Thu hồi quyết định suy tôn một danh tướng của Hội Võ cổ truyền sau phản ánh của báo

| Xã hội

GiadinhNet - Sau phản ánh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh Quảng Bình, yêu cầu hội này thu hồi quyết định và giấy chứng nhận suy tôn chức danh Đại võ sư cho Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đó, Giadinh.suckhoedoisong.vn đăng tải bài viết "Lạ kỳ chuyện hội võ một tỉnh suy tôn chức danh Đại võ sư cho danh nhân lịch sử Nguyễn Hữu Cảnh" với nội dung nhiều người yêu thích và tập luyện võ cổ truyền tại miền Trung phản ánh việc Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh Quảng Bình đã dùng danh nghĩa hội này để suy tôn chức danh Đại võ sư cho Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - một danh nhân lịch sử. Câu hỏi được đặt ra là hội võ này đã có đủ thẩm quyền hay tư cách để suy tôn cho một danh nhân lịch sử?

Thu hồi quyết định suy tôn một danh tướng của Hội Võ cổ truyền sau phản ánh của báo - Ảnh 1.

Đại võ sư Trần Đình Nghĩ - Chủ tịch Hội võ cổ truyền Quảng Bình thay mặt Hội trao bằng suy tôn Đại võ sư danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh cho đại diện gia tộc (ảnh: Facebook Đại võ sư Trần Đình Nghĩ).

Trao đổi cùng Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn võ Cổ truyền Việt Nam. Vị này cho biết, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình là hội nghề nghiệp của võ cổ truyền thuộc Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam. Việc hội võ cổ truyền của một tỉnh tiến hành suy tôn chức danh Đại võ sư cho một danh nhân là vượt quá thẩm quyền.

Ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay vẫn chưa có tư liệu lịch sử hay công trình nghiên cứu nào xác định việc Lễ Thành Hầu là tổ sư sáng lập ra môn phái hay dòng võ nên việc suy tôn là chưa hợp lý. Và cấp bậc của một tổ chức hội võ cổ truyền ở tỉnh cũng chưa đủ tầm cỡ để suy tôn cho một danh nhân lịch sử.

Sau phản ánh của Báo, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh Quảng Bình. Với mục đích làm rõ việc hội này tổ chức "Lễ suy tôn Đại võ sư Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sư tổ môn phái Bạch Hổ" và trao quyết định suy tôn cho đại diện gia tộc tại Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), diễn ra vào ngày 31/8/2022 khi không được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Văn và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Thu hồi quyết định suy tôn một danh tướng của Hội Võ cổ truyền sau phản ánh của báo - Ảnh 2.

Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đề nghị Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình tiến hành thu hồi quyết định số 01/QĐ-HVTCTQB ngày 09/5/2022 và giấy chứng nhận "Suy tôn Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sư tổ môn phái Bạch Hổ" trong tháng 9/2022 (ảnh: Facebook Đại võ sư Trần Đình Nghĩ).

Sau buổi làm việc, lãnh đạo Hội Võ cổ truyền tỉnh Quảng Bình ghi nhận việc hội tổ chức Lễ suy tôn Lễ Thành Nguyễn Hữu Cảnh là chưa xứng tầm với sự ảnh hưởng và công lao to lớn của ngài trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam và sẽ có biện pháp khắc phục.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đề nghị Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức và hoạt động. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Vì vậy, trong hoạt động cần ghi nhận sự chỉ đạo và được sự chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao.

Cùng với đó, đề nghị Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Bình tiến hành thu hồi quyết định số 01/QĐ-HVTCTQB ngày 09/5/2022 và giấy chứng nhận "Suy tôn Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sư tổ môn phái Bạch Hổ" trong tháng 9/2022.

Trần Đình Hùng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.