Thời tiết hôm nay: Miền Bắc mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 500mm

| Đời sống

GĐXH - Dự báo thời tiết 29/6/2025, miền Bắc bắt đầu hứng đợt mưa lớn và kéo dài 5 ngày liên tiếp, cảnh báo các hiện tượng nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,, đêm qua (28/6), Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với những trận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 28/6 đến 3h ngày 29/6 có nơi trên 50mm như: Yên Bình (Hà Giang) 55mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 58mm, Xuân Thượng (Lào Cai) 59mm, Khánh Hòa (Yên Bái) 102mm, Mường Chiềng (Hòa Bình) 68,2mm, Xuân Đài (Phú Thọ) 62,2mm…

Từ 29/6 đến sáng sớm 1/7, Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dự báo có thể đạt ngưỡng từ 100-300mm/đợt, có nơi trên 500mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở ở khu vực đồi núi và ngập úng đô thị.

Từ sáng 1/7 đến sáng sớm 2/7, miền Bắc vẫn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/7 (tổng lượng mưa từ sáng sớm 29/6-2/7, ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm).

Ngoài ra: chiều tối và tối nay, ở Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ ngày 1-5/7, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, phía Nam từ 4/7 mưa giảm dần.

Đêm 30/6 đến ngày 8/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc chiều và tối. Trong đó, các ngày từ 1-3/7, mưa gia tăng với lượng vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 500mm- Ảnh 1.

Từ 29/6 đến sáng sớm 1/7, Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dự báo có thể đạt ngưỡng từ 100-300mm/đợt, có nơi trên 500mm. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết ngày 29/6 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc mưa lớn, lượng mưa có nơi trên 500mm- Ảnh 2.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Hôm nay (29/6), Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Từ 30/6 đến 2/7, trời Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất phổ biến ngưỡng 30-32°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-27°C. Mặc dù thời tiết tương đối dễ chịu nhưng người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngập lụt.

Ngày 3/7, Hà Nội nhiều mây, trời mưa dông, nhiệt độ cao nhất 31°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 26°C.

Từ 4-6/7, khu vực này có mây kèm mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng 32-34°C, nhiệt độ thấp nhất 26-27°C.

Ngày 7-8/9, Hà Nội tạnh ráo trở lại sau chuỗi ngày mưa liên tiếp, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng, người dân có thể cảm nhận được tiết trời oi bức, ngột ngạt đặc biệt lúc giữa trưa, đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất không có nhiều thay đổi, phổ biến 27°C.

Cảnh báo mưa lớn kéo dài, miền Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở nguy hiểmCảnh báo mưa lớn kéo dài, miền Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở nguy hiểm

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về một đợt mưa lớn kéo dài từ 28/6 đến 2/7. Đợt mưa này có thể dẫn đến lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ.

Trà My (t/h)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.