Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh việc tổ chức thi THPT quốc gia
Xã hộiĐây là một trong những giải pháp được Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ ưu tiên thực hiện trong năm học 2018 - 2019.
Danh tính phụ huynh là quan chức có con được sửa, nâng điểm thi THPT quốc gia đang dần lộ ra. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải phân loại động cơ tại sao lại nâng điểm, vì quan hệ hay vì tiền để xử lý bình đẳng trước pháp luật.
Đây là một trong những giải pháp được Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ ưu tiên thực hiện trong năm học 2018 - 2019.
"Mỗi năm như vậy có khoảng gần 460.000 thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học. Số thí sinh tăng điểm từ sai phạm không nhiều so với mặt bằng chung. Về mặt lý thuyết, vẫn có một tỷ lệ nào đấy gọi là mất chỗ của các em nhưng thực tiễn là không nhiều", trên đây là chia sẻ của ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) về việc "trả" điểm thi thật cho thí sinh tại một số địa phương để xét tuyển.
Theo danh sách 1.172 thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy trường Đại học Y (Hà Nội) vừa công bố, thí sinh Sơn La trúng tuyển ngành Y đa khoa, và lọt top 3 thí sinh đạt điểm cao nhất vào trường, cùng thí sinh Phú Thọ và Hà Nội.
Vài ngày gần đây, thông tin các trường an ninh, quân đội có số thí sinh đỗ đầu vào với số điểm rất cao, tập trung ở Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn- những tỉnh đang”dính” bê bối gian lận thi cử, gây xôn xao dư luận. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ sẽ hỗ trợ nếu các trường có nguyện vọng rà soát.
Sau ngày đầu tiên chạy phần mềm lọc ảo, đại diện một số trường đại học cho biết điểm chuẩn dự kiến đang thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đó.
Về sai phạm thi cử ở Hòa Bình mà Công an vừa khởi tố, trả lời báo chí sáng nay 3/8, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết: "Theo những thông tin sơ bộ ban đầu thì tôi cho rằng sai phạm của Hòa Bình hết sức nghiêm trọng và thậm chí là có những hành động tinh vi và xảo quyệt hơn".
Có cần tổ chức thi THPT quốc gia với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp khi tỷ lệ đạt gần 100% là câu hỏi được nhiều chuyên gia thảo luận.
Người đứng đầu ngành giáo dục giữ quan điểm không vì sai phạm vừa xảy ra mà vội vàng xóa bỏ kỳ thi THPT quốc gia.
Tính cục bộ địa phương, bệnh thành tích, sức ép từ nhiều chiều có thể khiến cán bộ tổ chức thi THPT quốc gia nảy sinh tiêu cực.
GIadinhNet - Ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang), người được xác định đưa chìa khoá nơi lưu giữ bài thi cho Vũ Trọng Lương đã bị Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ vào chiều 23/7.
TPHCM đã hoàn tất việc chấm thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia vào chiều ngày 4/7. Ghi nhận từ các giáo viên tham gia chấm thi cho biết số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên khá ít và chưa ghi nhận có bài thi nào đạt điểm 9. Mức điểm cao nhất hiện chỉ là 8,75 điểm.
Những thí sinh được 9 điểm Ngữ văn đều có bài làm sáng tạo, chính kiến riêng và lập luận thuyết phục.
GiadinhNet – Khác với mọi năm, kỳ thi THPT quốc gia tại Hải Phòng năm nay được tổ chức tại 42 điểm thi (các trường THPT công lập) tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử đến điểm thi an toàn, đỡ vất vả. Vào sáng nay (25/6), các thí sinh bước vào bài thi đầu tiên với môn Ngữ văn.
Phân chia thời gian hợp lý, làm lần lượt, đọc kỹ đề... giúp các em không bị sót câu trong quá trình làm bài thi.
GiadinhNet - Chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 chính thức bắt đầu. Thời gian này, nhiều thí sinh đang bước vào giai đoạn cao điểm của ôn tập. Các chuyên gia, giáo viên đưa ra lời khuyên dưới đây để thí sinh có thể đạt kết quả tốt cho kỳ thi này.
Phan Đăng Nhật Minh, quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm 2017 và được mọi người đặt cho biệt danh “Cậu bé Google” sẽ bước vào cuộc thi THPT quốc gia 2018 cuối tháng 6 này.