Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm tướng tình báo Mười Hương
GiadinhNet - Gần đây sức khỏe của tướng Mười Hương có chiều hướng xấu đi, ông liên tục nhập viện. Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đang nỗ lực duy trì sự sống cho ông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hỏi thăm sức khỏe của tướng Mười Hương bên giường bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: BVCC
Ngày 31/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tướng tình báo Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương) tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).
Theo PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, gần đây sức khỏe của tướng Mười Hương có chiều hướng xấu đi.
Tướng Mười Hương liên tục được đưa vào bệnh viện để điều trị viêm phổi, suy hô hấp do tuổi cao sức yếu.
Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện ngày đêm tận tình cứu chữa giúp ông nhiều lần vượt qua giai đoạn hiểm nghèo. Hiện bệnh viện cũng đang nỗ lực duy trì sự sống cho ông.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất.
Nhân dịp này, Thủ tướng đã nghe PGS.TS.Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua và phương hướng phát triển trong thời gian tới.
Thủ tướng đã ghi nhận các thành tích đạt được của Bệnh viện Thống Nhất đồng thời động viên, khích lệ tinh thần của tập thể y bác sĩ thực hiện tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ của Đảng, Nhà nước và công tác quan hệ Quốc tế.
Tướng Mười Hương tên thật là Trần Quốc Hương sinh năm 1924, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tham gia Cách mạng từ năm 13 tuổi và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 19.
Ông từng làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trường Chinh, cụ Nguyễn Lương Bằng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, từng bị tù đày trong nhà tù của Pháp và Việt Nam Cộng hòa.
Cho đến nay, người dân nhắc đến ông Mười Hương nhiều hơn cả trong vai trò là nhà tình báo chiến lược xuất sắc, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam trong thời kỳ kháng chiến cứu nước. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều chiến công trên mặt trận thầm lặng, người đóng vai trò bảo vệ cho tướng tình báo nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn.
Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khóa VI.
Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Kim Vân
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.