Thông tin thẻ kháng khuẩn có chức năng chống sởi: Bộ Y tế cảnh báo thiết bị chưa được thử nghiệm
GiadinhNet - Thông tin thiết bị phòng tránh sởi nhập khẩu bán trên mạng gây hoang mang cho người tiêu dùng, mới đây, Bộ Y tế đã lên tiếng, cảnh báo mức độ nguy hại của những thiết bị này đối với sức khỏe người dân, đặc biệt với trẻ nhỏ. Sự thật hãi hùng xung quanh thiết bị này cũng đã được nhiều chuyên gia vạch trần.
![]() |
Thẻ đeo kháng khuẩn được rao bán trên Facebook Quyen Tran. |
Theo độc giả phản ánh, card (thẻ) đeo kháng khuẩn được quảng cáo, rao bán trên mạng là sản phẩm đến từ Nhật Bản, có số đăng ký sản phẩm hẳn hoi và là hàng uy tín, đảm bảo. Trước thông tin dư luận nghi vấn sản phẩm thẻ đeo kháng khuẩn này đang đánh lừa người tiêu dùng với chức năng chống sởi do có chất Chlorine dioxide, trên Facebook của My Ngoc bỗng xuất hiện một người tên là Kim Giao Tong, tự xưng là người Việt sống ở Nhật trên 25 năm và là đại diện của một công ty phân phối sản phẩm thẻ đeo kháng khuẩn ở Việt Nam.
Để trấn an và giúp người mua có thể tự kiểm tra nguồn gốc, công dụng sản phẩm, Kim Giao Tong hướng dẫn: “Trên bao bì sản phẩm, dưới dòng chữ Made in Japan có số đăng ký độc quyền tại Nhật là 5172002. Nếu một sản phẩm bậy sẽ không bao giờ lấy được quyền độc quyền”.
Để khẳng định hơn nữa, trên Facebook Quyen Tran còn đính kèm video “Envroy” như một minh chứng sản phẩm này hoàn toàn uy tín.
![]() |
Thẻ đeo kháng khuẩn được quảng cáo có khả năng chống sởi |
Trước những thông tin quảng cáo về sản phẩm thẻ đeo kháng khuẩn có chiều hướng bị “bóp méo” với khả năng tránh virus xâm nhập trong vòng bán kính 3m, một chuyên gia công tác trong ngành thiết bị y tế đã lên tiếng: “Trên trang web thông tin về bản quyền tại Nhật, số đăng ký 5172002 là của một nhà sản xuất game, thương hiệu Arthur World, không liên quan gì tới công ty Envroy Nhật Bản. Phải chăng nhà sản xuất đã ám chỉ sản phẩm thẻ đeo kháng khuẩn chỉ là một trò chơi game vui, đùa cợt trên nỗi đau và tình thương của cha mẹ đối với con cái? Chúng ta đã bị cuốn vào một trò chơi mà không hề hay biết. Còn chất hóa học Chlorine dioxide có trong thẻ kháng khuẩn như trong quảng cáo của những Facebooker như Kim Giao Tong, Heo Mẹ, Quyen Tran … không phải là phát minh gì mới. Nó thường được sử dụng trong khám nghiệm tử thi, điều tra án, công nhân ngành nước, lau rửa thiết bị y tế, lau sàn nhà bệnh viện… Điều đặc biệt chú ý, trên sản phẩm có chỉ định bằng tiếng Nhật và được dịch ra tiếng Việt là “không dùng trên da trần và không sử dụng cho trẻ nhỏ” nhưng không hiểu sao nhiều facebooker vẫn cứ ngang nhiên quảng cáo “giúp bảo vệ sức khỏe con bạn trước bệnh sởi hoành hành”? Và thế là, rất nhiều phụ huynh đã cả tin mua về cho con dùng mà không hề hay biết, thẻ này công dụng đến đâu, nguy hại thế nào…”.
Trao đổi với chúng tôi về thẻ đeo kháng khuẩn có tác dụng tránh sởi, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng vô cùng ngạc nhiên và cho biết: “Chất Chlorine dioxide có trong thẻ đeo kháng khuẩn luôn được dùng để sát khuẩn thiết bị, dụng cụ y tế và lau sàn nhà”.
Còn một bác sĩ (xin giấu tên) thì cho biết: “Thẻ đeo kháng khuẩn đang rao bán trên mạng chỉ dùng để khử khuẩn cho người lớn khi làm việc di động ngoài trời, rừng núi hoặc các địa hình rộng chứ không có khả năng tránh virus xâm nhập. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân giữa vi khuẩn và virus nên nhiều facebooker đã cố tình quảng cáo không đúng công dụng của sản phẩm”.
![]() |
Nhân vật Kim Giao Tong xuất hiện trên Facebook My Ngoc khẳng định uy tín của sản phẩm thẻ đeo kháng khuẩn. |
Trước thông tin thẻ đeo kháng khuẩn có chức năng chống sởi đánh lừa người tiêu dùng, rất nhiều phụ huynh từng mua thẻ này đã bị sốc và hoài nghi về công dụng của thẻ cũng như người bán quảng cáo. Cũng từ đây, một hệ thống phân phối hàng đã được phát hiện.
Từ Facebook của Quyen Tran, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy nhóm “đồng nghiệp” của cô như My Ngoc, Heo Mẹ… Ngày 26/4, tại Facebook của My Ngọc (người giao hàng cho Quyen Tran bán) đã đăng tải cách hướng dẫn sử dụng thẻ đeo kháng khuẩn cho khách hàng biết để mua: “Thẻ blocker card được đeo như thẻ đeo của nhân viên văn phòng. Với trẻ con thì mọi người có thể kẹp vô trong áo cho trẻ.
Tại Facebook của mình, một “đồng nghiệp” khác của Quyen Tran là Heo Mẹ cũng đăng tải: “Dịch sởi đang bùng phát có tốc độ lây lan mạnh thì sản phẩm này là cứu cánh cho các em nhỏ và mọi người. Không chỉ chống sởi, cảm cúm, H5N1… sản phẩm còn kháng một số vi trùng lạ nên rất an toàn…”.
Trước các thông tin quảng cáo về loại thẻ đeo kháng khuẩn có khả năng phòng chống sởi do Nhật Bản sản xuất, Bộ Y tế khẳng định, thiết bị trên chưa được được thử nghiệm và đánh giá từ cơ quan chức năng. Theo Bộ Y tế, một sản phẩm hợp pháp, được phép quảng cáo cần phải được liệt kê rõ ràng tên, chủng loại, nước sản xuất và các thông tin sử dụng, cảnh báo cần thiết khác. Thiết bị phòng chống sởi trên chưa được cá nhân phân phối nêu rõ tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và các thông tin liên quan theo quy định. Hơn nữa, thiết bị này chưa được thử nghiệm và xem xét đánh giá theo quy định.
Về hóa chất Chlorine dioxide có trong thiết bị tránh sởi này, PGS.TS Nguyễn Hoài Châu, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam cho biết: “Chất Chlorine dioxide là hóa chất khử trùng được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên việc tiếp xúc liên tục với hợp chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Hiện nay, hàm lượng Chlorine dioxide trong sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, xác định… vì vậy các loại thiết bị này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng”.
Được biết, từ ngày 30/7/2010 và ngày 1/10/2010, Cục Quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cảnh báo về việc phổ biến sản xuất chất Chlorine dioxide (MiracleMineral Supplement- MMS) có thể gây ra nhiều nguy hại đối với sức khỏe như nôn mửa, tụt huyết áp, đe dọa tính mạng do mất nước tiêu chảy. Mặc dù trước đó, MMS được lan truyền trên mạng rằng: có ứng dụng trong điều trị HIV, ung thư… nhưng FDA không điều tra được kết quả nào cho thấy MMS có thể điều trị các bệnh này. Còn tại châu Âu, MMS được xếp trong danh mục các chất có thể gây nguy hại trực tiếp. |

Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường Sa
Y tế - 1 ngày trướcMột người đàn ông rơi vào tình trạng giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn sau 3 lần lặn sâu 40 mét, mỗi lần hơn 2 giờ.

Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồng
Y tế - 2 ngày trướcMắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.

Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rời
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.

Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùi
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi bị gai đâm, vùng đùi phải của bệnh nhân hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước. Tại bệnh viện, bệnh nhân phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn
Y tế - 1 tuần trướcNam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong
Y tếGĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.