Thêm 3 án chung thân cho "dây" buôn heroin lớn nhất VN
Từ gái bán dâm, Nguyễn Thị Thơm trở thành trùm của đường dây buôn hơn 1.250 bánh heroin và phải lĩnh án tử hình. Các chân rết của "bà trùm" này vừa lĩnh thêm án chung thân.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bốn bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tuấn, 36 tuổi, trú ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Hoàng Minh Tuấn, 34 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Tiến Thái, 37 tuổi, trú ở xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Vũ Đức Vinh, 48 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Đây là những bị cáo bị phát hiện, truy tố thêm trong đường dây mua bán ma túy lớn nhất Việt Nam (1.250 bánh heroin) do Nguyễn Thị Thơm cầm đầu.
Xuất thân từ một gái bán dâm, Nguyễn Thị Thơm dần dần "chen chân" tham gia vào đường dây ma bán ma túy ở khu vực biên giới phía Bắc, rồi nổi lên thành "bà trùm" với hàng chục "đệ tử" tham gia trung chuyển ma túy. Đường dây này thường xuyên buôn bán những chuyến "hàng lớn" và hoạt động rất liều lĩnh.
Vụ việc được công an phát hiện vào tháng 10/2005, ngay sau khi công an Bằng Tường, Trung Quốc bắt quả tang Nguyễn Thị Nga, 31 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Tây (Việt Nam) khi Nga đang đi từ cửa khẩu Tân Thanh về Pò Chài. Kiểm tra hành lý, cảnh sát nước bạn thu giữ 15 bánh heroin, kiểm tra tại khách sạn Kim Liên Thành, Pò Chài, Bằng Tường, nơi Nga trú ngụ còn thu thêm 9 bánh.
![]() |
| "Bà trùm" Nguyễn Thị Thơm bị tuyên án tử hình hồi cuối năm 2007. |
Đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Nguyễn Lương Dân, Nguyễn Thị Thơm, Ngô Hữu Cường, Lương Ngọc Lập cầm đầu, hình thành từ năm 2000, được tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều người Việt Nam và Hoa kiều. Địa bàn hoạt động, trải dài từ các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP HCM… và tiêu thụ chủ yếu tại Pò Chài, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.
Để qua mắt cảnh sát, chúng gắn cả còi ưu tiên của cảnh sát vào ô tô mỗi khi vận chuyển heroin... Thậm chí, trên mỗi chuyến hàng, chúng còn sử dụng súng ngắn, mũ cảnh sát, dùi cui điện, mã tấu…, với mục đích chống lại khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Sau gần 6 năm gieo rắc "cái chết trắng", chúng đã tổ chức mua bán, vận chuyển số lượng khổng lồ gần 500 kg heroin (tương đương 1.250 bánh).
Tháng 5/2007, đường dây ma túy có quy mô lớn nhất nước này bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá. 6 tháng sau, 22 nghi phạm liên quan trong đường dây này bị đưa ra xét xử.
Vụ án trở thành "kỷ lục" về số người bị tuyên án tử hình - 11 bị cáo. Trong đó có Thơm cùng Nguyễn Văn Vân, Nông Quốc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Mạnh Thảo.
Trong trại giam chờ ngày ra pháp trường, suy nghĩ về những tội lỗi đã gây ra, 5 tử tù Vân, Đạt, Tuấn, Thảo và Thơm đã làm đơn tố giác một số người cùng tham gia trong đường dây nhưng chưa bị xử lý.
Từ đây, một chuyên án mới (giai đoạn II) được xác lập vào tháng 6/2008. Theo đơn tố giác của "bà trùm" Thơm, Nguyễn Tiến Thái là trung gian vận chuyển heroin, tiền giữa Thơm, Văn Tuấn với Nguyễn Thị Dung (chị dâu của Thái, đang bị truy nã). Cuối năm 2002, khi Thơm mua của Dung hai bánh heroin giá 105 triệu đồng, Thái đã đến nhà Thơm nhận tiền.
Tử tù Nguyễn Văn Tuấn cũng thú nhận ngoài việc tham gia tại giai đoạn 1 cùng với đường dây của Thơm, từ tháng 1 đến tháng 3/2006, Tuấn còn "hợp tác" với Hoàng Minh Tuấn vận chuyển 21 bánh heroin, bán 7 chuyến hàng với 30 bánh heroin cho Vũ Đức Vinh với giá 100 - 110 triệu đồng một bánh...
Căn cứ vào lời khai của 5 tử tù này cùng với một số phạm nhân khác, cơ quan công an đã bắt giữ Hoàng Minh Tuấn, Thái, Vinh và khởi tố tiếp với Nguyễn Văn Tuấn trong chuyên án này. Cơ quan điều tra đã xác định: từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2006, bốn người này nhiều lần mua bán ma túy với số lượng lớn. Tổng cộng, Hoàng Minh Tuấn tham gia mua bán trái phép 28 bánh herroin (9,8 kg), Nguyễn Tiến Thái mua bán trái phép 10 bánh heroin (3,5 kg), Vũ Đức Vinh và Nguyễn Văn Tuấn mỗi người 9 bánh heroin.
Thông báo
