Thời tiết năm nay sẽ "điên đảo"
Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương chiều qua nhận định, thời tiết năm nay sẽ "điên đảo".
Chiều qua, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nhận định, thời tiết năm nay sẽ "điên đảo".
![]() |
|
Năm nay sẽ có nhiều bão hơn năm ngoái 5, 6 cơn. |
Bên cạnh đó, mùa mưa năm 2009 có thể diễn biến phức tạp, mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng và thành các đợt kế tiếp nhau rất khó lường.
Cũng theo ông Hải, trong tháng 6 tới sẽ có ít nhất một, hai cơn bão. Bắc bộ sẽ có lượng mưa cao hơn mức trung bình nhiều năm, nắng nóng cũng sẽ gay gắt. Năm 2008 thiên tai đã khốc liệt song năm 2009 còn nhiều hơn, sớm hơn, mưa còn lớn hơn và sớm hơn. Điều này đồng nghĩa lũ quét cũng sẽ nhiều và khốc liệt hơn.
Đã 'báo động' phải có 'báo yên'
Theo ông Lê Thanh Hải, dự kiến bắt đầu từ mùa mưa bão tới, việc dự báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm như bão, ATNĐ và lũ tuân thủ quy trình, quy định mới. Dự thảo Thông tư dự báo bão lũ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mùa bão lũ năm nay. Nội dung các bản tin dự báo KTTV sẽ được cải tiến theo hướng dễ hiểu hơn và chi tiết hơn.
Đơn cử, để xác định tâm bão mà chỉ nói đến vĩ độ, kinh độ thì người dân bình thường rất khó hình dung. Trung tâm sẽ bổ sung khoảng cách ước tính đến những địa danh dễ xác định và để trống một số phần để cơ quan khí tượng thủy văn địa phương chi tiết hóa thêm. Dự báo càng chi tiết, càng “địa phương hóa” thì chính quyền các cấp càng có cơ sở để đưa ra quyết định điều hành chính xác và ít tốn kém.
“Ví dụ, khi có bão trên biển Đông cũng không có nghĩa là toàn vùng biển đều động, trên thực tế vẫn có vùng ngư dân có thể khai thác, đánh bắt được; tàu thuyền cỡ lớn vẫn có thể hoạt động được. Rồi đã báo động thì phải có báo yên. Ta mới chú ý báo động, mà chưa chú trọng “báo yên” kịp thời. Thông tư về dự báo bão lũ và ATNĐ sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành trong tháng tới”, ông Hải nói.
Đỉnh lũ Bắc bộ vào đầu tháng 7
Về thủy văn, tại miền Bắc năm nay, nhìn chung đỉnh lũ cao nhất trên các hệ thống các sông thấp hơn đỉnh lũ năm 2008, riêng lưu lượng lớn nhấ́t về hồ Hoà Bình có khả năng lớn hơn đỉnh lũ năm 2008; trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng có khả năng ở mức lớn hơn hoặc ở mức trung bình nhiều năm.
Tại Trung bộ và Tây Nguyên, đỉnh lũ cao nhất năm 2009 trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn trung bình nhiều năm, ở mức báo động 2 và cao hơn báo động 2; các sông chính từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên có khả năng ở mức trung bình nhiều năm và cao hơn báo động 3, đề phòng có khả năng xảy ra lũ lớn trên một số sông suối tại khu vực này. Còn tại Nam bộ, đỉnh lũ cao nhất năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc xấp xỉ trung bình nhiều năm, ở mức báo động 3 và cao hơn đỉnh lũ năm 2008.
