Thêm vụ 2 nữ sinh mất tích bí ẩn: Nghi án bị dụ dỗ bằng tiền và quần áo
GiadinhNet - Liên tiếp các vụ nữ sinh bất tích bí ẩn xảy ra và mới đây nhất có thêm vụ 2 nữ sinh ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội biệt tăm từ ngày 31/8. Thông tin cho thấy, có thể đây là vụ dụ dỗ, lừa bắt nữ sinh có chủ đích bằng tiền và vật chất khác.
Hai nữ sinh quê ở Sóc Sơn (Hà Nội) là Nguyễn Thị Hoàn (trái) và Vũ Thị Trâm mất tích sau khi rủ nhau vào nội thành ngày 31/8. Ảnh: Facebook
Hai nữ sinh Hà Nội cùng mất tích
Hai nữ sinh quê ở Sóc Sơn mất tích là Nguyễn Thị Hoàn (SN 1999) và Vũ Thị Trâm (SN 1998). Hai nữ sinh này cùng học Trường trung cấp nghề dân lập Cờ Đỏ, đây là trường vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề. Hiện Hoàn là học sinh lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11 và Trâm là học sinh lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12. Hoàn và Trâm được cho là mất liên lạc từ trưa ngày 31/8 tại Hà Nội. Trước đó, Trâm rủ Hoàn vào nội thành Hà Nội chơi và hai nữ sinh này lên xe ô tô vào lúc 7h sáng ngày 31/8. Khi hai nữ sinh sang đến khu vực nội thành thì cả hai chiếc điện thoại của hai em cùng lúc mất liên lạc vào đầu giờ chiều ngày 31/8.
Ngày 20/9, ông Nguyễn Văn Phố, bố nữ sinh Hoàn cho biết: “Đến giờ cũng chẳng thấy gì cả. Công an huyện Sóc Sơn cũng chưa có thông tin gì về các cháu. Trước đó họ đã nhận đơn và tiến hành lấy lời khai để tìm kiếm các cháu. Hai đứa ở cùng làng, chỉ học cùng với nhau chứ không chơi thân. Hoàn được Trâm rủ đi sau khi (Trâm) rủ một số bạn khác trong làng bất thành(?). Ngày cháu đi, cháu chào bảo con đi chơi, cứ tưởng như thường ngày cháu chỉ chơi quanh xóm, ai ngờ…”. Cũng trong ngày 20/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Văn Lực, bố nữ sinh Vũ Thị Trâm cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin gì của Trâm và Hoàn. “Chúng nó mất tích từ trưa ngày 31/8 rồi, gia đình hoảng loạn đi báo công an, họ đã lấy lời khai và đến nay cũng chưa có thông tin gì khả quan. Hôm đó, sáng ra nó vẫn phụ mẹ dọn hàng rồi bảo cho con đi Hà Nội chơi, cứ nghĩ chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng nên chiều con và cho nó đi”.
Theo thông tin từ gia đình nữ sinh Hoàn thì trưa cùng ngày nêu trên, mẹ Hoàn đã nhận được tin là 2 nữ sinh đã sang nội thành Hà Nội. Tới đầu giờ chiều, mẹ Hoàn gọi điện để nhắc nhở 2 nữ sinh sớm về nhà thì cả hai số điện thoại đều mất liên lạc. Ông Lực, bố nữ sinh Trâm cung cấp thêm thông tin cho rằng: “Vào khoảng lúc 12h30 nhà cháu Hoàn có phản ánh việc số điện thoại của Hoàn mất liên lạc. Đến 12h44, cháu Trâm có điện thoại về cho em trai ở nhà, sau đó đứa em gọi lại cho chị thì số của chị cũng không thể liên lạc được nữa”. Từ ngày 2 nữ sinh nêu trên mất tích, gia đình, người thân và bạn bè, thầy cô giáo cũng tìm mọi cách, liên hệ với toàn bộ những nơi thân quen để truy tìm nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Ông Lực, bố nữ sinh Trâm cho biết: “Chỗ thân quen nào biết thì cũng gọi điện hết cả rồi, giờ đi ra trong tâm trạng hoảng loạn như thế này cũng không an toàn, mà đi thì biết đi đâu, tìm đâu”. Còn chị Nguyễn Thị Ngà, chị họ của nữ sinh Hoàn cho biết, mấy ngày nay đã lang thang ở Hà Nội, nhờ mọi mối quan hệ, bạn bè để tìm em nhưng vẫn không thấy tăm hơi em đâu.
Nghi án bị dụ dỗ bằng tiền
Thông tin từ hai gia đình cung cấp cho thấy, vụ mất tích của hai nữ sinh nêu trên dễ nằm trong diện “bị dụ dỗ, lừa lọc có chủ đích từ trước”. Chị Nguyễn Thị Ngà cho biết, Trâm là người chủ động rủ Hoàn vào nội thành. Trước đó, Trâm có rủ một vài người nhưng bất thành. “Thời gian trước khi hai đứa mất tích, một số thông tin cho rằng, có một người phụ nữ tên là Hà, sinh năm 1975, quê ở Bắc Giang tiếp cận Trâm ở quán nước. Sau đó mua cho Trâm quần áo mới và cho Trâm tiền. Người phụ nữ này rủ Trâm vào nội thành kiểm giúp hàng quần áo và hứa trả tiền 300.000 đồng/ngày và hứa sẽ mua xe đạp điện cho Trâm. Người phụ nữ này chỉ tiếp cận Trâm và Trâm là người rõ nhất”.
Trước các thông tin trên, ông Lực, bố nữ sinh Trâm xác nhận: “Có nghe thông tin như vậy nhưng chưa dám khẳng định thực hư thế nào bởi người phụ nữ kia chỉ tiếp cận cháu Trâm chứ có tiếp cận vợ chồng tôi đâu. Trước khi mất tích, Trâm có 400.000 đồng nhưng không biết số tiền này ở đâu ra. Cũng có thể có đối tượng cho cháu tiền, phải có tiền thì nó mới tin được chứ nói nước bọt không thì ai tin. Ít nhiều cũng có sự tiếp cận, hứa hẹn và lên kế hoạch từ trước rồi”. Về nghi vấn liệu hai nữ sinh có bị bắt cóc? Ông Lực nói: “Tôi nghi ngay là lừa bán. Bởi cùng lúc 2 cái điện thoại cùng không liên lạc được, nếu bảo là hết pin thì cũng phải cái hết trước cái hết sau chứ. Chắc chắn là chúng nó bị khống chế ngay từ lúc mất liên lạc đó rồi. Con gái nó dọa cho cái là im ngay. Đến tối không thấy chúng nó về là tôi biết… hỏng chuyện rồi”.
Cả hai gia đình có con là các nữ sinh đang mất tích ở trên cho biết, hiện chỉ biết trông cậy vào cơ quan công an để truy tìm hai em. Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục cập nhập, phản ánh diễn biến tìm kiếm các nữ sinh mất tích trong thời gian vừa qua.
Hai nữ sinh ở Quảng Ninh mất tích vẫn bặt vô âm tín
Chiều ngày 20/9, bà Đặng Thị Thúy (TX Đông Triều, Quảng Ninh), mẹ của nữ sinh Đỗ Thị Hằng, Trường CĐSPTW mất tích ngày 22/8 cho biết vẫn chưa có thông tin gì về nữ sinh này. Đến nay đã gần một tháng dù gia đình và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của nữ sinh này. Trước đó, ngày 17/9, gia đình nhà nữ sinh Nguyễn Thị Loan, Trường THTP Hoàng Hoa Thám (TX Đông Triều, Quảng Ninh) cũng cho biết chưa có tin tức gì của nữ sinh đang mất tích này.
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sập
Đời sống - 1 phút trướcTrong lúc trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk), 4 người bị bê tông đổ sập vùi lấp, tử vong.
Tử vi tháng 1/2026: Bí kíp xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão
Đời sống - 2 phút trướcGĐXH - Đây là thời điểm vàng để 4 con giáp Tý - Sửu - Dần - Mão nắm bắt cơ hội, xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh để bứt phá ngay từ đầu năm 2026.
Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh
Pháp luật - 50 phút trướcGĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
CSGT TPHCM hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứu
Đời sống - 3 giờ trướcGiữa dòng xe cộ đông nghẹt, một phụ nữ nhờ CSGT hỗ trợ đưa cha mình đến bệnh viện cấp cứu
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải
Pháp luật - 5 giờ trướcNguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
Miễn học phí công lập toàn quốc: Dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục năm 2025
Giáo dục - 7 giờ trướcNăm 2025 khép lại với dấu mốc mang tính lịch sử của ngành giáo dục Việt Nam: Học sinh từ mầm non đến phổ thông công lập cả nước được miễn học phí.
Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quý
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Những tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được cho là mang theo phúc khí dồi dào, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống đủ đầy khi tuổi đời chín muồi.
Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025
Đời sống - 8 giờ trướcNăm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.
Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá
Thời sựGĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.