Thứ trưởng Bộ Y tế tháp tùng Phó Thủ tướng thăm chính thức Qatar và UAE
GiadinhNet- Nhận lời mời của Chính phủ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Doha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Qatar và UAE từ ngày 13-17/12/2014. Thứ trưởng Lê Quang Cường cùng lãnh đạo cấp cao một số Bộ, ngành Trung ương và địa phương tháp tùng Phó Thủ tướng trong chuyến thăm chính thức quan trọng này.
Thứ trưởng Lê Quang Cường đã tháp tùng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Qatar và Phó Thủ tướng UAE; gặp Bộ trưởng Ngoại giao UAE và Qatar, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại Qatar, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Qatar...
Đặc biệt, trong chuyến thăm Qatar, Thứ trưởng Lê Quang Cường và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quôc tế, Ts. Trần Thị Giáng Hương đã có cuộc gặp song phương với ngài Salih Ali Al Mari, Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao về Y tế của Qatar. Hai bên đã trao đổi về các nội dung cùng quan tâm và các khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước.
Qatar là quốc gia với dân số 2,1 triệu người, có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới 110.000 USD/người/năm. Phía Qatar mong muốn hợp tác với Việt nam để tiếp nhận các điều dưỡng có kỹ năng chuyên môn cao sang làm việc tại Qatar.
Các chuyên ngành mà phía bạn quan tâm gồm: ngoại khoa, ung bướu, xạ trị, gây mê hồi sức, phục hồi chức năng... Bạn cũng rất quan tâm đến chương trình đào tạo bác sĩ và điều dưỡng của Việt Nam, hệ thống tín chỉ và kiểm định chất lượng đào tạo.
Thứ trưởng Lê Quang Cường đã chia xẻ với ngài Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao Y tế Qatar các thông tin về hệ thống y tế của Việt Nam, những thành tựu về y tế của Việt Nam trong tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế, công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thứ trưởng cũng cập nhật các thông tin về công tác đào tạo bác sĩ, điều dưỡng của Việt Nam, với số lượng dồi dào điều dưỡng đại học, cao đẳng và trung cấp được đào tạo hàng năm (chỉ tiêu tuyển sinh 2014 là 3.800 điều dưỡng đại học; 12.365 điều dưỡng cao đẳng, 20.158 điều dưỡng trung cấp), Việt Nam sẵn sàng cung ứng điều dưỡng các chuyên ngành sang làm việc tại Qatar theo nhu cầu cụ thể của phía Bạn.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quang Cường đã mời ngài Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao Y tế Qatar sang thăm Việt Nam để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đặc biệt là trao đổi các đoàn sang học tập, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý y tế và tiếp nhận điều dưỡng Việt Nam sang làm việc ở Qatar.
Cũng trong chuyến thăm này, Thứ trưởng Lê Quang Cường đã tháp tùng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự “Những ngày Việt Nam tại Qatar và UEA năm 2014” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và hai nước, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ở khu vực Trung Đông.
Đây là hai sự kiện diễn ra từ ngày 14-15/12/2014 tại Qatar và từ ngày 15-16/12 tại UAE với nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và văn hoá có ý nghĩa. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam- Qatar và Việt Nam – UEA. Mỗi diễn đàn thu hút khoảng 300 - 400 đại biểu, bao gồm đại diện Chính phủ, Bộ ngành và doanh nghiệp hai nước.
Các Diễn đàn này là cơ hội để các doanh nghiệp Qatar và UAE tìm hiểu và trao đổi với đại diện Chính phủ Việt Nam về tình hình kinh tế, khung pháp lý và cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tìm đối tác Việt Nam, bao gồm cẩ đầu tư trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam. Các nhà đầu tư của UAE rất quan tâm đến đầu tư xây dựng các bệnh viện hiện đại, chất lượng cao tại Việt Nam.
Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với hai nước Qatar và UAE trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế là rất lớn. “Những ngày Việt Nam tại Qatar và UAE năm 2014” và các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới hai nước sẽ tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam- Qatar và Việt Nam – UAE, tạo thuận lợi cho việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam với Qatar và UAE, giao lưu văn hoá, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân hai nước Qatar và UAE, cũng như với các đối tác khác tại khu vực Trung Đông.
P.V
Nguồn: Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.