Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thời tiết thu vẫn oi bức vì El Nino

Thứ năm, 14:50 27/08/2009 | Xã hội

Trời đã chuyển thu nhưng thời tiết vẫn nắng nóng và khó chịu. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về kiểu thời tiết “bất thường” này.

Mùa thu đã sang, tuy nhiên, mấy hôm nay, thời tiết lại nắng nóng và oi bức, nguyên nhân từ đâu, thưa ông?

Đúng là mấy ngày qua thời tiết khá nắng. Tuy nhiên không tới mức độ nắng nóng, vì nhiệt độ chưa vượt quá 35 độ C. Hơn thế, nắng chỉ diễn ra vào ban ngày. Về đêm, nền nhiệt độ có giảm, thời tiết khá dễ chịu và mát mẻ.
 
Kiểu thời tiết này có gì khác biệt so với mọi năm không?
 
Thật ra, nắng vào đầu mùa thu cũng là kiểu thời tiết khá phổ biến. Vì thế, dân gian xưa mới có câu “Nắng tháng 8 rám trái bưởi”. Tuy nhiên, như mọi năm, nắng thường chỉ kéo dài trong 1 tuần sau đó thời tiết sẽ thay đổi. Song, năm nay do ảnh hưởng của lưỡi cao áp cận nhiệt chi phối miền Bắc, nên suốt 3 tuần liền, Bắc Bộ luôn duy trì thời tiết nắng.
 

Miền Bắc đã bước vào mùa thu nhưng nắng vẫn gay gắt.

Nghĩa là đầu mùa thu năm nay nắng hơn đầu mùa thu các năm trước?

Đúng thế. Thông thường tháng 7 âm lịch là thời điểm ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau nên thường có mưa sụt sùi. Nhất là ngày 7/7 âm lịch (26/8 hôm qua) được coi là ngày Valentine của người Phương Đông, ngày ông Ngâu và bà Ngâu “tái ngộ”. Song rất tiếc là chẳng thấy có “nước mắt”.

Chính vì lượng mưa thiếu hụt đã làm cho nền nhiệt độ có biểu hiện tăng. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa có thống kê đầy đủ cho tháng 8.

Nhưng với nền nhiệt độ duy trì trong suốt 3 tuần qua, tôi có thể nói rằng, nhiệt độ tăng cao hơn mức trung bình nhiều năm. Theo dự báo, sang tuần tới (đầu tháng 9), kiểu thời tiết nắng như mấy ngày qua sẽ hết, thời tiết sẽ dịu mát hơn. Tuy nhiên, chắc chắn một điều, lượng mưa tháng 8 đã thiếu hụt hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm trong tháng 8 liệu có liên quan gì đến việc El Nino xuất hiện trở lại không thưa ông?.

Đến thời điểm này có thể nói là sự trở lại của El Nino trong tháng 7 đã ít nhiều tác động đến thời tiết. Thông thường khi El Nino xuất hiện sẽ làm cho mưa ít và mùa mưa kết thúc sớm. Cụ thể từ đầu tháng 8 tới nay, lượng mưa đã có dấu hiệu sụt giảm khoảng 30-40%. Mực nước đo được tại sông Hồng ngày 24/8/2009 chỉ có 4,3 m (trung bình nhiều năm là 6-7m).

Trong thời gian tới, liệu El Nino còn có những tác động nào khác không?

Như tôi đã nói, El Nino thường làm cho mưa ít và mùa mưa kết thúc sớm. Thực tế đã minh chứng điều đấy. Nhiều khả năng trong mùa thu này do lượng mưa giảm, nguy cơ thiếu nước ở Bắc Bộ là rất lớn, nhiều khu vực có thể xảy ra hạn hán cục bộ. Cần phải chủ động trong việc tiết kiệm nước, tránh tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất.

Theo ông, liệu đây có phải làm một dấu hiệu cho thấy sự bất thường của thời tiết đang ngày càng diễn ra phức tạp?

Biến đổi khí hậu đã và đang tác động tiêu cực đến thời tiết trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều hiện tượng bất thường của thời tiết.

Bão xuất hiện ở Bắc Bộ với tần suất thấp. Từ đầu mùa bão đến nay chỉ duy nhất có cơn bão số 5 đổ bộ vào Bắc Bộ (hiện mùa bão ở Bắc Bộ đã kết thúc), đây cũng chỉ là cơn bão nhỏ. Bão cung cấp  tới 30-40% lượng nước. Vì thế, việc thiếu hụt bão cũng là mối nguy lớn.

Một vài hiện tượng khác thường khác cũng xảy ra trong thời gian qua như: bão số 6 duy trì trong gần 10 ngày và có đường đi rất phức tạp, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu cũng làm cho lượng mưa bị giảm.
 
Theo kịch bản biến đổi và nước biển dâng ở Việt Nam vừa được Bộ TN&MT công bố, Việt Nam trong tương lai sẽ còn tiếp tục phải chịu sức ép của biến đổi khí hậu.
 
Theo các kịch bản này, vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ ở nước ta có thể tăng 2,3 độ C so với trung bình thời kỳ 1980-1999. Tổng lượng mưa năm và lượng mưa mùa mưa ở tất cả các vùng khí hậu của nước ta đều tăng, trong khi đó lượng mưa mùa khô lại có xu hướng giảm, đặc biệt là ở các vùng khí hậu phía Nam.
 
Tính chung cả nước, lượng mưa năm vào cuối thế kỷ 21 sẽ tăng khoảng 5% so với thời  kỳ 1980-1999. Đối với nước biển dâng, vào giữa thế kỷ 21, mực nước biển có thể dâng thêm khoảng 30cm, và đến cuối thế kỷ 21 mực nước biển có thể dâng thêm khoảng 75cm so với thời kỳ 1980-1999.

Theo Bee.net.vn

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sấm chớp đùng đùng, TP HCM mưa lớn khắp nơi

Sấm chớp đùng đùng, TP HCM mưa lớn khắp nơi

Thời sự - 34 phút trước

Nhờ những trận "mưa vàng" liên tiếp xuất hiện, nắng nóng tại TP HCM bắt đầu được đẩy lùi. Lượng mưa và phạm vi mưa tại TP HCM sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới

Làm rõ clip nam công nhân bị xe nâng đè chết trong công ty ở Bình Dương

Làm rõ clip nam công nhân bị xe nâng đè chết trong công ty ở Bình Dương

Thời sự - 38 phút trước

Một nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.

3 lỗi sai cơ bản khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, hàng triệu thí sinh phải đặc biệt chú ý

3 lỗi sai cơ bản khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, hàng triệu thí sinh phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo đó, thí sinh sẽ có tổng cộng 9 ngày để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, các thí sinh cần phải chú ý những lỗi sai cơ bản để tránh thiệt thòi.

Nguy hiểm kè biển khu du lịch sinh thái Rạng Đông Nam Định có chức năng chắn sóng, bảo vệ rừng... sạt lở, tan hoang

Nguy hiểm kè biển khu du lịch sinh thái Rạng Đông Nam Định có chức năng chắn sóng, bảo vệ rừng... sạt lở, tan hoang

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có chức năng chắn sóng, bảo vệ rừng phòng hộ, hoa màu, hệ thống ao đầm thủy sản của người dân, tuy nhiên, những năm trở lại đây, bờ kè này liên tục sụt lún, sạt lở, đe dọa đến an toàn đê, tính mạng người dân.

Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội: Do bố bị xúc phạm nhiều lần?

Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội: Do bố bị xúc phạm nhiều lần?

Thời sự - 1 giờ trước

Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

5 khoản tiền mà người lao động sẽ được nhận khi nghỉ việc nên biết để đảm bảo quyền lợi của mình

5 khoản tiền mà người lao động sẽ được nhận khi nghỉ việc nên biết để đảm bảo quyền lợi của mình

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài các thủ tục để hoàn tất quá trình xin nghỉ việc, người lao động cũng cần phải nắm được 5 khoản tiền sẽ được nhận.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hà Nội: Thông xe cầu vượt thép Mai Dịch, các phương tiện di chuyển ra sao?

Hà Nội: Thông xe cầu vượt thép Mai Dịch, các phương tiện di chuyển ra sao?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu vượt thép Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 6/5. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội mới đây đã đưa ra phương án phân làn, tổ chức giao thông cho các phương tiện khi đi qua nút giao Mai Dịch.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Top