Thị trường điện tử cuối năm không đủ hàng ?

Dù có những chương trình bán hàng “giá cực sốc” như cách gọi của nhà bán lẻ, sức mua hàng điện máy vẫn thấp. Nhiều nhà bán lẻ dự báo, vào dịp mua sắm cuối năm, thị trường sẽ sôi động hơn nhưng sẽ thiếu hàng.

Một nhà bán lẻ hàng điện máy “có tên tuổi” tại TP.HCM tiết lộ, từ đầu năm cho đến nay, nhiều đơn hàng điện thoại di động, máy tính xách tay, tivi LCD bị các hãng giới hạn số lượng do lượng hàng sản xuất chỉ bằng 60 – 70% so với sản lượng những năm trước.
 

Liệu cuối năm thị trường điện máy có đông thế này? (Trong ảnh: khách đến tham dự một chương trình bán hàng “giá cực sốc” tại siêu thị điện máy Chợ Lớn).


Nguồn cung nhỏ giọt
 
Trước tình trạng này, nhà nhập khẩu buộc phải chia đều cho các hệ thống bán lẻ, tránh tình trạng độc quyền một vài mặt hàng trên thị trường. Bà Hoàng Ngọc Vy, giám đốc hệ thống bán lẻ điện thoại Viễn Thông A xác nhận: “Do đặt số lượng lớn nên hàng hoá được cung ứng đủ. Vài tháng gần đây, có hiện tượng chậm hàng, thiếu hàng”.
 
Từ giữa năm 2009, giá màn hình tivi LCD 32 inch tăng khoảng 10%, màn hình máy vi tính LCD 19 inch tăng từ 10 – 15% so với đầu năm.
 
Dự báo, giá nhóm hàng trên sẽ tăng thêm 1 – 5% vào cuối năm do thiếu nguyên liệu kính để sản xuất màn hình.
 
Nguồn: bộ Công thương
Ông Liên An Thạch, giám đốc kinh doanh hệ thống điện máy Chợ Lớn cho biết, hiện nay, với dòng sản phẩm tivi CRT chỉ còn hai hãng đủ hàng là Samsung và TCL, sản phẩm của Panasonic, JVC… có số lượng giao hạn chế. Cùng trong tình trạng giao hàng nhỏ giọt là tivi LCD có giá dưới bảy triệu đồng.

Bà Lê Thanh Hằng, phụ trách nhóm sản phẩm tiêu dùng của Canon tại Việt Nam xác nhận: nhà cung cấp nhập ít hàng nên số lượng giao cho nhà bán lẻ có hạn. Phía bán lẻ đồn đoán, không loại trừ khả năng nhà phân phối găm hàng để nâng giá, bù lại chênh lệch tỷ giá từ lúc đặt hàng đến nay.

Theo tổng cục Thống kê, đôla Mỹ đã tăng giá 6,12% kể từ đầu năm tới nay. Bên cạnh đó, các nhà phân phối đang lo gặp khó khi đổi ngoại tệ để nhập hàng. “Sức mua năm nay thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây. Nhiều mặt hàng công nghệ mới có giá cao hơn nhóm hàng cùng loại nên nhà nhập khẩu không dám nhập nhiều”, một nhà bán lẻ điện máy bình luận.

Sẽ đủ hàng?

Đại diện các hãng sản xuất tại Việt Nam khẳng định, không có tình trạng thiếu hàng, bất luận sức mua như thế nào. Đại diện Sony Việt Nam cho biết, hãng này sẵn sàng cung ứng đủ số lượng theo yêu cầu của nhà bán lẻ. Samsung Việt Nam cho biết, sản lượng vẫn ổn định, theo đúng kế hoạch cung cấp hàng hoá cho đợt mua sắm cuối năm.

Theo ông Lê Văn Chính (cố vấn kỹ thuật của Soncamedia), sức mua ở một số mặt hàng điện tử có thể tăng đột biến, do người dùng sau thời kỳ chờ đợi giá hạ như mong đợi thì mới mua, nhất là ở nhóm sản phẩm giá rẻ hoặc vào thời kỳ cuối như tivi CRT. “Nhiều nhà sản xuất đều chỉnh quy mô sản xuất nhưng không có nghĩa là thiếu hàng”, ông Chính phân tích thêm.

Ông Mike Asao, trưởng đại diện văn phòng Canon Singapore tại Việt Nam cũng tiên liệu thị trường hàng điện máy, kỹ thuật số cuối năm 2009 sẽ gia tăng từ 20 – 30% so với thời điểm cuối năm 2008. Thống kê của bộ Công thương, nhập khẩu nhóm hàng máy tính, điện tử và linh kiện trong chín tháng qua khoảng 2,68 tỉ USD, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự đoán, nếu duy trì tốc độ nhập khẩu như vậy, kim ngạch nhập khẩu cả năm của nhóm hàng này khoảng 3,8 tỉ USD, tăng 2,7% so với năm trước.
 
Theo Sài Gòn tiếp thị

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.