Thủ tướng ra công điện khẩn phòng chống sởi

| Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công điện khẩn gửi tới Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đến công tác phòng, chống bệnh sởi đang phát tán. Hà Nội là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt này với 14/25 ca tử vong.

Công điện cho biết 61/63 tỉnh thành trong cả nước đã có người mắc sởi. Nguyên nhân của sự việc là do tiêm vaccine chưa được thực hiện đầy đủ cùng với chu kỳ phát bệnh sởi từ 3 – 5 năm.

Công điện nêu rõ yêu cầu: “Bộ Y tế tập trung chỉ đạo cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh sởi tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, ngăn chặn lây chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở y tế bị quá tải tuyến trung ương, khẩn trương dập tắt dịch sởi, bổ sung ngay máy thở, trang thiết bị y tế, thuốc để đảm bảo cấp cứu điều trị bệnh nhân, sinh phẩm cần thiết phòng lây chéo tại các bệnh viện và chế độ đối với người làm công tác dịch sởi. Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch sởi ở trong nước và các nước lân cận để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cách phòng ngừa bệnh sởi, phương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị bệnh sởi. Đảm bảo đủ số vaccine sởi để tiêm bổ sung phòng bệnh sởi.

Công điện cũng đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp với ngành y tế trong công tác phòng chống và khoanh vùng ổ dịch và xử lý triệt để.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông thường xuyên cập nhật về tình hình dịch sởi.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Tài chính đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ công tác dập tắt dịch sởi.

Thủ tướng ra công điện khẩn phòng chống sởi 1
Bệnh viện Nhi Trung ương bị quá tải vì bệnh nhân sởi

Trước tình hình nóng về dịch sởi, chiều nay 16/4, UBND Thành Phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp về tình hình dịch sởi. Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo tổng số tử vong 110 trường hợp ở Viện Nhi TƯ và Khoa Nhi BV Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là bao gồm cả những trẻ mắc cùng lúc một số bệnh khác nhau, gây viêm phổi nặng.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2014 đến nay tổng số đã phát hiện 2.287 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, tại 452/584 xã phường của 30/30 quận huyện tại Hà Nội.Qua xét nghiệm có 1,052 ca dương tính với sởi, tổng số mắc từ tháng 12/2013 là 1062. Các quận/ huyện có đông bệnh nhân mắc sởi gồm có Quận Hai Bà Trưng 122 trường hợp, Quận Đống Đa:  97 trường hợp, Quận Hoàng Mai: 95 trường hợp và Hà Đông là 76…

Những tuần gần đây số mắc chững lại nhưng vẫn đang duy trì ở mức cao. Có 88,5% số mắc bệnh chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ, trong đó 24% là trẻ dưới 9 tháng tuổi.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội cho biết, Hà Nội chiếm 30% bệnh nhân sởi, trên 50% số ca tử vong của cả nước (14/25 ca). Nguyên nhân dịch diễn biến phức tạp, chứng tỏ các giải pháp vừa rồi là chưa hiệu quả, hiệu quả chưa cao. Số ca sốt phát ban nghi sởi đã trên 1.000 trường hợp, tăng 150% so với cùng kỳ, Hà Nội chiếm trên 50% số ca tử vong sởi của cả nước (14/25 ca tử vong do sởi). Do vậy cần phải có sự chuyển động trong công tác chỉ đạo.

“Bệnh sởi phát triển ở cả 30 quận/ huyện, 56,3% số xã có bệnh nhân, diện rất rộng.Trên 1000 ca mắc thì 88,5% do chưa tiêm chủng"- Bà Ngọc cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, giải pháp hiện nay là phải ngăn chặn, khống chế dịch ngay, không để phát triển thêm, hạn chế tối đa số ca tử vong. Tiếp tục các giải pháp cũ nhưng cần tăng cường thêm các biện pháp mới như tăng cường tuyên truyền vì nguyên nhân trẻ chưa đi tiêm chủng vì không nhận thức đầy đủ. UBND Thành Phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo phổ biến đến từng trường, từng thầy cô giáo về phòng tránh dịch sởi trong học sinh.


Hoàng Phương - Hoài Nam
phuonghoang
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.