Thị trường Tết Kỷ Sửu: Cảnh giác với giảm giá

Giadinh.net - Tết Nguyên đán đang đến gần nhưng sức tiêu thụ các mặt hàng vẫn chậm. Để “hâm nóng” gian hàng của mình, nhiều chủ hàng đã đề biển giảm giá, khuyến mãi với giá cực sốc. Tuy nhiên, nhiều biển quảng cáo lại không phản ánh đúng thực tế.

Giảm 10, “hét” 50

Theo thông tin từ Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, mỗi ngày, Hiệp hội nhận được khoảng 20 cuộc điện thoại từ người tiêu dùng phản ánh về tình trạng khuyến mại loè khách. Nhiều nhất là mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, giày dép, điện tử, điện lạnh...
 

Các chiêu khuyến mãi luôn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh: MH

Qua khảo sát của PV Báo GĐ&XH, tại cửa hàng T.M (cách đường Dịch Vọng 20m), phố Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội treo băng rôn rất to: “Bán hết hàng trước Tết. Giảm 50%, áo nữ chỉ còn 40- 120.000 đồng/chiếc, áo nam từ 60- 150.000 đồng/chiếc”. Tấm biển căng lên đã thu hút được rất đông khách hàng ghé thăm.

Tuy nhiên, khi vào cửa hàng thì không ít “thượng đế” đã thất vọng. Chị Nguyễn Lan Hương, xóm 6, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội sau khi rời cửa hàng bức xúc: “Không phải hạ giá mà họ đang “treo đầu dê, bán thịt chó”. Những chiếc áo có giá từ 40- 120.000 đồng như biển treo bên ngoài toàn là đồ lỗi mốt, không thích hợp với thời trang của năm nay.

Thực tế, cũng chỉ có khoảng 10 chiếc giá rẻ chứ không rầm rộ giảm giá như tấm biển treo bên ngoài. Còn những chiếc áo phao của Công ty may 10 mà nhân viên cửa hàng nói đã giảm 50% tôi thấy giá sau khi giảm vẫn không khác giá ở những nơi khác đề giảm 10%”.

Cửa hàng giày Đài Loan trên phố Tôn Đức Thắng cũng đề biển “Giá cực sốc”, “Giá rẻ bất ngờ” khiến nhiều khách hàng bị cuốn vào đó. Tuy nhiên, giá bán tại đây không hề rẻ hơn so với giá trên thị trường. Những đôi giầy có xuất xứ từ Trung Quốc đều có giá bán trên dưới 100.000 đồng không khác gì giá bán tại các chợ trên địa bàn Hà Nội. 

Chị Bùi Thị Kim Vân, trú tại số 28, Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, sau khi đi mua quần áo thời trang của một thương hiệu khá nổi tiếng cũng than thở: “Thấy tấm biển đề hàng hiệu chính hãng sale off từ 30- 70%. Tôi vào mua, quần jean nữ la liệt, giá đồng hạng 80.000 đồng/chiếc, giảm 30% so với trước đây. Nhấc lên vài chiếc xem thử thấy độc những chiếc quần... cỡ đại với những kiểu dáng “thời trang của quá khứ”. Trong khi, giá quần hiệu Levi’s bên cạnh vẫn tầm 400.000 -  500.000 đồng/chiếc như thường”.

Người tiêu dùng cần cảnh giác

Theo ông Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, tình trạng vắng khách đã khiến không ít chủ hàng làm liều, dựng lên những tấm biển hạ giá, khuyến mãi để lòe khách hàng. Trong thời bùng nổ khuyến mãi như hiện nay, người tiêu dùng cần cảnh giác cao với những tấm biển đề quá hấp dẫn.

Ngoài những doanh nghiệp làm ăn chân chính hàng năm tổ chức các đợt khuyến mãi kích cầu để thu hút khách hàng, phần lớn sản phẩm khuyến mãi, giảm giá thường là hàng lỗi mốt hoặc bản thân sản phẩm trong quá trình sản xuất bị lỗi. Giá thành sản phẩm bằng giá nguyên liệu nhân công khấu hao thiết bị cước vận chuyển thuế lãi suất. Do đó, chuyện bán sản phẩm với mức giá quá rẻ là điều không có thực.

Cũng theo ông Thắng, chiêu khuyến mãi lòe khách thường thấy là các chủ hàng nâng khung giá lên cao so với mức giá bình thường. Chỉ bán giá rẻ với một số ít sản phẩm lỗi mốt nhưng treo biển khuyến mãi chung cho cả gian hàng... Tuy nhiên, nếu chọn được điểm bán hàng uy tín và chịu khó sàng lọc khách hàng vẫn có thể mua được mặt hàng mình ưng ý với chi phí hợp lý.

Còn chị Nguyễn Thu Hà, GĐ Cty TNHH Khải Minh, Đại Kim, Hà Nội bức xúc: “Hàng giảm giá, khuyến mãi, thanh lý có nhiều nguồn gốc xuất xứ và chất lượng khác nhau, không phải ai cũng đủ độ tinh để phân biệt. Lợi dụng điều đó, nhiều cửa hàng vẫn quen sử dụng chiêu khuyến mãi để tiêu thụ hàng tồn, hàng kém chất lượng, thậm chí dùng hình thức “treo đầu dê, bán thịt chó”... để “dụ” khách. Trước hàng trăm tấm biển hấp dẫn, nếu không sàng lọc thông tin, khách hàng dễ mua phải hàng kém chất lượng”.
 

XEM KỸ SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI TRƯỚC KHI MUA

Theo kinh nghiệm các chuyên gia của Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, khi mua bất kỳ sản phẩm nào có kèm quà khuyến mãi, người tiêu dùng nên xem thật kỹ sản phẩm như xuất xứ, chất lượng, hạn sử dụng… và món quà khuyến mãi đi kèm, xem có thiết thực với đời sống không, giá trị có lớn không.

Mai Hạnh

kimngan
Ý kiến của bạn
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.