Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiệt hại cho dân ai chịu?

Thứ tư, 08:15 18/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/11, nhiều Bộ trưởng đã đăng đàn để trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến chất vấn, góp ý đã truy tới cùng trách nhiệm của các “tư lệnh ngành” với những phát biểu cứng rắn, gay gắt.

 


Đại biểu Bùi Văn Xuyền, đoàn Thái Bình chất vấn lại vụ bồi thường oan sai của ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình đối với Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình. Ảnh C. Tâm

Đại biểu Bùi Văn Xuyền, đoàn Thái Bình chất vấn lại vụ bồi thường oan sai của ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình đối với Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình. Ảnh C. Tâm

 

“Truy” trách nhiệm của Chánh án TANDTC

Đại biểu Bùi Văn Xuyền, đoàn Thái Bình sau khi gửi câu hỏi tới Thủ tướng Chính phủ đã chất vấn lại vụ bồi thường oan sai của ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình đối với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) Trương Hòa Bình. Vấn đề này đại biểu đã chất vấn tại kỳ họp thứ VIII. Theo đại biểu vụ việc này đã kéo dài đến nay đã hơn 11 năm tính từ ngày ông Phi làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại (22/7/2004). Đến nay, vụ án tiếp tục được kéo dài gây bức xúc cho đương sự và cả gia đình. Không thể viện bất cứ lý do gì để kéo dài thêm vụ án này nữa. Đại biểu hỏi Chánh án TANDTC về biện pháp chỉ đạo giải quyết và chánh án có cam kết vụ án được giải quyết trong năm 2015 không? Nguyên nhân của vụ việc và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là việc hoàn trả ngân sách cho nhà nước sau khi vụ án được giải quyết?

Chánh án TANDTC Trương  Hòa Bình trả lời, đây là vụ án oan sai phải bồi thường, quá trình bồi thường phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Ông Phi bị truy tố về hai tội danh là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên phạt 17 năm về hai tội nêu trên. Sau khi ông Phi kháng cáo, bản án hình sự phúc thẩm tuyên ông không phạm tội chiếm đoạt và hủy một phần bản án tội trốn thuế để điều tra lại. Sau đó, Viện kiểm sát đã đình chỉ điều tra hành vi trốn thuế. Tòa án có trách nhiệm bồi thường, việc bồi thường có quá trình... Mới đây nhất, ngày 10/8/2015, TAND TP Thái Bình đưa ra xét xử buộc bồi thường cho ông Phi số tiền hơn 23 tỷ đồng... Việc oan sai xảy ra từ năm 1999, bắt đầu khởi kiện là năm 2013 chứ không phải là hàng chục năm. Vụ án đang được điều tra theo trình tự phúc thẩm.

Đại biểu Xuyền cho rằng: “Nếu Chánh án trả lời như thế thì chắc tôi cũng không phải chất vấn đến lần thứ hai, cử tri chắc cũng không bức xúc đến mức độ như vậy. Tôi không thấy vai trò của Chánh án tòa án Tối cao là ở đâu vì Chánh án trả lời là theo Luật. Chánh án trả lời không đúng diễn biến của vụ án... Vụ việc diễn biến từ năm 2004 chứ không phải từ năm 2013 như trả lời của Chánh án, nếu từ năm 2013 đến giờ thì tôi không chất vấn làm cái gì cả... Thời gian quá sức chịu dựng. Nếu đặt trong hoàn cảnh của từng gia đình chúng ta ở đây thì cũng không chịu đựng nổi. Tôi mong muốn Chánh án kiểm tra, xem xét lại để chỉ đạo vụ án này có biện pháp giải quyết dứt điểm. Hai triệu đồng lấy của nhà nước đã phải xử tù rồi, trong khi đó, nhà nước làm thiệt hại cho công dân hàng chục tỷ”.

“Người tiêu dùng thích nhưng gây ung thư”

 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trả lời chất vấn sáng 17/11. Ảnh C. Tâm
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trả lời chất vấn sáng 17/11. Ảnh C. Tâm

 

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát về vấn đề gia nhập AEC và TPP sẽ mở ra những cơ hội lớn cho thị trường. Bộ trưởng đã có những trả lời tại hội trường về câu hỏi của đại biểu. Tuy nhiên, trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát chưa làm thỏa mãn đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa. “Cái mà tôi mong đợi là chiến lược của ngành NN&PTNT để chúng ta đi vào AEC, TPP là gì? Chúng ta dùng con gì, cây gì để xâm nhập vào thị trường bên ngoài và ngược lại thị trường nội địa có chính sách gì để không thua trên sân nhà? Ngành nông nghiệp cần chỉ ra cho nông dân chiến lược xâm nhập của chúng ta là gì?”.

Trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến việc xử lý chất cấm trong chăn nuôi, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, chất cấm trong lĩnh vực chăn nuôi lại được sử dụng trong các ngành khách. Chất Vàng - ô cấm trong thức ăn chăn nuôi, khi cho vào thức ăn, thịt gà sẽ vàng, người tiêu dùng thích nhưng gây ung thư. Trong công nghiệp lại dùng nó để làm chất nhuộm. “Như vậy, điều 155 Bộ Luật hình sự cũng không giải quyết được. Còn điều 244 thì nói rằng, nếu buôn bán thực phẩm độc hại gây thiệt hại đến tính mạng hoặc sức khỏe thì mới xử lý nên cái điều đó phải là chết thì mới xử lý nhưng ăn thực phẩm thì ít khi nào mà lại như thế (gây chết ngay – PV) nên điều đó không xử lý được. Chúng tôi sẽ có kiến nghị cụ thể và Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ xin phép sửa đổi 4 Nghị định xử phạt hành chính về tăng mạnh về mức xử phạt đối với vi phạm. Cái gốc của vấn đề là phải hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất sản phẩm an toàn và người tiêu dùng nhận biết được thì chúng cần phải có những chính sách mạnh hơn”.

 

Trong sáng 17/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám và Nguyễn Bá Thuyền trong đợt chất vấn này. Về vấn đề năng suất lao động mà đại biểu đưa ra, Phó Thủ tướng cho rằng, theo báo cáo của Tổ chức lao động Quốc tế ILO thì năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp của Châu Á Thái Bình Dương. Tuy vậy, từ năm 2005 đến năm 2014, năng suất lao động ở Việt Nam tăng bình quân 3,7%/năm, đây là tín hiệu hết sức đáng mừng đối với nước ta. Năng suất lao động của một quốc gia phụ thuộc vào bốn yếu tố lớn: Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động; Chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng lao động; Khoa học công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ cho lao động và cuối cùng là trình độ tổ chức quản lý lao động. 

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 7 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 13 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top