Thiếu điện - Nguy cơ trước mùa khô 2010

GiadinhNet - Bước vào năm 2010, chuyện thiếu điện phục vụ sản xuất, đời sống sẽ không còn là nguy cơ đơn thuần. Trước hoàn cảnh này, việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả càng cần thiết và phải đi vào thực chất hơn nữa.

Về tình hình sản xuất điện, đến hết tháng 12/2009, chỉ có 1.800MW công suất nguồn điện mới đi vào vận hành (đạt 55% kế hoạch năm 2009).  Trong khi đó, dự báo, nhu cầu phụ tải điện năm 2010 có thể tăng 13-15% so với các tháng cùng kỳ năm 2009. Sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 94 - 96 tỷ kWh, công suất cực đại lên tới 15.300- 15.600MW, vì vậy đã ảnh hưởng lớn tới an toàn cung cấp điện trên toàn hệ thống, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Không chỉ vậy, trong tình hình chung, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ nguồn năng lượng cạn kiệt chung của thế giới.

Các chuyên gia kinh tế năng lượng hàng đầu vừa đưa ra lời cảnh báo thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng thiếu năng lượng trong vòng 5 năm tới vì tốc độ cạn kiệt trữ lượng tại hầu hết các mỏ dầu lớn trên thế giới diễn ra nhanh hơn dự đoán.

Trong không ít giải pháp để ứng phó với tình trạng cạn kiệt năng lượng, người ta thường nhắc đến các giải pháp cắt giảm và tiết kiệm tiêu thụ năng lượng. Đặc biệt là đối với Việt Nam trong điều kiện thiếu điện hiện nay, phải nghĩ tới sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng của mình. Việc tiết kiệm năng lượng có thể thực hiện trong tất cả các lĩnh vực họat động phát triển, từ quy mô công nghiệp đến gia đình. Trước mắt, sự tham gia tích cực của mỗi cá nhân vẫn là hiệu quả nhất. Hiệu quả năng lượng sẽ là rất lớn nếu như trong đời sống hàng ngày, mỗi người, chỉ cần một vài hành động tiết kiệm nhỏ tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với khái niệm nêu trên nhưng lại rất hiệu quả. Chẳng hạn như hạ thấp một chút chiếu sáng trong ngôi nhà của mình, giảm bớt đi một phần các chất thải tiêu dùng hàng ngày và lựa chọn cho mình những tiện nghi ít tiêu tốn năng lượng hơn, như thế cũng đã giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu điện được báo trước vào mùa khô năm 2010.  
 
LP
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Từ nâng cao chất lượng dân số đến phát triển công dân số ở Thủ đô

Từ nâng cao chất lượng dân số đến phát triển công dân số ở Thủ đô

Dân số và phát triển -

GĐXH - Công tác dân số Hà Nội đang đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tư duy và phương thức triển khai. Bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống như duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.