Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi tốt nghiệp THPT: Trên 30% học sinh trượt

Thứ hai, 07:32 18/06/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Theo thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục đến sáng 17/6, cho thấy tỷ lệ tốt nghiệp chung chỉ khoảng 67,5%. Tuy nhiên, cho đến tận chiều 17/6, thời hạn cuối cùng để các Sở GD&ĐT báo cáo về kết quả thi tốt nghiệp nhưng Bộ GD&ĐT vẫn chưa công bố số liệu chính thức.

Có 11 tỉnh tỷ lệ tốt nghiệp dưới 50%

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước.

Cụ thể, năm 2006, tỷ lệ học sinh THPT đỗ tốt nghiệp là 92%, cao hơn năm nay khoảng 25%. Con số 32,5% thí sinh trượt tốt nghiệp đợt I, đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 320 ngàn học sinh sẽ phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2, tổ chức vào cuối tháng 8 tới.

Thống kê của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (KT & KĐCLGD) thuộc Bộ GD&ĐT cho thấy, những địa phương có “truyền thống” đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 90- 99% thì năm nay, tỷ lệ đó chỉ còn ở mức phân nửa. Điển hình nhất là Hà Tây đạt tỷ lệ 57,1%, (trong khi năm 2006 là 98%); Bắc Ninh đạt 75,29% (năm trước là trên 90%); Vĩnh Phúc đạt 79,54% (năm trước là gần 98%); Nghệ An đạt 44,57% (năm trước là 98%); Tuyên Quang đạt tỉ lệ 14,1%, xếp thứ 64/64 tỉnh, thành (năm trước xếp hạng 21); Hòa Bình đạt tỉ lệ 33,1%, xếp hạng 58/64 tỉnh, thành  (năm trước xếp hạng 18); Yên Bái 26,7%, xếp hạng 61/64 (năm trước xếp hạng 20); Lai Châu đạt tỉ lệ 48,44, xếp hạng 54/64 (năm trước xếp hạng 34); Điện Biên đạt tỉ lệ 45,97%, xếp hạng 55/64 (năm trước xếp hạng 45).

Cũng theo thống kê nhanh của Cục KT & KĐCLGD, xếp hạng của các địa phương về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay so với các năm học trước đã có sự thay đổi mạnh mẽ. TP. HCM từ vị trí thứ 27 của năm 2006 đã “vọt lên” đứng ở vị trí số 1 của năm 2007, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 95,1%. Vị trí thứ 2, thứ 3 trong bảng xếp hạng là Nam Định (90,3%), Thái Bình (86,3%). TP. Hà Nội đã vươn lên chiếm vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, với tỷ lệ 86,2%, thay cho vị trí thứ 11 của năm 2006.

Khoảng cách về tỷ lệ tốt nghiệp giữa các thành phố lớn và các tỉnh khu vực nông thôn, miền núi khá lớn. Năm nay, địa phương đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng tỉ lệ tốt nghiệp là tỉnh miền núi Tuyên Quang (tỷ lệ tốt nghiệp chỉ đạt 14,13%). Có tới 11 tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp dưới 50% là Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Bạc Liêu, Hoà Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Bắc Kạn, Tuyên Quang.

Tuy nhiên, đến cuối buổi chiều ngày 17/6, một số lãnh đạo của Bộ GD&ĐT từ chối đưa ra số liệu chính thức. Trả lời PV Báo GĐ&XH sau cuộc họp bàn giao trước khi đi công tác nước ngoài với các Thứ trưởng và lãnh đạo một số cục, vụ của Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản chính thức thông báo”. Một số lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã từ chối trả lời phỏng vấn. Có thể ngày 18/6, Bộ GD&ĐT sẽ công bố chính thức kết quả thi tốt nghiệp THPT cả nước.

Thi lần 2 sẽ nghiêm như lần 1

Thứ trưởng Bành Tiến Long khẳng định, ngành giáo dục quyết tâm thực hiện một kỳ thi thật nghiêm túc để có kết quả “học thật, thi thật”. Chính vì thế, thực tế thế nào cũng đều phải tôn trọng và chấp nhận. Đây không phải là “vớt” những thí sinh trượt tốt nghiệp lần 1 mà là giải pháp nằm trong lộ trình “2 không” của Bộ GD&ĐT. Ông Long cho rằng cần tạo điều kiện cho các thí sinh có bằng tốt nghiệp để các em có thể vào học nghề... Riêng đối với những thí sinh không đủ kiến thức thì chắc chắn sẽ không tốt nghiệp.

Trả lời báo chí sáng 17/6, Cục trưởng Cục KT & KĐCLGD Nguyễn An Ninh cũng đã cho rằng, những con số về tỷ lệ tốt nghiệp năm nay phần nào phản ánh kết quả thực chất của kỳ thi. Ông Ninh nói: “Qua đây, cả hệ thống giáo dục nhận ra thực chất của việc dạy và học... Kết quả này sẽ đòi hỏi các địa phương cần tìm ra giải pháp từ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan đến chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông. Cách làm nghiêm túc với học thật, thi thật dần dần sẽ lập lại được chất lượng giáo dục”.

Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, đối với thi tốt nghiệp lần 2, thí sinh được đăng ký dự thi các môn có điểm thi dưới 5,0 theo một trong hai cách: Thi tất cả các môn có điểm dưới 5; Chỉ thi một số môn có điểm dưới 5. Thí sinh phải đăng ký dự thi trước ngày 2/8/2007 tại trường nơi thí sinh đăng ký dự kỳ thi lần 1 và dự thi trong các ngày 18, 19 và 20/8/2007. Những thí sinh bị đình chỉ thi, kỷ luật hoặc bị cảnh cáo trong lần thi thứ nhất sẽ không được dự thi tốt nghiệp lần 2. Bằng tốt nghiệp lần 2 có giá trị tương đương như lần 1, nhưng thí sinh sẽ mất quyền dự thi vào các trường ĐH, CĐ năm 2007, mà lúc này chỉ có thể vào hệ TCCN của các trường còn đang xét tuyển.

Theo một nguồn tin của Báo GĐ&XH, hiện các bộ phận chức năng của Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến để sửa đổi một số điểm trong Quy chế Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Tuy nhiên, những sửa đổi này chỉ mang tính kỹ thuật, nhằm cụ thể hoá một số điểm đã được quy định trong quy chế vừa được sửa đổi năm 2007, mặt khác quy định cụ thể  để phù hợp và điều chỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Thuỷ Thanh

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong ở Đồng Nai: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Xã hội - 25 phút trước

GĐXH - Trưa 1/5, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người chết.

Nam Định: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Yên Bình đã cắm biển cấm tắm

Nam Định: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Yên Bình đã cắm biển cấm tắm

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã cắm biển cấm tắm ở kênh mương thuỷ lợi thuộc An Vân nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/5/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/5/2024

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngành học được ưa chuộng mang lại nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên là ngành học nào?

Ngành học được ưa chuộng mang lại nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên là ngành học nào?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Thời điểm hiện tại, đa số các sinh viên đều đã đưa ra được lựa chọn cho mình những ngành học phù hợp vói phát triển trong tương lai để theo đuổi.

Dự báo tử vi tuần mới tới 5/5/2024 chi tiết về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới tới 5/5/2024 chi tiết về sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là phân tích chi tiết của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà về các khía cạnh quan trọng của sống sống từ sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Nổ lò hơi làm 6 người chết, nhiều người bị thương nặng ở Đồng Nai

Nổ lò hơi làm 6 người chết, nhiều người bị thương nặng ở Đồng Nai

Xã hội - 6 giờ trước

Vụ nổ lò hơi đã làm 6 người tử vong tại hiện trường, nhiều người bị thương đang được cấp cứu

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Người dân Cô Tô (Quảng Ninh) chôn cất xác cá voi 10 tấn trôi dạt trên biển

Đời sống - 7 giờ trước

Xác cá voi nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển ven đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và được chính quyền, người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Top