Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu kiềm chế, xảy ra án mạng: Những niềm đau day cứa

Thứ năm, 08:03 02/07/2009 | Pháp luật

Áp lực cuộc sống và những bức xúc lâu ngày bị dồn nén khiến nhiều người có hành động rồ dại mà khi ngoảnh lại là sự ân hận muộn màng.

 
Gây án vì bức xúc nhất thời
 
Từ đầu năm đến nay, nhiềuvụ án nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ việc bị dồn nén, ức chế về tinh thần. Có những vụ, kẻ phạm tội gây án trong trạng thái bị kích động, không nghĩ tới hậu quả.
Khoảng 8h30 ngày 30/6, vợ chồng anh Lê Khắc Lợi, 37 tuổi và chị Nguyễn Giáng Hương, 32 tuổi ở số 7 ngõ 196 Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hà Nội xảy ra trận cãi vã kịch liệt mà đỉnh điểm là anh Lợi đập chiếc máy vi tính của chị Hương đang dùng. Uất ức vì cho rằng bị xúc phạm, chị Hương vớ luôn con dao nhọn để gần đó, đâm một nhát vào ngực chồng. Ngay sau đó, anh Lợi được mọi người đưa đi bệnh viện 108 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người đàn ông này tử vong trên đường.

Với nhiều gia đình chuyện va chạm, xích mích giữa hai vợ chồng không còn là chuyện hiếm xảy ra, nhất là trong bối cảnh gia đình hạt nhân như hiện nay. Bên cạnh mặt tích cực là vợ chồng trẻ có thời gian chăm sóc, tâm sự với nhau, không bị phân tâm về những ý kiến của người thân thì những tế bào của xã hội này cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Đó là sự độc đoán trong suy nghĩ, ai cũng muốn thể hiện cái tôi, thích mình là người quan trọng trong gia đình, vô tình xem nhẹ vai trò của người bạn đời. 

Điều này được thể hiện rõ nét nhất ở những gia đình mà người chồng (hoặc vợ) kiếm được nhiều tiền hơn, có vị trí xã hội hơn hẳn người kia, đẩy người đang chung sống với mình vốn đã chịu áp lực về cuộc sống vào chỗ tự ti, đôi khi có hành động vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Điển hình như vụ người chồng đâm chết vợ xảy ra đêm 26/6 tại thành phố Nam Định.

Trong phút không kiềm chế được bức xúc, người đàn ông này đã đánh chết con mình.

Là kẻ nghiện ma túy, lại vừa mới đi cơ sở giáo dục về nên Nguyễn Khánh Toàn, 29 tuổi ở phường Trường Thi, thành phố Nam Định luôn mặc cảm với thân phận của mình. Nhất là khi vợ Toàn là chị Vũ Thị Thúy ôm con bỏ đi nơi khác thuê nhà trọ mà không hỏi ý kiến anh ta càng khiến Toàn thấy ấm ức. Nhiều lần tới nhà trọ đề nghị vợ quay về chung sống, Toàn chỉ nhận được những lời chỉ trích,  đôi khi là mạt sát nặng nề song người đàn ông này vẫn không từ bỏ ý định. 
 
Từ chỗ nghi vợ có bồ, Toàn nhiều lần tới nơi vợ thuê trọ tìm hiểu, đến khi không tìm được chứng cứ, anh ta quay sang nài nỉ vợ về nhà song vãn không được chấp thuận. Để vợ có cái nhìn khác về mình, Toàn chọn đúng ngày sinh nhật thứ tư của con trai, đến chở vợ con đi ăn tối rồi đi hát karaoke.
 
Quay về nơi trọ, thấy tâm trạng vợ con có vẻ thoải mái, Toàn đề nghị vợ đưa con về nhà nhưng chị Thúy thẳng thừng: “ Anh nhìn lại mình xem có xứng đáng làm đàn ông không. Con trai tôi không có loại bố như anh”. Bị dội “gáo nước lạnh” đúng lúc tưởng như lấy lại được chút tự tin, Toàn như không kiềm chế được sự tức giận, vớ luôn con dao gần đó, trút giận lên người vợ. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi khi bị bắt, Toàn vẫn ngơ ngác như không tin đó là sự thật.
 
Có lẽ cũng vì bức xúc nhất thời nên khi thấy chồng say rượu, vô cớ về nhà gây lộn, chị Đào Thị Minh ở An Lão, thành phố Hải Phòng đã xô chồng xuống chiếc ao gần nhà rồi ấn đầu “chàng” xuống nước, đến lúc tỉnh ra, anh chồng đã tắt thở.
 
Lý giải về hiện trạng này, tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng đa số họ bị áp lực cuộc sống  hiện đại, áp lực về công việc và nhiều áp lực vô hình khác khiến con người ta mất thăng bằng, dễ nổi nóng mà đôi khi người lãnh chịu hậu quả không phải đích của người đang bị áp lực muốn hướng tới. Việc vớ gì đâm đó, vớ gì ném đấy cho thấy khả năng thích nghi hoàn cảnh của họ bị thiếu hụt, kỹ năng sống chưa được trau dồi, luôn cảm thấy hụt hẫng, mất thăng bằng trước một biến cố.

Đánh người trong trạng thái bị kích động

Với nhiều thanh niên thủ đô, việc “thêm lời” không đúng lúc vào chuyện của người khác như anh Trịnh Minh Dân, sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông vận tải mãi là bài học để mọi người chiêm nghiệm.

Đêm 18/4, anh Phan Đình Độ, 25 tuổi, sinh viên năm thứ tư ĐH Giao thông Vận tải,  mời các bạn học, trong đó có anh Dân, đến quán chân gà nướng của mình ở cổng chợ Cầu Giấy, phường Quan Hoa, ăn nhậu. Trong lúc cả nhóm trò chuyện, một đôi nam nữ đi ngang qua, cãi nhau. Thấy thế, anh Dân cất tiếng bâng quơ: “Cãi nhau thì về nhà mà cãi”. Đang bực tức, lại thấy có người không quen biết "chọc ngoáy" vào chuyện của mình, gã thanh niên quay lại, rút dao đâm Dân một nhát rồi kéo cô gái bỏ chạy.
 
Vài phút sau anh Dân thiệt mạng còn hung thủ bị bắt vài ngày sau đó. Song điều dư luận bức bối nhất là tại sao khi ra đường, nhiều thanh niên phải mang hung khí theo người, kể cả đi chơi với bạn gái. 

Dao, kiếm từ các tỉnh biên giới tuồn vào nội địa càng nhiều cũng là nguyên nhân khiến giới trẻ thích đeo bên người như để trang trí.

Theo số liệu từ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2009, cả nước xảy ra 25.508 vụ án hình sự, trong đó số vụ án giết cướp, cướp tài sản, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, lừa đảo đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Báo động nhất là tình trạng học sinh, sinh viên phạm tội với tính chất hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng với sự xuất hiện của một số nhóm thanh, thiếu niên, sử dụng vũ khí, hung khí đâm chém, thanh toán trả thù lẫn nhau. Tính đến thời điển này, toàn quốc có trên 20.000 trẻ em vi phạm pháp luật, số người chưa thành niên có nguy cơ làm trái pháp luật là trên 21.000 em.
 
Ông Nguyễn Văn Nức, hội viên Hội nhà thơ Hà Nội bức xúc: “Tại sao lớp trẻ bây giờ dễ nổi nóng đến vậy. Trong khi tính khí chưa ổn định, họ lại mang hung khí theo người khi ra đường, chỉ một xích mích nhỏ là xông vào nhau, bất chấp hậu quả”.
 
Một điều tra viên Công an thành phố Hà Nội cho rằng những hung thủ gây án rất đa dạng, không chỉ những thanh niên ít học, có khiếm khuyết về gia cảnh mà nhiều trường hợp là những người có trình độ, học vấn. Việc thanh thiếu niên mang theo hung khí khi ra đường cho thấy đây là một thực trạng đáng báo động, cần sự quan tâm từ nhiều phía để giáo dục họ có cái nhìn tươi sáng hơn về cuộc sống, xã hội. 
 
Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng việc thanh niên “thủ” dao, kiếm theo người cho thấy ngoài việc thích phô trương, còn thể hiện tâm lý bất ổn, không yên tâm về một điều gì đó mà ngay bản thân họ không nhận thức được. Điều đó cho thấy bên cạnh những giá trị tinh thần mang tính bền vững, truyền thống có những giá trị bị phá vỡ, chưa ổn định, nhất là an sinh xã hội.
 
Do chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng sống, thiếu kinh nghiệm lại muốn khẳng định mình ngay mà họ có những hành động nóng nảy, bột phát, nhiều khi không lường trước được hậu quả. Điển hình như vụ cổ động viên Hải Phòng gây rối ở sân vận động Hàng Đẫy, họ hành động theo tâm lý đám đông chứ trước đó giữa những người này không hề xảy ra mâu thuẫn.
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top