Thêm 2 nhân viên Bệnh viện Việt Đức mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Hai nhân viên gồm 1 hộ lý và 1 người làm ở nhà ăn Bệnh viện Việt Đức vừa nhận kết quả mắc COVID-19 sáng 2/10. Như vậy, đã có 4 nhân viên bệnh viện này dương tính SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội trưa 2/10 cho biết trong 6 giờ qua ghi nhận thêm 2 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa ở Bệnh viện Việt Đức. Như vậy, liên quan đến bệnh viện này, đến nay đã có 22 ca COVID-19 tại Hà Nội (trong đó có 11 người có địa chỉ ở Hà Nội, số còn lại là người tỉnh ngoài đến Bệnh viện điều trị, hoặc chăm sóc người nhà đang điều trị ở viện).

2 ca mắc mới vừa ghi nhận là chị V.H.T, 27 tuổi, ở D2 B, Tập thể Thành Công, Ba Đình. Chị là hộ lý tại Trung tâm phẫu thuật Đại trực tràng tầng sinh môn (tầng 7 nhà D của bệnh viện).

Người thứ 2 là anh N.T.Đ, 30 tuổi, ở ngõ 995 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Anh là nhân viên nhà ăn tại Bệnh viện Việt Đức.

Cả 2 bệnh nhân đều được lấy mẫu xét nghiệm hôm 1/10, kết quả dương tính.

Như vậy, đến nay đã ghi nhận 4 nhân viên làm việc tại Bệnh viện Việt Đức mắc COVID-19, gồm 1 nhân viên vệ sinh, 1 nhân viên nhà ăn và 2 hộ lý.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) có 3.996 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.393 ca.

Đến 11h ngày 2/10, đã có 28 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Việt ĐứcĐến 11h ngày 2/10, đã có 28 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết tính đến 11h ngày 2/10 liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 28 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Võ Thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.