Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi của 'tổng đài' mại dâm

Chủ nhật, 08:28 14/06/2015 | Pháp luật

Mạnh và Ly điều hành đường dây mại dâm rất khoa học, thu tiền bằng hình thức chuyển khoản, cuối ngày chốt sổ, lập đường dây nóng để điều gái.

Sáng 11/6, 6 bị cáo trong vụ án môi giới mại dâm từng được dư luận quan tâm đã được TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra xét xử. Giữ vai trò điều hành trong đường dây mại dâm tinh vi này là nam thanh niên sinh năm 1992 Phạm Bá Mạnh (ở Kiến Xương, Thái Bình).

Trong số 6 bị cáo, 4 bị cáo là đồng hương, tuy nhiên tại phiên tòa, gia đình các bị cáo đều ngồi nín lặng, không ai nhìn nhau, không nói bất cứ một câu nào. Họ chỉ chăm chú nghe Hội đồng xét xử làm việc, rồi cúi lặng khi nghe lời khai của các bị cáo, cho đến khi bản án được tuyên.

Với tuổi đời còn rất trẻ nhưng đôi tình nhân Phạm Bá Mạnh và Đinh Thị Diệu Ly (sinh năm 1995, quê Hoàng Su Phì, Hà Giang) đã phối hợp rất ăn ý và thể hiện vai trò "thống lĩnh" của mình trong đường dây môi giới mại dâm.

Tháng 3/2014, Mạnh đã lập nhiều tài khoản trên trang web vuichoi... và sử dụng những tài khoản rất kêu như Noname, tuansaker, Iloveyou…Từ những tài khoản này, Mạnh đã liên hệ và "tuyển dụng" được nhiều cô gái có nhu cầu bán dâm để thực hiện ý đồ điều hành một đường dây khủng của mình.

 

Các thông tin Mạnh đăng tải lên mạng để 'quảng cáo' gái mại dâm.

Để tăng độ hấp dẫn và được nhiều người quan tâm theo dõi trên các trang web đen, Mạnh đã chụp ảnh các cô gái bán dâm, kèm theo bài viết với những nội dung mời chào hấp dẫn, đính kèm đó là số điện thoại để khách mua dâm liên hệ. Ảnh các cô gái bán dâm được Mạnh chỉnh sửa cẩn thận, "lung linh" trước khi tung lên mạng để tăng độ hấp dẫn và câu khách.

Giúp sức cho công việc điều hành đường dây mại dâm thời điểm đầu cùng với Mạnh là Diệu Ly. Đôi tình nhân "cùng chí hướng" phân công nhiệm vụ rõ ràng, Ly quản lý hàng chục số điện thoại, với nhiệm vụ nghe cuộc gọi, nhận khách, nhận số phòng nghỉ và điều phối gái mại dâm đến phục vụ.

Cặp đôi Mạnh, Ly tự đặt "luật" đối với các cô gái mại dâm khi tham gia vào đường dây do chúng điều hành. Theo đó, số tiền mà gái bán dâm phải "cắt phế" lại cho Mạnh và Ly dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng tùy theo số tiền mà khách trả cho gái bán dâm. Việc này được đưa ra như một "luật rừng" bắt buộc các cô gái trẻ bán dâm phải tuân thủ để được cặp đôi này dắt mối, tìm khách cho.

Không những vậy, việc thu tiền từ gái mại dâm cũng được cặp đôi này tính toán rất kỹ lưỡng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp. Cụ thể, vào những ngày cuối tuần khi ngân hàng không giao dịch, Mạnh sẽ bố trí "quân" của mình đến thu tiền từ gái bán dâm.

Sau mỗi ngày làm việc của gái bán dâm, Diệu Ly sẽ tổng kết số lượt bán dâm của gái trong ngày hôm trước dựa vào tin nhắn mà cô ta gửi cho gái bán dâm khi có khách, từ đó quy ra số tiền phí mà gái bán dâm phải nộp.

Hàng chục chiếc điện thoại phục vụ việc điều hành đường dây mại dâm của Mạnh.

Theo khai nhận, trung bình mỗi ngày các cô gái bán dâm sẽ tiếp khách từ 8 đến 10 lượt. Những ngày cao điểm có thể lên tới gần 20 lượt khách mỗi ngày. Mạnh đã tuyển được gần chục cô gái vào đường dây mại dâm của mình với các nghệ danh như Hoàng Yến, Thúy Kiều, Ngọc Hoa, Mai Xinh, Kiều Hoa, Hà My, Hà Lady...

Sau một thời gian hoạt động, đường dây này "ăn nên làm ra" nên cặp đôi nhận thấy cần phải có thêm nhân lực để san sẻ công việc. Từ thời điểm này, Mạnh bắt đầu "tuyển nhân viên" cho đường dây điều hành gái mại dâm của mình.

Thông qua mạng xã hội, Mạnh và Ly quen biết với Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1989, ở Bắc Giang). Nhận thấy Thu nhàn rỗi, đang cần tiền tiêu xài nên Mạnh đã thuê cô gái này về phòng trọ mình làm "tổng đài" viên" cho đường dây mại dâm với mức lương 4 triệu đồng một tháng.

Thời gian làm việc của Thu tại phòng trọ của Mạnh là từ 11h trưa cho đến gần 12h đêm hàng ngày. Tại phòng, Thu được trang bị hàng chục chiếc điện thoại gắn sim khác nhau để nghe khách gọi đến, nhận phòng và nhắn cho gái bán dâm đến "mây mưa".

Khi khách gọi đến các số điện thoại được đăng tải trên mạng kèm theo hình ảnh của gái bán dâm, Ly và Thu sẽ thỏa thuận giá cả với khách có nhu cầu, yêu cầu đến nhà nghỉ do chúng chỉ định. Khi khách tới nơi sẽ nhắn lại số phòng nghỉ cho Ly và Thu, khi đó Ly sẽ điều "hàng" đến phục vụ khách.

Để tránh sự phát hiện của cơ chức năng, Phạm Bá Mạnh rất ít khi lộ diện mà thường xuyên chỉ đạo qua Ly. Đặc biệt, Mạnh chỉ đạo các cô gái bán dâm thuê phòng trọ gần các khu vực nhiều nhà nghỉ để tiện cho việc hoạt động.

Ngoài ra, một mình Mạnh không thể làm xuể nhiệm vụ chụp ảnh, đăng bài về gái mại dâm lên mạng nên tên này đã thuê thêm Phạm Bá Dũng (sinh năm 1993), Phạm Thế Quang (sinh năm 1992) Nguyễn Hữu Đỉnh (sinh năm 1992) cùng quê với Mạnh để hỗ trợ công việc. Ba người này đều ở cùng quê với Mạnh, thậm chí có Phạm Bá Dũng là em họ Mạnh.

Tại phiên tòa ngày 11/6, Dũng khai nhận, lên Hà Nội tìm việc nên xin ở nhờ tại phòng trọ của Mạnh. Trong thời gian ở đây, Dũng đã "giúp" Mạnh viết bài, đăng tải nội dung "quảng cáo" về gái bán dâm lên các trang web. Mạnh trả lương cho Dũng 2 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hữu Đỉnh là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội cũng tham gia vào việc hỗ trợ Mạnh chụp ảnh gái mại dâm, viết bài tung lên mạng. Mạnh trả cho Đỉnh mức lương là 5 triệu đồng/tháng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Mạnh 5 năm tù giam; Định Thị Diệu Ly 4 năm 6 tháng tù giam.

Khoảng 16h ngày 3/10, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà nghỉ tại ngõ 204 Trần Duy Hưng, bắt quả tang 3 cặp đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tất cả số khách làng chơi này đều tìm "hàng" trên các trang mạng khiêu dâm và theo hướng dẫn đều gọi điện thoại đến số máy của Ly để thỏa thuận giá cả, mua bán dâm trước khi được Ly điều "hàng" phục vụ.

Cùng thời điểm, lực lượng công an ập vào căn phòng nơi Phạm Bá Mạnh và Đinh Thị Diệu Ly đang thuê trọ ở khu vực đường Mỹ Đình. Thời điểm cơ quan công an bắt giữ, Mạnh và Ly vẫn đang thực hiện công việc điều phối gái mại dâm đi phục vụ khách.

Khám xét tại nơi ở, cơ quan công an đã thu giữ hơn 50 triệu đồng tiền mặt, một xe máy, một máy ảnh và 3 máy tính xách tay, một khẩu súng đồ chơi kiểu K54 cùng một hộp tiếp đạn (không có đạn), 33 điện thoại di động các loại,…

Tại phiên tòa sáng 11/6, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Mạnh 5 năm tù giam; Định Thị Diệu Ly 4 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo Nguyễn Hữu Đỉnh và Phạm Bá Dũng 4 năm tù giam; Phạm Thế Quang và Nguyễn Thị Thu 2 năm tù giam.

Theo VTC

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 13 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top