Thôn 6 năm liền không có người sinh con thứ 3
GiadinhNet - Chính vì sinh ít con cho nên đời sống vật chất và tinh thần người dân trong thôn ngày được nâng cao.
Điều đáng trân trọng và biểu dương là trong 6 năm liền (từ năm 2006) không có trường hợp nào sinh con thứ ba trở lên. Chính vì sinh ít con cho nên đời sống vật chất và tinh thần người dân trong thôn ngày được nâng cao, nhiều cặp vợ chồng có điều kiện chăm lo cho con cái và có thời gian phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Thôn Tà Bi, nằm cách trung tâm xã trên 6 km, bị chia cắt hoàn toàn bởi con sông Re, hiện có 147 hộ với 632 nhân khẩu, tập trung chủ yếu là người dân tộc Hre (chiếm 85%) sống rải rác theo các sườn đồi. Trước đây, do nhận thức của người dân rất thấp, còn nhiều quan niệm, phong tục tập quán lạc hậu "thích sinh nhiều con để vui nhà vui cửa, hay phải có trai có gái", làm cho việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác DS - KHHGĐ còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng đẻ dày, đẻ đông, tảo hôn, hứa hôn, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ đến trường không đúng độ tuổi, bỏ học. Số hộ nghèo trong thôn chiếm tỷ lệ cao.
Đứng trước thực tế đó, trong những năm qua, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 47 (năm 2005) Chi bộ, Ban thôn Tà Bi chủ trương: đẩy mạnh công tác vận động thực hiện KHHGĐ coi đây là giải pháp chủ yếu để điều chỉnh mức sinh, nâng cao chất lượng dân số góp phần bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ.
Từ đó, các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, giải thích để mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng (CVC) tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại như đình sản, đặt vòng, uống thuốc tránh thai...kéo dài khoảng cách sinh con từ 3 - 5 năm, không để trẻ em suy dinh dưỡng, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường đầy đủ; Ban thôn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về pháp lệnh dân số, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước...về công tác DS - KHHGĐ thông qua các buổi họp thôn, khu dân cư.
Đối với chuyên trách và cộng tác viên dân số đã cùng với các cấp hội đều đặn trực tiếp đến từng nhà nói chuyện với các người già, người chồng để họ từ bỏ các quan niệm lạc hậu. Với trường hợp các CVC sinh con một bề, cộng tác viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi ở bất kỳ nơi nào kể cả ngoài đồng, nương rẫy, ngày hay đêm để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, vận động dừng lại ở hai con để có điều kiện chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế gia đình.
Vào những ngày cao điểm của chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (gọi tắc là Chiến dịch), hay các đợt tiêm chuẩn mở rộng, cộng tác viên dân số đều thông báo đầy đủ đến từng hộ gia đình để chị em biết được lịch khám phụ khoa và tư vấn về sức khỏe sinh sản, cách chăm sóc thai ngắn, chăm sóc trẻ sơ sinh, cách phòng tránh các bệnh ở trẻ, do đó được nhiều chị em rất tin tưởng và từ bỏ hẳn ý định sinh con đông. Hơn nữa đến với Chiến dịch các chị còn có dịp tháo gỡ, trao đổi những thắc mắc về giới tính, sinh hoạt tình dục lành mạnh, an toàn, cách phòng tránh thai, tác dụng và cách sử dụng từng BPTT.
![]() Hình ảnh chi em phụ nữ đến tham gia chiến dịch SKSS/KHHGĐ. |
Ngoài ra, để làm gương cho mọi người dân trong thôn noi theo cán bộ, đảng viên, cán bộ các hội, đoàn thể, cộng tác viên dân số đều vận động gia đình thực hiện tốt đời sống văn hóa mới, chính sách DS - KHHGĐ, nuôi dạy con tốt, tích cực tham gia công tác xã hội, đi đầu trong các phong trào và chấp hành nghiêm các nội quy hương ước, quy ước của thôn.
Nhờ những cách làm linh hoạt và hiệu quả như vậy, người dân trong thôn Tà Bi hôm nay đã hiểu rất rõ về tác hại của việc sinh đông con là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và lạc hậu. Mỗi CVC trong thôn giờ đây sau khi cưới nhau đã tự giác thực hiện các BPTT hiện đại. Hiện tại, số CVC trong thôn đã áp dụng các BPTT hiện đại đạt 90%, trong đó các BPTT bền vững chiếm tỷ lệ cao: đình sản 35%, đặt vòng 42%.
Chị Đinh Thị Vê - cộng tác viên dân số thôn Tà Bi cho biết: tuyên truyền công tác dân số bây giờ không cần nói đến việc thực hiện KHHGĐ, sinh con ít như trước nữa, mà chỉ chia sẽ những bí quyết, kinh nghiệm làm giàu, giữ gìn hạnh phúc gia đình, cách chăm sóc nuôi dạy con cái. Đồng thời vận động các gia đình tham gia tích cực các hoạt động xã hội như văn nghệ, thể thao để xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.
Gia đình anh Đinh Hà Vân là một điển hình, anh đã tự nguyện thực hiện KHHGĐ cách đây 18 năm, tâm sự: nhờ có các anh, chị làm dân số khuyên nhũ, phân tích tác hại của việc sinh đông con, mà giờ đây gia đình tôi con cái ăn học đến nơi đến chốn, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện tại anh có hàng chục héc ta keo, thu nhập bình quân mỗi năm khoảng trên 50 triệu đồng. Kinh tế khá giả, vợ chồng anh rất tích cực tham gia các phong trào trong thôn.
Khi có những cuộc họp ở thôn, khu dân cư gia đình anh luôn được nêu ra trước cuộc họp là tấm gương cho mọi người noi theo trong thực hiện KHHGĐ và phát triển kinh tế. Còn anh Đinh Văn Năng và chị Đinh Thị Hiếu mới vừa kết hôn, nhưng đã xác định "Dù trai hay gái chỉ hai là đủ". Sau khi hoàn thành "kế hoạch" anh chị tập trung đầu tư phát triển kinh tế gia đình để có điều kiện chăm lo cho con cái sau này được tốt hơn.
Chứng kiến những đổi thay hàng ngày của thôn, ông Nguyễn Ích Long - Bí thư Đảng ủy xã vui vẽ cho biết: Nhiều năm nay, Chi bộ và Ban thôn Tà Bi luôn quan tâm, vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Nhiều năm qua Thôn được Đảng ủy, chính quyền xã Sơn Thủy tuyên dương trong việc đảm bảo trật tự - an ninh, đi đầu trong các phong trào, và có thành tích trong việc phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ít con, ấm no, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc. Coi đây là một yếu tố quan trọng cần được phát huy, nhân rộng cho các thôn còn lại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
