Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế hệ Y

Thứ năm, 19:05 20/01/2011 | Xã hội

Y là từ được giới trẻ Việt dùng để chỉ những bạn trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau.

“Năm nay mở đầu cho thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21. Và trong thập kỷ mới này thế hệ Y sẽ là thế hệ “đối thủ” cạnh tranh mạnh mẽ với chúng tôi”, không ít 8X và 9X thừa nhận về tiềm năng của thế hệ đàn em.

Thế hệ Y trước ngưỡng cửa vào đời

Thập kỷ mới này được dự báo sẽ là thập kỷ của thế hệ Y (bạn trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau). Ảnh minh họa

 
Sinh ra trong điều kiện bùng nổ thông tin, toàn cầu hóa và một hạ tầng Internet phát triển cực mạnh, thế hệ Y đang có những thuận lợi mà các thế hệ đi trước chưa được hưởng thụ hoặc hưởng thụ chậm hơn rất nhiều. “Khuynh hướng sống, cách suy nghĩ theo tác phong công nghiệp ngày càng rõ nét. Đó là một sự cạnh tranh. Có năng lực tốt trong một thế giới phát triển nhanh sẽ khiến các em có thể sớm đánh bật người đi trước” - GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Trưởng khoa văn hóa học Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ về thế mạnh của thế hệ Y.
 
“Được chuẩn bị khá đầy đủ ngay từ khi vừa sinh ra, các em nắm bắt những công cụ hiện đại rất nhanh và từ rất sớm. Nếu như thời 9X mới sinh ra Internet hầu như chưa có thì bây giờ những đứa trẻ 4-5 tuổi đã có thể sử dụng máy tính” - GS Trần Ngọc Thêm nói về lợi thế của thế hệ mới. Con số thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cũng cho thấy tính đến tháng 11-2010 Việt Nam đã có hơn 26,4 triệu người sử dụng Internet (chiếm 30,75% dân số). Cũng theo một số báo cáo khác, tỉ lệ tăng số lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam từ năm 2000-2009 là 10,88% và dự báo tiếp tục tăng trưởng cao hơn vào những năm tới.
 
GS Trần Ngọc Thêm cho biết sách vở phong phú, truyền hình cáp có những kênh chuyên dành cho thiếu thi, tạo điều kiện cho các em tiếp thu nhiều nguồn tri thức từ rất sớm. Tư duy trừu tượng của các em nhỏ hiện nay rất tốt, nhiều em chỉ mới học lớp 1, 2 nhưng đã có khả năng khái quát cực tốt. Và lợi thế thứ ba mà các em có được so với 8X và 9X là giáo dục đã ổn định hơn, đã khắc phục được nhiều vấn đề mà xã hội kêu ca suốt 20 năm qua.
 
Sáng tạo, tự tin
 
Sinh năm 2002, hiện là học sinh lớp 3A Trường tiểu học Trương Định (Quận 12) Nguyễn Minh Châu đã sở hữu “rủng rỉnh” các giải thưởng của cuộc thi Sáng tạo trẻ do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Có thể nói Minh Châu là một trong những điển hình tiêu biểu của các bạn trẻ thế hệ Y.
 

Nguyễn Minh Châu trong ngày bảo vệ đề tài trước hội đồng khoa học cuộc thi Sáng tạo trẻ TP.HCM năm 2010

 

Đứng trước nhiều cơ hội mở cho thế hệ của mình, theo GS Trần Ngọc Thêm, thế hệ Y cũng sẽ đối mặt với không ít khó khăn của thời hội nhập. Nhiều kênh thông tin tác động mạnh vào việc hình thành nhân cách của các em nên các yếu tố bạo lực, nếp sống, tư tưởng phương Tây cũng theo đó ảnh hưởng nhiều đến các em.

Trong khi đó, văn hóa dân tộc vẫn chưa được đầu tư đúng mức để có thể đến với trẻ em. Một vấn đề nữa là sự liên kết và phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng tách bạch, việc ai người ấy làm và “giao khoán” cho nhau. Gia đình thì “khoán” cho nhà trường nhiệm vụ giáo dục, trang bị kiến thức nhưng lại bất lực trước những vấn nạn của xã hội...

“Em cảm thấy mình phải làm điều gì đó bởi vì ở ngoài đường có quá nhiều sự bất lợi về giao thông, rác thải ô nhiễm và nhiều bạn trẻ chơi game online độc hại. Hiện em đang làm hai mô hình Hành lang an toàn và Bộ cờ trí tuệ”, Minh Châu cho biết. “Hành lang an toàn” là một mô hình không cho mọi người chạy xe lên lề đường, không tụ tập buôn bán mà chỉ dành riêng lề đường cho người đi bộ. Còn “Bộ cờ trí tuệ” chính là một sân chơi du lịch qua các tỉnh thành với hơn 400 câu hỏi về cuộc sống giúp các bạn chơi game online độc hại cùng hòa nhập và chơi chung với tất cả mọi người.
 
“Sự năng động, ham học hỏi và sáng tạo”, GS Trần Ngọc Thêm cho rằng đó là các giá trị cốt lõi của thế hệ này. Xã hội ngày càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì sự độc lập của cá nhân cũng càng cao. “Sự phát triển nhân cách theo hướng coi trọng cá nhân, tính tự lập và sớm tự lập ngày càng mạnh lên cũng là một ưu thế cạnh tranh của thế hệ Y. Sự tự lập mang lại cho thế hệ mới này kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm. Đó là những điều mà các thế hệ trước của Việt Nam đều rất thiếu”, GS Trần Ngọc Thêm cho biết.
 
“Mười năm cho một thập kỷ không phải là khoảng thời gian dài, nhưng mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bạn trẻ thế hệ Y làm nên được những điều rất khác biệt và rất táo bạo bằng chìa khóa nền tảng là tri thức và sự tự tin”, Nguyễn Quốc Nam Anh (lớp 10 Trường Quốc tế Anh, quận 2, TP.HCM) chia sẻ suy nghĩ về thế hệ Y. Đoạt được những giải thưởng quốc tế khi chỉ mới 8 tuổi, Nam Anh và chị gái Nam Phương (lấy được bằng tiếng Anh cao nhất trong hệ thống tiếng Anh tổng quát, tương đương TOEFL 660 điểm vào năm 13 tuổi), trở thành những hiện tượng đầu tiên của thế hệ 9X khi đón đường và xây dựng được hình ảnh rất ấn tượng về tuổi trẻ của mình.
 
Nam Anh cũng bộc bạch thêm một chút âu lo của thế hệ nối tiếp: “Nhiều bạn trẻ cảm thấy ngột ngạt, bị gò bó trong môi trường đọc - chép, áp lực điểm số theo ý muốn của bố mẹ mà không biết đâu là đam mê thật sự của mình”. “Các bạn trẻ thế hệ Y cũng chưa sẵn sàng đón nhận những điều mới khi hội nhập. Đó là một nơi chất chứa hai mặt tốt - xấu. Các bạn chỉ thấy cái nào của phương Tây cũng tốt, cũng đẹp mà chưa thật sự lựa chọn kỹ càng” - Nam Anh chia sẻ.
 
Còn Nam Phương (sinh viên năm 2 Trường đại học Queensland, Úc, ngành khoa học hóa sinh) cho biết: “Tôi chắc chắn một điều thế hệ Y sẽ là thế hệ của sự độc đáo, sáng tạo và khai phá ý tưởng. Tôi đang chờ những bước chân chắc chắn và đậm dấu ấn của thế hệ Y vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này”.
 
“Các bạn nhỏ bây giờ được trang bị tốt nên thi cử dễ dàng hơn, bằng cấp có giá trị cao hơn, cơ hội đến nhiều hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy thế hệ trẻ 9X như tôi vẫn đủ sức cạnh tranh. Thế hệ Y có những lợi thế cạnh tranh như vậy thì thế hệ 9X của tôi lại có kinh nghiệm và sự bản lĩnh. Tôi tin chắc sẽ thuyết phục được nhà tuyển dụng và hội đồng tuyển chọn bằng những yếu tố đó” - Nam Phương thử “cân đo” hai thế hệ.
 
Vi Thảo - Đức Toàn
Theo Tuổi Trẻ
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giáo dục tài chính Cha-Ching đến Tây Ninh, mở rộng tiếp cận hàng nghìn trẻ em trên toàn quốc

Giáo dục tài chính Cha-Ching đến Tây Ninh, mở rộng tiếp cận hàng nghìn trẻ em trên toàn quốc

Xã hội - 15 phút trước

Qua các hình thức như các trò chơi tình huống, đố vui và hoạt động nhóm, gần 100 học sinh Tây Ninh đã lần đầu tiếp cận những khái niệm quản lý tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu.

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.

Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớn

Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu tháng 5, tuyến phố Tân Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn cày nát mặt đường, cuốn theo những làn bụi trắng xóa, bủa vây cuộc sống người dân.

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hầu khắp cả nước đều có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi đến 34 độ. Dự báo về chiều tối nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông kèm thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Với quy mô gần 20ha tại phường Phú Thượng, dự án công viên công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xanh trong không gian đô thị phía Bắc Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên triển khai thuộc quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.

Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 5/5 tại đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Rất may mắn, tài xế mắc kẹt bên trong đã được giải cứu an toàn.

Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.

Top