Thời tiết những ngày lễ ra sao?
Kiểu thời tiết "nóng như thiêu như đốt" sẽ còn duy trì trong bao lâu nữa? Những ngày lễ sắp đến thời tiết ra sao? Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (ảnh), phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trao đổi về vấn đề này.
Những ngày qua, ở các tỉnh miền Nam tuy nắng nóng rất gay gắt nhưng nhiệt độ không phải quá cao so với các tỉnh Bắc Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM là 37 độ C (ngày 22/4), còn các ngày 23 và 24/4 thì giảm xuống còn 36,2 - 36,4 độ C.
Tuy nhiên, so với trước đây nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm lại tăng khoảng 2 độ C. Về đêm, thời gian có nhiệt độ trên 28 độ C kéo dài. Chính điều này làm cho mọi người có cảm giác oi bức hơn, trong khi gió rất yếu, có lúc gần như lặng gió. Ở TP.HCM, vào những ngày cuối tháng tư hiếm khi có nhiệt độ trên 37 độ C.
* Nắng nóng với nhiệt độ cao sẽ còn tiếp tục duy trì ở nhiều khu vực không, thưa bà?
Trong những ngày tới do ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên miền Bắc và miền Trung có mưa, dông, nắng nóng đã chấm dứt. Trong khi miền Nam chỉ chịu tác động nhẹ bởi không khí lạnh suy yếu và khuếch tán nên độ bất ổn định trong khí quyển sẽ tăng, mây đối lưu phát triển... Vì vậy những ngày tới miền Nam có khả năng có mưa rào một vài nơi và có dông nhưng cũng mang tính cục bộ.
Tuy nhiên, đến 29/4 sẽ có một đợt không khí lạnh khác bổ sung, kích động xuống phía Nam nên trong những ngày lễ sắp tới một số nơi có mưa như: TP.HCM, Bình Phước, Đồng Nai; các tỉnh miền Tây như Kiên Giang (nhất là đảo Phú Quốc), An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Bạc Liêu. Trong những ngày lễ sắp tới những nơi có thời tiết lý tưởng nhất cho du lịch, theo tôi, là các tỉnh ven biển miền Trung như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết…
Riêng các tuyến du lịch ra các đảo ở khu vực phía Nam, nhất là tuyến du lịch bằng ghe tàu nhỏ từ Rạch Giá (Kiên Giang) ra các đảo cần hết sức lưu ý khi đi vào chiều tối và ban đêm, vì thời điểm này thường có dông, kèm theo sấm sét, gió giật, lốc xoáy...
* Mùa mưa ở Nam bộ năm nay thật sự bắt đầu từ lúc nào, thưa bà?
Hiện nay đang là thời kỳ chuyển mùa nhưng theo dự báo trong tháng 5/2007, khi áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh trở lại và xuất hiện gió tây nam, thì các tỉnh phía Nam sẽ lần lượt bắt đầu vào mùa mưa. Nơi có mưa sớm nhất có thể là Bình Phước, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang… Còn nơi mưa đến muộn nhất là các tỉnh ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trà Vinh, Sóc Trăng, có thể phải sau 15/5 mới có mưa.
Lượng mưa năm nay sẽ nhiều hơn năm 2006. Có thể những đợt mưa lớn xảy ra từ gần cuối tháng năm đến đầu tháng sáu, tháng bảy, tháng chín và tháng mười.
Theo Tuổi Trẻ