Thời tiết cả nước trong 3 ngày nghỉ lễ ra sao?

| Xã hội

GiadinhNet - Trong 3 ngày nghỉ lễ, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc rét đậm, rét hại, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra mưa rào và giông, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, trong chiều nay (31/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết cả nước trong 3 ngày nghỉ lễ ra sao? - Ảnh 1.

Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết Dương lịch.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Gió đông bắc trong đất liền ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong chiều và đêm nay (31/12), ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ nay đến ngày 01/01/2021, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-6,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7-10 độ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng dự báo thời tiết 3 ngày nghỉ lễ trên cả nước (từ 1 - 3/1/2021). Theo đó, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc rét đậm, rét hại, đặc biệt là đêm 1/1. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xảy ra mưa rào và giông, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ nay đến 2/1/2021 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; trời rét đậm, rét hại; Từ ngày 3-4/1/2021, có mưa vài nơi; trời rét; Từ đêm 4-9/1/2021, có mưa nhỏ rải rác đến khoảng ngày 6/1, sau có mưa vài nơi, trời rét, có nơi đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ nay đến 2/1/2021 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm, rét hại; Từ ngày 3-4/1/2021, có mưa vài nơi, trời rét; Từ đêm 4-9/1/2021, có mưa nhỏ rải rác đến khoảng ngày 6/1, sau có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 2/1/2021 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 3-4/1/2021, có mưa vài nơi, trời rét. Từ đêm 4-9/1/2021, có mưa nhỏ rải rác đến khoảng ngày 6/1, sau có mưa vài nơi; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ nay đến 3/1/2021, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và giông đến khoảng ngày 31/12, sau có mưa, mưa rào. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm đến khoảng ngày 2/1.

Từ ngày 4-9/1, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng ngày 5-6/1 có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa, mưa rào, riêng ngày 5-6/1 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 9/1/2021, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; ngày 4-5/1/2021 khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 9/1/2021 có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Từ ngày 1-2/1/2021 trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 9/1/2021 có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày 4-5/1 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 1-2/1/2021 đêm và sáng trời lạnh.

K.N

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.