Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thứ trưởng Bộ Y tế: Giá thuốc tăng 3-5% là chuyện bình thường

Thứ ba, 10:10 03/04/2007 | Xã hội

Trước thông tin giá thuốc trên thị trường tăng 3-5%, ông Cao Minh Quang - Thứ trưởng Bộ Y tế - cho rằng đó là chuyện bình thường.

Vấn đề giá thuốc hiện nay rất được Chính phủ quan tâm, mới đây Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế cần quản lý giá thuốc theo cơ chế thị trường và bám sát quy luật cung - cầu. Đây là một bứt phá mới về tư duy quản lý giá thuốc.

Hiện nay, giá thuốc tăng nhẹ từ 3-5% là trong biên độ cho phép và là hiện tượng hoàn toàn bình thường, có thể chấp nhận được. Cơ quan quản lý chỉ ngăn chặn khi thuốc tăng giá đồng loạt, tăng giá đột biến và tăng giá bất hợp lý. Hiện nay, trên thị trường đang có 12.439 mặt hàng thuốc lưu hành thì có khoảng 100 mặt hàng tăng giá, thì chưa có gì đáng kể.

* Việc quản lý giá thuốc hiện nay đang chỉ là quản lý phần ngọn, doanh nghiệp nào tăng giá thì yêu cầu giải trình. Có phải là cách quản lý này đang có vấn đề?

Đúng là hiện nay quản lý giá thuốc theo cách nào vẫn chưa tìm ra. Đây là vấn đề hết sức phức tạp, liên quan tới 3 bộ, ngành: Y tế, Tài chính, Thương mại. Đã 2 năm bàn bạc, thảo luận về việc quản lý thuốc theo thặng số hay theo giá trần, nhưng vẫn chưa tìm ra một giải pháp chung.

Bộ Y tế vẫn chờ đợi ý kiến của các cơ quan liên quan. Dự kiến, 1 tháng nữa thông tư về quản lý giá thuốc trên thị trường sẽ ban hành và sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng, chặt chẽ để quản lý, xử phạt các cơ sở tăng giá thuốc.

* Ông có cho rằng, hệ thống phân phối thuốc đang có rất nhiều bất cập và là "thủ phạm" làm tăng giá thuốc?

Đây là một nguyên nhân tăng giá thuốc. Ngành y tế đang tiến hành sắp xếp quy hoạch lại mạng lưới lưu thông thuốc, loại bỏ tầng lớp trung gian. Qua kiểm tra việc tăng giá thuốc, đã phát hiện nhiều loại thuốc giá gốc không tăng mà nhà nhập khẩu, phân phối đã tự ý tăng giá. Có đến 80-90% số mặt hàng thuốc tăng là do các Cty phân phối thuốc tăng giá.

* Trước tình hình các hãng dược nước ngoài tự ý tăng giá bất hợp lý, Bộ Y tế sẽ giải quyết như thế nào?

Nếu chưa được phép mà tự ý tăng giá, Bộ Y tế sẽ yêu cầu giải trình và xử phạt hành chính, hoặc cấp phép cho một Cty khác tiến hành nhập khẩu song song để cạnh tranh hạ giá thuốc xuống.

* Liệu có phải việc xử lý chưa mạnh, nên các doanh nghiệp dược vẫn tái diễn việc tăng giá?

Hiện nay, vấn đề pháp lý chưa chặt chẽ. Theo quy định, các cơ sở không được bán cao hơn so với giá niêm yết, vậy giá niêm yết phải dựa trên cơ sở nào, chứ không thể tuỳ tiện thích ghi giá bao nhiêu tuỳ ý.

Thiếu các quy định và giá chuẩn, thặng số từ giá bán buôn đến bán lẻ... đã dẫn đến tình trạng việc thanh - kiểm tra cũng "bó tay". Những vấn đề này phải được khắc phục mới có thể quản lý chặt chẽ được giá thuốc.

* Việc thanh - kiểm tra không thường xuyên như hiện nay đã không có hiệu quả, có cách nào để phát hiện kịp thời khi có hiện tượng tăng giá?

Bộ Y tế sẽ họp với các UBND các tỉnh, thành phố và phân cấp cho các tỉnh chỉ đạo thanh tra liên ngành kiểm tra doanh nghiệp tăng giá thuốc và chịu trách nhiệm về những biến động thị trường dược phẩm của địa phương.

Bà Cao Thị Ngát - tập thể Bách khoa, HN: "Chạy theo giá thuốc tăng đến bao giờ"

Tôi bị bệnh cao huyết áp, uống thuốc chữa bệnh như là một bữa ăn hàng ngày, không thể thiếu. Không có BHYT nên phải lấy tiền lương hưu để mua thuốc. Mỗi tháng, tiền thuốc phải mất hơn 100.000đ. Mới đầu tháng 3 đi mua thuốc chỉ hết có 120.000đ, đến đầu tháng 4 ra hiệu thuốc đã thấy tăng lên 150.000đ.

Cô bán thuốc giải thích, bác uống thuốc ngoại thì phải chấp nhận đắt thôi, bác chuyển sang uống thuốc nội cho rẻ. Tôi liền đến khám bác sĩ, xin đổi sang thuốc nội thì bác sĩ nói thuốc nội không tốt, mà đang uống hợp thuốc đó thì không nên đổi. Không còn cách nào khác, cứ phải chạy theo giá thuốc tăng. Như thế này thì những người sống bằng lương hưu khổ quá.

Chị Liên Hương - phố Phủ Doãn, HN: "Cứ phải nhắm mắt mà mua"

Tôi rất sợ mua phải thuốc giả nên thường mua thuốc tại các nhà thuốc bệnh viện, nhưng giá thường đắt hơn ở nhà thuốc tư nhân. Một lần, tôi thấy trên hộp thuốc có hai tem giá dán đè lên, tôi thắc mắc hỏi cô bán hàng thì được biết, giá thuốc tăng nên phải dán đè giá mới lên giá cũ.

Người tiêu dùng khi mua hàng thường biết giá hoặc có thể trả giá, nhưng với thuốc chữa bệnh thì mù tịt, cứ phải nhắm mắt mà mua. Như hiện nay, giá thuốc mua buôn là bao nhiêu và bán lẻ cho người bệnh được ăn lãi bao nhiêu là tuỳ thuộc vào người bán. Đến lúc này cơ quan chức năng vẫn không có cách nào quản lý, thì người dân phải chịu cảnh mua thuốc với giá cao đến bao giờ.

 Theo Lao Động

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt'thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Tượng đài chiến thắng xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ

Đời sống - 1 giờ trước

Tạo hình tượng đài chiến thắng được thể hiện sinh động trên bầu trời Điện Biên Phủ với màn trình diễn ánh sáng của hơn 700 thiết bị bay không người lái.

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Thủ khoa lớp 10 ở Hà Nội chia sẻ bí quyết ôn thi giai đoạn 'nước rút'

Giáo dục - 1 giờ trước

Trần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Huy động hàng trăm người tìm kiếm bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai

Đời sống - 1 giờ trước

Người dân cùng toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức xã và lực lượng công an, quân đội tổ chức tìm kiếm cháu bé bị mất tích đã 3 ngày qua.

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách

Thời sự - 11 giờ trước

Chở nhau bằng xe máy đi trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP Ninh Bình, 3 thanh niên đi xe máy bất ngờ va chạm với một chiếc xe khách khiến cả 3 tử vong

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Phá công trình bỏ hoang để lấy sắt vụn, người đàn ông bị phần mái công trình đè thoát chết trong gang tấc

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình phá bỏ công trình để lấy sắt vụn, ông T. bất ngờ bị phần mái công trình đổ sập khiến nạn nhân mắc kẹt. May mắn sau đó, nạn nhân được lực lượng chức năng cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh

Thời sự - 12 giờ trước

Anh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/5/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Sấm chớp đùng đùng, TP HCM mưa lớn khắp nơi

Sấm chớp đùng đùng, TP HCM mưa lớn khắp nơi

Thời sự - 14 giờ trước

Nhờ những trận "mưa vàng" liên tiếp xuất hiện, nắng nóng tại TP HCM bắt đầu được đẩy lùi. Lượng mưa và phạm vi mưa tại TP HCM sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

3 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/7/2024

Đời sống

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đã đưa ra phương án đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện từ ngày 1/7/2024 cùng với chính sách tiền lương mới. Ba nhóm đối tượng nào được điều chỉnh tăng lương hưu khi cải cách tiền lương?

Top