Thi ĐH, CĐ: Vẫn "sốt" chuyện đề thi và chọn trường
Giadinh.net - Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kì thi ĐH, CĐ. Trong số giấy báo thi đã nộp, các em đã chọn trường nào phù hợp? Đề thi năm nay liệu có vừa sức với thí sinh?
Đề thi sẽ không “đánh đố”
Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi ĐH, CĐ năm nay sẽ không quá khó khăn. Đặc biệt về đề thi vẫn nằm trong chương trình phổ thông, đặc biệt là lớp 12 chứ không mang tính chất “đánh đố”.
Cụ thể, cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trong đó tiếp tục thi trắc nghiệm toàn phần cho 4 môn: Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ. Đề thi vẫn sẽ gồm 2 phần tự chọn và bắt buộc, nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12. Đề tự luận được thay đổi mạnh theo hướng tăng việc kiểm tra tính sáng tạo, kĩ năng thực hành của thí sinh và mỗi đề thi gồm nhiều câu hỏi riêng biệt.
Thí sinh cũng cần đọc kĩ những hướng dẫn về cách làm bài thi trắc nghiệm. Theo đó, thí sinh cần mang bút mực (hoặc bút bi), bút chì đen, gọt bút chì, tẩy vào phòng thi. Trên phiếu trả lời trắc nghiệm chỉ được viết một thứ mực không phải là mực đỏ và tô chì đen ở ô trả lời; không được tô bất cứ ô nào trên phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút mực, bút bi.
Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cũng đưa ra lời khuyên, trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh dùng tẩy tẩy thật sạch chì ở ô cũ, rồi tô kín ô khác mà mình mới lựa chọn. Không nên dừng lại quá lâu trước một câu trắc nghiệm nào đó. Nếu không làm được câu này thí sinh nên tạm thời bỏ qua để làm câu khác, cuối giờ có thể quay trở lại làm câu đã bỏ qua. Thí sinh cũng không ra ngoài trong suốt thời gian làm bài...
Không nên đua theo ngành “nóng”
Theo thống kê sơ bộ, mùa tuyển sinh 2008 nhóm ngành kinh tế - quản trị kinh doanh hấp dẫn nhất với thí sinh với gần 800.000 hồ sơ đăng kí dự thi (chiếm 36,18% tổng hồ sơ). Tiếp đến là ngành kĩ thuật, công nghệ với gần 632.000 hồ sơ, chiếm 28,83%.
Một số trường khu vực Hà Nội có số thí sinh đăng kí dự thi nhiều nhất gồm: ĐH Công nghiệp Hà Nội (36.320); ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội (25.227); ĐH Giao thông Vận tải (12.939); Học viện Tài chính (22.551); ĐH Kinh tế Quốc dân (16.139); ĐH Công đoàn (21.593); ĐH Luật Hà Nội (12.639); ĐH Mỏ địa chất (15.613); Viện ĐH Mở Hà Nội (28.689); ĐH Sư phạm Hà Nội (17.392)...
Nhóm ngành “hot” hàng đầu hiện nay là: Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Xây dựng, Bách khoa, Y - Dược Hà Nội thì thường chỉ có TS học gần đạt điểm giỏi trở lên mới có nhiều cơ hội.
Thí sinh học khá nên thi vào các trường tốp giữa như: Tài chính, Ngân hàng, Luật, HV Quan hệ quốc tế, Mỏ địa chất... Theo một số chuyên gia, nếu thí sinh không đạt lực học như trên thì nên chọn thi vào các trường ĐH còn lại, khối các trường ĐH tư thục, CĐ và trường nghề. TS nên chọn trường phù hợp năng lực, không nên chạy theo ngành “hot”.
Hà Dũng
Thông báo