Thị trường xe hơi giáp Tết: "Sốt" hàng và trễ hẹn

| Xã hội

Giadinh.net - Giáp Tết Mậu Tý là thời điểm thị trường xe hơi xuất hiện khá nhiều điều bất thường: Số xe bán ra tăng kỷ lục, các hãng vẫn chạy đua về năng lực sản xuất vào những ngày cận Tết, nhưng số xe nợ lại khách cho năm sau vẫn cao.

Đây cũng là nguyên nhân khiến giá ôtô vào những ngày này tăng từ 10 - 15% và là cơ hội cho các “cò mồi” đòi thêm “chi phí bôi trơn” cho việc giao xe đúng hẹn.

Người bán là... “Thượng đế”

Những ngày giáp Tết, thị trường ô tô gần như vắng bóng các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhưng số lượng khách hàng vẫn không ngừng tăng.

Theo kết quả thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 12/2007 các thành viên của Hiệp hội đã bán được 12.006 xe ô tô, tăng 96% so với tháng 12/2006. Tính chung cả năm 2007, VAMA bán 110.000 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với 40.897 xe trong năm 2006. Ngay từ quý 1/2007, dấu hiệu “sốt” xe đã xuất hiện khi dòng xe Captiva của GM-Daewoo rơi vào tình trạng hiếm hàng. Tiếp theo đó là hàng loạt loại xe khác: Toyota Camry, Honda Civic, Daewoo Lacetti... thay nhau “móc túi” người mua. Để lấy ngay những loại xe này, người tiêu dùng buộc phải lót tay các nhân viên “chăn khách” ít nhất là 1.000 USD/chiếc.

Từ giữa năm 2007 tất cả các hãng ô tô đều tập trung nâng cao năng lực sản xuất để kịp giao xe cho các đơn đặt hàng: Cty TNHH Ford Việt Nam cho biết đã tăng sản lượng sản xuất, lắp ráp từ 300/xe/tháng lên 800 xe/tháng. Các hãng xe khác như Vidamco với mẫu xe luôn trong tình trạng cháy hàng Chevrolet Captiva hay Honda Việt Nam với mẫu xe duy nhất là Civic thế hệ thứ 8... cũng đã nỗ lực tăng lượng xe xuất xưởng hằng tháng. Thậm chí, các nhà sản xuất có thế mạnh tại phân khúc xe tải và xe thương mại như Trường Hải hay Vinaxuki cũng tăng ca làm việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo ông Bùi Ngọc Huyên, Tổng GĐ Vinaxuki thì hiện tại, năng lực sản xuất của nhà máy ôtô Vĩnh Phúc có thể đạt 2.000 chiếc/tháng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thời gian gần đây, các loại xe 5 chỗ hạng trung như Toyota RAV 4, Camry LE 2.4 hay các loại xe 7 chỗ như Toyota Siena, Mercedes nhập về khá nhiều nhưng hầu hết đều đã có chủ.

Mặc dù đã đẩy mạnh năng lực sản xuất, nhưng theo thống kê chưa đầy đủ của VAMA thì tính đến thời điểm hiện tại, các nhà sản xuất ôtô trong nước vẫn còn nợ khách hàng hơn 10.000 xe các loại. Trong đó, nhiều nhất vẫn là Toyota Việt Nam với gần 5.000 chiếc, các hãng xe khác như Ford, Vidamco hay Honda có mức nợ trên dưới 1.000 chiếc.

Trong vai khách hàng cần mua xe Captiva, chúng tôi đến các đại lý, chi nhánh của hãng đều nhận được câu trả lời muốn có xe Captiva thường khách hàng phải đặt trước nửa năm. Muốn lấy sớm hơn thì có chi thêm tiền cũng bó tay.

Chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên marketing của một Cty kinh doanh xe Daewoo trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết: “Cách Tết khoảng 2 tháng, lượng khách hàng có nhu cầu mua xe tăng khoảng 30% so với thời gian trước đó. Đa số khách hàng đều phải chờ  2- 3 tháng sau mới nhận được xe”. Khách mua các loại xe như Toyota Camry 2.4 G hay Vios 1.5E cũng phải chờ tối thiểu 3 tháng mới có xe...

Giá cao, vẫn mất 3 - 4 nghìn USD tiền “cò”

Đến thời điểm này, giá xe ôtô đã tăng từ 10 - 15% so với thời điểm cách đây 1 tháng. Tệ hơn là có không ít khách hàng dù đã đặt tiền trước với mức giá đã thống nhất, nhưng vẫn phải “tình nguyện” để người môi giới “móc túi” thêm từ 3.000 - 4.000 USD mới được nhận xe đúng hẹn.

Anh Đặng Hùng Thái, phố Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Tôi đặt mua xe Matiz của Vidamco cách đây 3 tháng với giá 13.500 USD. Đến hẹn tôi mang giấy tờ đến lấy xe, nhân viên bán hàng nói là do khan hàng, nên hãng còn nợ rất nhiều khách. Theo giấy hẹn tôi vẫn xếp sau khá nhiều người. Sau một hồi đôi co, tôi được nhân viên này “hiến kế” là cần có chi phí “bôi trơn” mới có xe đúng hẹn. Do rất cần xe tôi đã chấp thuận đưa thêm 3.000 USD để được lấy xe đúng hẹn. Anh bạn tôi còn phải đưa thêm đến 4.000 USD để lấy được chiếc xe Gen tra (Deawoo) máy 1.5, dù trước đó đã đặt tiền trước với mức giá 19.000 USD”.

Ông Vũ Nam Chung, GĐ Cty Ôtô Nam Chung (Hà Nội) cũng thừa nhận, giá xe khoảng thời gian này đã thay đổi nhưng lượng xe của công ty bán ra vẫn tăng từ 35% đến 45% so với mấy tháng trước. “Sốt” nhất là dòng xe Kia Morning và sau đó là các mẫu xe đắt tiền hơn như Toyota Yaris.

Đại diện Cty cổ phần ôtô Hyundai Việt Nam (HMV), nhà phân phối chính thức các loại xe Hyundai cho biết, từ vài tháng nay hễ chiếc xe nào về nước đều được bán hết ngay. Tâm lý cần mua và mua theo phong trào là “mảnh đất màu mỡ” để giới môi giới ô tô khai thác triệt để. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ các hãng sản xuất ô tô như Cty ôtô Trường Hải, Cty TMT thuộc Tổng Cty Công nghiệp ô tô Việt Nam, Cty Bảo Toàn (Hà Nội)... thì tính từ thời điểm 1 tháng trước Tết Nguyên đán, họ không hề tăng giá bán xe. Theo phân tích của một số chuyên gia về ôtô thì rất có thể thời điểm giáp Tết Mậu Tý sẽ là lần cuối cùng tồn tại tình trạng sốt xe. Vì nhu cầu mua xe trên thị trường đến nửa cuối năm 2008 sẽ giảm mạnh, một phần do sự chia sẻ với xe nhập khẩu. Phần nữa là do các hãng sản xuất đều đang trong cuộc chạy đua về sản phẩm, sẽ dễ dẫn tới hệ quả là khi thị trường sụt giảm thì lượng xe thành phẩm vẫn ùn ùn đổ ra thị trường. Do vậy, tình thế đảo ngược do nguồn cung lại vượt xa so với nhu cầu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Mai Hạnh 

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.