Thêm bệnh viện được chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch
GiadinhNet - Ngày 6/3 tại Vĩnh Phúc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Phúc, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Chương trình ra quân chuyển giao kỹ thuật tim mạch và khai trương phòng khám tim mạch tại BVĐK Vĩnh Phúc.
BVĐK Vĩnh Phúc là bệnh viện hạng 1 với quy mô 600 giường bệnh theo kế hoạch được tổ chức làm 42 khoa, phòng. Trong quá trình phát triển, Bệnh viện từng bước vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt là nguồn nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Các bác sĩ BV Tim Hà Nội trực tiếp hướng dẫn can thiệp tim mạch ca đầu tiên cho BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: V.T
BS Lê Hồng Trung – Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong năm 2015, có 9.500 bệnh nhân tới viện khám vì các bệnh lý liên quan đến tim mạch, trong đó có 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú, 551 bệnh nhân phải chuyển tuyến trên. Hiện công suất giường bệnh tại khoa Tim mạch của Bệnh viện luôn trên 125%.
Việc khai trương phòng khám tim mạch do bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội phụ trách sẽ giúp các bệnh nhân tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận có điều kiện được hưởng lợi từ nguồn nhân lực chất lượng cao ngay tại tỉnh; giảm chi phí đi lại cho bệnh nhân, vận chuyển bệnh nhân; khám lâm sàng, siêu âm tim, chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh, cấp phát thuốc điều trị nội khoa; khám định kỳ đối với những bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính…
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, việc thực hiện chuyển giao và tiếp nhận những kỹ thuật can thiệp tim mạch đầu tiên tại BVĐK Vĩnh Phúc là hiện thực hóa Đề án Bệnh viện vệ tinh, đưa được các chuyên gia tim mạch chuyển giao kỹ thuật cao, hiện đại về phục vụ nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngay tại địa phương.
Được biết, hiện nhân lực cho tim mạch của BVĐK Vĩnh Phúc đã có 7 Thạc sỹ, 2 kíp can thiệp mạch vành, 2 kíp can thiệp mạch ngoại vi, 1 kíp can thiệp mạch máu não. Phòng khám với trang thiết bị gồm 3 máy siêu âm có chức năng siêu âm tim mạch người lớn và tim nhi; một máy CT 64 dãy 128 lát, 1 máy C-arm, và các thiết bị khác.
Bệnh viện đang hoàn thiện phòng can thiệp tim mạch đủ tiêu chuẩn và tiến tới Đơn nguyên phẫu thuật lồng ngực, Phòng phẫu thuật tim hở, hướng đến thành lập Trung tâm tim mạch với các lĩnh vực chuyên môn: nội tim mạch, tim mạch can thiệp, ngoại tim mạch- lồng ngực, thăm dò chức năng...
Cũng trong sáng nay, kíp chuyển giao kỹ thuật do các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội (bệnh viện hạt nhân) đã hướng dẫn cho các bác sĩ BVĐK Vĩnh Phúc (bệnh viện vệ tinh) thực hiện ca can thiệp tim mạch đầu tiên, đặt máy tạo nhịp thở vĩnh viễn cho một bệnh nhân 57 tuổi.
Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.