Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế gọng kìm truy lùng sát nhân 2 lần trốn trại

Chủ nhật, 19:23 07/06/2020 | Pháp luật

Gần 3 ngày truy tìm Triệu Quân Sự không có kết quả, Bộ đội biên phòng và Công an Đà Nẵng đã điều chỉnh phương án tác chiến để vây bắt kẻ sát nhân trốn trại.

Sáng 7/6, lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng Bộ đội biên phòng và Công an Đà Nẵng vẫn đang truy bắt Triệu Quân Sự - phạm bỏ trốn khỏi trại giam T10 đóng tại Quảng Ngãi.

Gần 3 ngày tìm kiếm, ngoài chiếc xe máy mà Sự vứt lại hiện trường, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của phạm nhân nguy hiểm này.

Thay đổi phương án truy bắt

Trước tình hình đó, từ chiều qua đến nay, Bộ đội biên phòng và Công an Đà Nẵng đã có những điều chỉnh về phương án tác chiến trong quá trình vây bắt.

Trên bầu trời, Bộ đội biên phòng sử dụng flycam để trinh thám từ trên cao. Các thiết bị này bay khắp núi Hải Vân vòng ra ra mạn sườn phía Thừa Thiên - Huế để quan sát.

Theo đại tá Võ Tín, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, việc sử dụng flycam nhằm phát hiện dấu vết của kẻ đào tẩu, từ đó thông báo cho các trinh sát đến vây bắt.

Thế gọng kìm truy lùng sát nhân 2 lần trốn trại - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng bay flycam để trinh thám từ trên cao. Ảnh: Nguyên Vũ.

Dọc mép biển sát núi Hải Vân, một số tàu của quân đội vẫn tiếp tục tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn khả năng Sự bơi ra biển, trèo lên các tàu cá ngư dân.

“Địa hình rừng núi Hải Vân rất thuận lợi cho phạm nhân lẩn trốn để có thể thoát bằng đường biển, đường sắt hoặc đường bộ. Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục cho tàu tuần tra toàn tuyến dọc chân núi Hải Vân", đại tá Tín thông tin.

Còn trong rừng, các trinh sát Quân khu 5 và Bộ đội biên phòng vẫn tuân thủ phương án băng rừng tìm dấu vết. Ngoài 9 đội chó nghiệp vụ của các đơn vị quân đội tại Đà Nẵng, Quân khu 5 đã huy động thêm nhiều cảnh khuyển ở Quảng Trị vào Hải Vân để cùng tham gia giám biệt mùi hơi.

Đối với lực lượng công an, từ chiều qua, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, đã lệnh cho các đơn vị rút một phần lực lượng khỏi hiện trường và chỉ để lại những trinh sát, chiến sĩ đặc nhiệm để mật phục.

Thế gọng kìm truy lùng sát nhân 2 lần trốn trại - Ảnh 2.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng (áo xám), chỉ đạo lực lượng công an truy tìm Triệu Quan Sự. Ảnh: Thanh Đức.

Ông nói việc rút bớt quân số khỏi núi Hải Vân là để chuyển hướng truy bắt kẻ trốn trại giam. Công an sẽ không công khai vây bắt rầm rộ mà chuyển sang hướng "đánh chìm".

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng và Bộ đội biên phòng cho biết những phương án tác chiến trên đang tạo thế gọng kìm để vây bắt kẻ đào tẩu. Họ tin tưởng nếu phạm nhân đang lẩn trốn ở núi Hải Vân thì sớm bị trinh sát vây bắt.

Đề phòng phạm nhân trốn ra nước ngoài

Mặc dù đã bày sẵn những phương án tác chiến như trên nhưng đại tá Trần Mưu cũng không loại trừ khả năng kẻ sát nhân đã lợi dụng đồi núi hiểm trở, trời tối để rời khỏi núi Hải Vân.

Cùng nhận định, một cán bộ biên phòng phụ trách một tổ truy tìm phạm nhân cho biết hơn 2 ngày qua lực lượng trinh sát dẫn theo chó nghiệp vụ đã lùng sục nhiều khu vực trong rừng sâu. Qua thực địa, cán bộ này cho biết trong rừng có rất nhiều lán trại bỏ không do người dân để lại. Tuy nhiên, ở những lán trại này không có dấu vết của Sự.

Thế gọng kìm truy lùng sát nhân 2 lần trốn trại - Ảnh 3.
Chó nghiệp vụ được huy động để tham gia truy tìm Triệu Quân Sự. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Cán bộ này cũng phản bác nhận định Sự sẽ chết đói, khát nếu trốn trong rừng nhiều ngày. "Anh ta từng là chiến sĩ đặc công, có kinh nghiệm sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Ở trong rừng có nhiều chuối rừng, nếu trốn trong đây, Sự sẽ hái quả để ăn, xuống suối uống nước".

Đề phòng phạm nhân trốn ra địa phận biên giới, Quân khu 5 đã yêu cầu các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn miền Trung, Tây nguyên và công an các địa phương để phối hợp truy bắt.

Lực lượng biên phòng các cửa khẩu, bến cảng cũng được yêu cầu tăng cường giám sát, nếu phát hiện người nghi vấn thì phải có biện pháp khống chế, không để kẻ sát nhân trốn ra nước ngoài.

Đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, cho biết lệnh truy nã đặc biệt đối với Triệu Quân Sự đã được gửi hỏa tốc đến các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn miền Trung, Tây nguyên và công an các địa phương để phối hợp truy bắt.

Theo quyết định truy nã, Sự vốn là chiến sĩ quân đội. Tuy nhiên, từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, anh ta có 5 lần đào ngũ.

Chiều 22/8/2012, thanh niên 29 tuổi thực hiện vụ giết người ở Hà Nội. Năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên), tuyên phạt chung thân với ​3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Sau đó, tại Trại giam khu vực miền Trung, Triệu Quân Sự leo qua tường rào khu giam trốn thoát.

Sáng 8/11/2015, trong lúc thụ án tại Trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài nên bị truy nã. Chiều 15/12/2015, Sự bị Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi ở Hà Nội.

Chiều 3/6, đang trong thời gian thụ án, lợi dụng lúc giám thị cho ra tắm nắng, Sự trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Trên đường tẩu thoát, anh ta đã thực hiện vụ cướp tài sản là chiếc xe máy và điện thoại của một người dân tỉnh Quảng Ngãi. Chạy ra đến chân đèo Hải Vân, Sự bị CSGT phát hiện nên anh ta vứt xe máy chạy lên núi lẩn trốn đến nay.

Theo Đoàn Nguyên

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 11 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 14 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 16 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top