID-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào tháng 12/2019 là trường hợp khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC).

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội cuối giờ chiều 28/2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, qua hệ thống rà soát, nắm tình hình từ các lực lượng về người nước ngoài trên địa bàn TP, cho thấy:

TP có hơn 22.000 người Hàn Quốc cư trú, sinh sống; gần 9.000 người Nhật Bản, gần 2.000 công dân Trung Quốc sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, với 55 vùng lãnh thổ, quốc gia có người nhiễm COVID-19, về cơ bản đều có công dân sinh sống, làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Cùng đó, Hà Nội cũng có công dân Việt Nam đến các nước này trong thời gian qua và trở về.

Ông Chung đề nghị tiếp tục tuyên truyền cho mọi người dân gồm công dân các nước sống trên địa bàn TP có ý thức tự giác tiếp thu, tự nguyện nắm bắt hiểu biết dấu hiệu của COVID-19. Cùng đó, các cơ quan chức năng, lực lượng liên quan phải cung cấp cho họ thông tin liên hệ cơ sở y tế gần nhất để phối hợp phát hiện, cách ly, khám chữa....

Với những người trong diện cách ly tại cộng đồng, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh tổ dân phố, các đơn vị phân công kiểm tra chặt chẽ, liên tục. Nếu trong quá trình kiểm tra, phát hiện người trong diện cách ly thực hiện không nghiêm túc sẽ tiến hành cưỡng chế.

Mai Anh


Việt Hà
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của 15 trường hợp vụ cháy rạng sáng nay ở ngõ 82 Trần Cung, Hà Nội

Thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của 15 trường hợp vụ cháy rạng sáng nay ở ngõ 82 Trần Cung, Hà Nội

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng ngày 7/1/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bệnh…

Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ

Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Làn da sáng mịn không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà bắt đầu từ chế độ ăn uống mỗi ngày. Bước sang năm 2026, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị lựa chọn đúng thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong, làm chậm lão hóa và tăng sức đề kháng cho da.

Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiết

Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiết

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.

6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốc

6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốc

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Không phải lúc nào bị cảm cúm, viêm họng cũng cần dùng kháng sinh. Một số thực phẩm quen thuộc có khả năng kháng khuẩn, giảm viêm và tăng đề kháng tự nhiên, giúp cơ thể hồi phục an toàn hơn nếu dùng đúng cách.

Người bị gout vẫn cần đạm: 4 thực phẩm ăn đúng không lo tăng axit uric

Người bị gout vẫn cần đạm: 4 thực phẩm ăn đúng không lo tăng axit uric

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người bị gout sợ đạm đến mức “kiêng sạch”, nhưng đây lại là sai lầm dễ khiến cơ thể suy nhược. Thực tế, chọn đúng loại thực phẩm giàu đạm không chỉ an toàn mà còn giúp người bệnh duy trì sức khỏe và hạn chế tái phát cơn gout.

8 thực phẩm 'vàng' giúp giảm cholesterol rõ rệt, áp dụng sớm để thấy hiệu quả trong năm 2026

8 thực phẩm 'vàng' giúp giảm cholesterol rõ rệt, áp dụng sớm để thấy hiệu quả trong năm 2026

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Cholesterol cao không chỉ đến từ ăn uống nhiều dầu mỡ. Lựa chọn đúng thực phẩm hằng ngày có thể giúp hạ mỡ máu an toàn, cải thiện tim mạch rõ rệt nếu áp dụng sớm và đều đặn.

5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụng

5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau. Có những loại dầu nếu dùng đúng cách sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, hỗ trợ tim mạch và giảm cảm giác đầy bụng sau ăn. Dưới đây là 5 loại dầu được chuyên gia khuyến nghị cùng cách chế biến đơn giản, dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày.

Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịch

Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.

Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan này

Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan này

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện E vừa vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho một người bệnh nam (71 tuổi, ở Ninh Bình) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng trong tình trạng sốc mất máu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

Dịp Tết không lo tăng cân: 4 thực phẩm lành mạnh vừa ngon vừa giữ dáng

Sống khỏe - 3 ngày trước

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch, ăn vặt là thói quen khó bỏ nhưng cũng là “thủ phạm” khiến nhiều người tăng cân nhanh chóng. Thực tế, chỉ cần chọn đúng thực phẩm ăn vặt lành mạnh, bạn vẫn có thể ăn ngon, đủ năng lượng mà không lo tích mỡ hay mất dáng.

Top