Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống dịch tiêu chảy cấp

| Xã hội

Ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1638/CĐ-TTg về an toàn thực phẩm gửi Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Theo Công điện, hiện nay trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Phú Thọ... do ảnh hưởng của lũ lụt tạo điều kiện cho mầm bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm xuất hiện và lan rộng, trong đó đã phát hiện một số trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.

Phần lớn các trường hợp mắc bệnh là do ăn uống mất vệ sinh, đặc biệt là mắm tôm, mắm tép sống, hải sản tươi sống, rau sống... Đây là bệnh nguy hiểm, dễ lây lan rộng thành dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để chủ động phòng tránh và dập tắt dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất, Thủ tướng yêu cầu UBND các cấp, các Bộ, ngành chức năng tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ sau: Huy động cả hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp, trước hết là giữ vệ sinh ăn uống, sinh hoạt. Không ăn thức ăn tươi sống, uống nước chưa đun sôi, đặc biệt là không ăn các loại mắm, thực phẩm sống (tiết canh, gỏi hải sản, rau sống...).

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và giám sát UBND tuyến huyện, xã triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức giám sát, phát hiện sớm khoanh vùng các ổ dịch tiêu chảy cấp, tập trung lực lượng xử lý triệt để ngay từ đầu, tuyệt đối không để lây lan.

Đặc biệt chú trọng việc khử khuẩn, khử trùng nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho nguồn cung cấp nước sinh hoạt. Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, hàng quán ăn uống, bếp ăn tập thể, dừng ngay việc mua bán, sử dụng mắm tôm, mắm tép hiện là nguồn lây truyền bệnh.

Xử lý nghiêm khắc các cơ sở và cá nhân vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở điều trị chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền để điều trị tích cực và hiệu quả ngay tại chỗ có bệnh nhân, thực hiện nghiêm túc việc phòng lây nhiễm bệnh trong bệnh viện, hạn chế chuyển tuyến điều trị. Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lan rộng trong địa bàn phụ trách.

Chiều 2/11, tại cuộc họp về công tác phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, xuất hiện hai nguồn thông tin về số ca nhiễm bệnh. Theo PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hiện đã có 50 mẫu bệnh phẩm dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Theo TS Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, trong số các bệnh nhân đang nằm viện, đã có tới 108 mẫu bệnh phẩm soi cấy dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40-50 bệnh nhân nhập viện mới. Viện đang bị quá tải do chưa có bệnh nhân tiêu chảy cấp nào xuất viện, song phải tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân mới. Giường bệnh phải nằm ghép nhiều bệnh nhân.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều 2/11, toàn thành phố đã có 273 trường hợp có biểu hiện lâm sàng tiêu chảy cấp, trong đó đã có 37 trường hợp xác định dương tính. Ổ dịch đầu tiên ở xã Đại Áng hiện đã được khống chế và khử trùng bằng Cloramin B hai lần.

Hiện đã có thêm tỉnh Thái Bình xuất hiện dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, nâng số tỉnh có dịch trên toàn quốc lên 8 tỉnh (Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình).

PGS.TS Trịnh Quân Huấn cho biết, mỗi năm trên cả nước có khoảng 1-1,2 triệu ca tiêu chảy. Thông thường về mùa đông, bệnh tiêu chảy có xu hướng giảm. PGS.TS Huấn yêu cầu các đơn vị phổ biến sâu rộng phác đồ điều trị do Bộ Y tế ban hành xuống các địa phương, tập trung khống chế dịch, điều trị bệnh nhân tốt.

Đặc biệt, PGS.TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, Cục đã tiến hành kiểm tra quy trình sản xuất mắm tôm, mắm tép tại hai địa phương Thanh Hải và Hậu Lộc ở Thanh Hoá. Đây là nơi sản xuất lượng lớn các loại mắm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra 7 cơ sở, nguồn nguyên liệu sẵn có không nhiều, mà chủ yếu được nhập từ Nghệ An, Hà Tĩnh, thậm chí tận Nha Trang, Cà Mau. Mắm tại cơ sở sản xuất đặc quánh, song nguồn mắm này tìm thấy ở Hà Nam lại loãng, chứng tỏ đã có sự pha chế trong quá trình trung chuyển ra Bắc.

Một vấn đề đang đặt ra là lượng khá lớn mắm tôm, mắm tép đình chỉ sử dụng sẽ xử lý như thế nào để đảm bảo vệ sinh môi trường và không phát tán nguồn bệnh?

Theo TTXVN/CAND

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.