Thoát đau đớn giai đoạn cuối ung thư

| Y tế

Bệnh nhân nam, 78 tuổi, bị ung thư tụy giai đoạn bốn, đau đớn, sút cân và mất ngủ, nhập viện điều trị.


Cơn đau thường xuyên hành hạ, ông không thể ăn, ngủ, sút khoảng 8 kg trong vòng hai tuần. Thuốc giảm đau, thuốc ngủ chỉ có tác dụng rất ngắn. Ông còn bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp hai.

Ngày 11/5, ông vào Bệnh viện Hữu nghị điều trị. Theo bác sĩ Trịnh Tú Tâm, Trưởng đơn vị Điện quang Can thiệp và Điều trị đau, bệnh nhân có khối u lớn ở tụy, đã xâm lấn rộng, dính với nhiều cơ quan nội tạng lân cận. Ung thư cũng di căn tới gan, xuất hiện các nốt nhỏ ở hai bên đáy phổi.

Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp tiêm cồn tuyệt đối diệt hạch thân tạng, dưới hướng dẫn của kỹ thuật cắt lớp vi tính. Phương pháp này can thiệp nhẹ nhàng, ít xâm lấn, không cần gây mê, giảm đau nhanh bằng cách cắt đường dẫn truyền cảm giác đau về thần kinh trung ương. Phương pháp tác dụng lâu dài, giúp người bệnh ung thư giai đoạn cuối sống nhẹ nhàng hơn.

Sau thủ thuật, bệnh nhân giảm 50% đau đớn, ngủ tốt hơn. Hiện ông tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị.

Thoát đau đớn giai đoạn cuối ung thư - Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện thủ thuật giảm đau cho người bệnh.



Kỹ thuật diệt hạch đám rối thân tạng được áp dụng cho người mắc bệnh lý ác tính các cơ quan nội tạng thuộc tầng trên đại tràng, ung thư di căn gan, viêm tụy mạn tính. Chi phí cho kỹ thuật này khoảng 1-2 triệu đồng một lần. Hiện kỹ thuật này chưa được bảo hiểm y tế thanh toán, bệnh nhân tự chi trả.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.