Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu niên 16 tuổi dùng bình hơi cay xịt vào mặt chủ quán để cướp tiền

Thứ sáu, 08:08 02/06/2023 | Pháp luật

Chỉ vì thiếu tiền tiêu xài, thiếu niên 16 tuổi (trú tại thôn Xuân An, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) giả vờ vào mua nước uống rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của chủ quán tạp hóa rồi thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 1/6, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ thiếu niên 16 tuổi thực hiện hành vi cướp tài sản tại quán tạp hóa trên địa bàn xã Phú Xuân.

Thiếu niên 16 tuổi dùng bình hơi cay xịt vào mặt chủ quán để cướp tiền - Ảnh 1.

Thiếu niên 16 tuổi dùng bình hơi cay xịt vào mặt chủ quán tạp hóa để cướp tài sản. (Ảnh: cắt từ clip).

Thiếu niên nói trên là N.S.T.Đ. (SN 2006, trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30' ngày 1/6, lấy lí do mua nước uống, Đ. đến quán tạp hóa của bà T.T.L. (SN 1959, tại thôn 13, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng).

Lợi dụng trong lúc chủ quán sơ hở khi đang trả tiền thừa cho mình, Đ. đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của bà L. gây mờ mắt. Sau đó, Đ. nhanh chóng lấy đi tiền bà L. đang để trong ngăn kéo rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phú Xuân đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, rà soát và sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Clip: Thiếu niên 16 tuổi dùng bình hơi cay xịt vào mặt chủ quán tạp hóa để cướp tài sản.


Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Đ. khi đối tượng đang ở nhà riêng tại thôn Xuân An (xã Phú Xuân).

Kiểm tra, phát hiện tại gốc cây bơ sau vườn nhà của Đ. cất giấu số tiền hơn 28 triệu đồng. Đối tượng Đ. khai nhận, đây là số tiền do thực hiện hành vi cướp tài sản mà có.

Qua đấu tranh ban đầu, Đ. khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên vào rạng sáng 1/6, Đ. đã đến quán tạp hóa của bà L. để thực hiện hành vi cướp tài sản như trên.

Bắt nhóm giang hồ "Cọp bãi bổn" vụ giết người ở Phú QuốcBắt nhóm giang hồ 'Cọp bãi bổn' vụ giết người ở Phú Quốc

Công an Kiên Giang vừa bắt giữ nhóm giang hồ "Cọp bãi bổn" ở Phú Quốc về hành vi giết người.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top